21/11/2017 14:10 GMT+7

Nhân viên đo đạc kê khống tiền đền bù, chiếm dụng tiền tỉ

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Lợi dụng nhiệm vụ được giao, ông Đỗ Ngọc Duẩn đã kê khống diện tích đất, vật kiến trúc… để chiếm dụng hàng tỉ đồng chênh lệch.

Nhân viên đo đạc kê khống tiền đền bù, chiếm dụng tiền tỉ - Ảnh 1.

Ban Đền bù hỗ trợ tái định cư huyện Phú Quốc. - Ảnh: Hoàng Trung.

Ngày 21-11, nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ cho hay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc, Kiên Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Ngọc Duẩn - nhân viên hợp đồng Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên môi trường Kiên Giang, để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo nguồn tin trên, việc ông Duẩn bị khởi tố, tạm giam có liên quan tới lời khai của ông Trần Văn Sơn - cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường huyện Phú Quốc, đã bị tạm giam vào đầu tháng 11 để làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn.

Cả ông Sơn và ông Duẩn đều từng công tác ở Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Kiên Giang. 

Trước đó, do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng ở Phú Quốc bị quá tải, Trung tâm phát triển quỹ đất Phú Quốc (nay đổi tên là Ban Đền bù hỗ trợ tái định cư trực thuộc UBND huyện Phú Quốc) đã hợp đồng với Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường để đẩy nhanh tiến độ giải tỏa đền bù trong các dự án lớn.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, ông Sơn và ông Duẩn đã kê khống diện tích đất, kê khống giá trị công trình… tại một số dự án để chiếm dụng số tiền hàng tỉ đồng. 

Trong đó, ông Duẩn cấu kết với một số hộ dân có nhà, đất, cây trồng… bị thu hồi, kê khống tiền đền bù rồi thỏa thuận tỉ lệ chia nhau phần chênh lệch so với thực tế.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên