
Du khách nước ngoài chụp ảnh với núi Phú Sĩ, Nhật Bản - Ảnh: AFP
Theo báo Nikkei Asia, hiện mức phí gia hạn tư cách lưu trú tại Nhật Bản là 6.000 yen (tương đương 38,17 USD). Kế hoạch tăng phí lên khoảng 30.000 yen (khoảng 190 USD) dự kiến áp dụng từ năm tài khóa 2026, đồng thời chính phủ Nhật Bản cũng đề xuất thiết lập biểu phí riêng dựa trên thời hạn gia hạn mà người nộp đơn lựa chọn.
Phí gia hạn cư trú đã được điều chỉnh vào tháng 4 năm nay, lần đầu tiên trong 44 năm, tăng từ 4.000 yen lên 6.000 yen. Phí xin visa vĩnh trú (lưu trú trọn đời) cũng được nâng từ 8.000 yen lên 10.000 yen (gần 60 lên gần 64 USD).
Tuy nhiên, theo một quan chức cấp cao của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Nhật Bản, các mức phí hiện tại vẫn còn “thấp so với mặt bằng quốc tế”, và đợt điều chỉnh sắp tới nhằm đưa mức phí của Nhật tiệm cận các quốc gia Bắc Mỹ và châu Âu.
Việc tăng phí diễn ra trong bối cảnh số người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản tăng nhanh.
Tính đến cuối tháng 6, Nhật ghi nhận 3,95 triệu cư dân nước ngoài, tăng khoảng 10% mỗi năm kể từ 2022.
Song song đó, chi phí cho hệ thống nhập cư cũng leo thang, bao gồm việc tuyển dụng thêm nhân sự xét duyệt hồ sơ, nâng cấp hệ thống và tăng cường ứng phó nhập cư trái phép.
Cơ quan nhập cư cho biết nguồn thu hàng năm từ phí liên quan tới cư trú hiện vào khoảng 7 tỉ yen (hơn 44,5 triệu USD), và có thể tăng thêm hàng chục tỉ yen nếu biểu phí mới được áp dụng.
Bên cạnh mục tiêu cân bằng ngân sách, các nhà chức trách cũng muốn người nước ngoài chia sẻ nhiều hơn phần chi phí để tránh tạo cảm giác bất công trong xã hội.
“Điều quan trọng là cho thấy người nước ngoài phải tự chi trả cho các thủ tục của chính họ”, một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp Nhật Bản - cơ quan giám sát lĩnh vực nhập cư - nhấn mạnh.
Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc tăng phí xin thị thực đối với du khách quốc tế đến nước này, bao gồm khách du lịch và người lưu trú ngắn hạn.
Mức tăng nhằm phản ánh chi phí cấp thị thực đang ngày càng cao và ảnh hưởng từ lạm phát. Đồng thời, biện pháp này kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt tình trạng quá tải du lịch tại nhiều địa phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận