29/12/2021 13:46 GMT+7

Nhật Bản điều chỉnh quy định phòng dịch đối với thí sinh thi đại học

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Nhật Bản sẽ cho phép những thí sinh có tiếp xúc gần với những người nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 vẫn được tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học.

Nhật Bản điều chỉnh quy định phòng dịch đối với thí sinh thi đại học - Ảnh 1.

Một kỳ thi tuyển sinh ở Đại học Tokyo, Nhật Bản.Ảnh: japantimes.co.jp

Chính phủ Nhật Bản ngày 28/12 thông báo sẽ cho phép những thí sinh có tiếp xúc gần với những người nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 vẫn được tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, với điều kiện có xét nghiệm âm tính và không có triệu chứng nhiễm bệnh. Đây là quyết định mới nhất của Chính phủ liên quan đến các cuộc thi tuyển sinh đầu vào tại Nhật Bản trong thời gian dịch bệnh COVID-19 và sự xuất hiện của biến thể Omicron gây nhiều lo ngại.

Trước đó, trong quyết định ban hành hôm 24/12 của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao và Khoa học - Công nghệ Nhật Bản, trong trường hợp thí sinh có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-10, chỉ các trường hợp không tiếp xúc với người nhiễm biến thể Omicron mới được dự thi nếu trình giấy xét nghiệm âm tính, không phát hiện triệu chứng bệnh vào ngày thi, không sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển đến địa điểm thi và thi trong phòng riêng. Quy định này đã khiến nhiều thí sinh quan ngại sẽ bỏ lỡ kỳ thi quan trọng nếu vô tình tiếp xúc với ca nhiễm biến thể Omicron và phải buộc cách ly 14 ngày tại các cơ sở cách ly tập trung thay vì ở nhà.

Bộ Giáo dục Nhật Bản đã làm việc với Văn phòng Thủ tướng trước khi đưa ra quyết định mới nói trên.

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra ngày 27/12, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nhật Bản Shinsuke Suematsu kêu gọi các thí sinh thực hiện các biện pháp phòng dịch triệt để và các trường đại học sẽ áp dụng đầy đủ các biện pháp khả thi nhằm ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19.

Trong bối cảnh có nhiều ý kiến cho rằng các biện pháp hiện nay của chính phủ Nhật Bản để phòng ngừa biến thể Omicron có phần mạnh tay, chính quyền của Thủ tướng Kishida Fumio mới đây cũng vừa thu hồi các quy định yêu cầu các hãng hàng không ngừng tiếp nhận đặt chỗ cho các chuyến bay tới nước này.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên