05/08/2020 15:29 GMT+7

Nhân chứng vụ nổ ở Lebanon: 'Tôi bị thổi văng ra mấy mét'

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - “Mọi người xung quanh chúng tôi la hét, một vài chiếc xe bị thổi văng vào tòa nhà”, Joelle Bassoul, một người dân tại Beirut, Lebanon, kể lại thời điểm xảy ra vụ nổ lớn chiều 4-8 (giờ địa phương).

Nhân chứng vụ nổ ở Lebanon: Tôi bị thổi văng ra mấy mét - Ảnh 1.

Cảnh tượng sau vụ nổ lớn tại thủ đô Beirut, Lebanon - Ảnh: REUTERS

Bassoul cho biết cô đang ở cùng mẹ khi cảm thấy 2 đợt chấn động mạnh từ vụ nổ.

"Ban đầu là một tiếng nổ lớn và tôi lập tức biết rằng đấy là một vụ nổ. Chỉ khoảng vài giây, chấn động rất mạnh thứ hai ập tới", Bassoul nói và kể lại cô đã chứng kiến mọi người hốt hoảng bỏ chạy khắp các con đường và cảnh đổ nát ở khắp nơi.

Các nhân viên cứu hộ Lebanon đang tiếp tục đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót sau vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Beirut ngày 4-8, cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của 100 người và làm gần 4.000 người khác bị thương.

Con số cập nhật đến 23h tối 5-8 (giờ VN) là 113 người thiệt mạng, hàng chục người vẫn đang mất tích, ít nhất 4.000 người bị thương.

Chính quyền Lebanon tuyên bố 2 tuần tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Beirut, đề nghị quản thúc tại nhà những quan chức liên quan việc chứa chất ammonium nitrate tại kho ở cảng.

Đây là vụ nổ có sức công phá mạnh nhất tại Beirut trong nhiều năm qua. Vụ việc xảy ra giữa thời điểm Lebanon đang chìm trong khủng hoảng kinh tế và chưa thể kiểm soát dịch COVID-19.

"Thành phố như một chiến địa. Tôi không biết gì. Đây là một thảm họa đối với Beirut và Lebanon", thị trưởng Jamal Itani trả lời phỏng vấn của báo chí khi đang khảo sát tổn thất.

Người đứng đầu tổ chức Chữ thập đỏ tại Lebanon, ông George Kettani, cho biết ít nhất 100 người đã thiệt mạng.

"Chúng tôi vẫn đang dọn dẹp khu vực này. Có thể phát hiện thêm nạn nhân. Tôi hi vọng điều đó không xảy ra", ông Kettani nói.

Nhân chứng vụ nổ ở Lebanon: Tôi bị thổi văng ra mấy mét - Ảnh 3.

Quang cảnh vụ nổ tại Beirut, Lebanon - Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, quốc gia lân cận Cyprus cách đó 160km cũng có thể nghe thấy vụ nổ.

Một số người dân tưởng đây là động đất. Reuters miêu tả những người bị thương hoảng loạn và giàn giụa nước mắt chạy dọc khắp các con phố để tìm người thân.

"Vụ nổ thổi văng tôi ra mấy mét. Tôi choáng váng và người đầy máu. Nó làm tôi nhớ cảnh tượng một vụ nổ khác tôi từng chứng kiến tại đại sứ quán Mỹ năm 1983", ông Huda Baroudi, một người dân Beirut, kể lại.

Nhân chứng vụ nổ ở Lebanon: Tôi bị thổi văng ra mấy mét - Ảnh 4.

Một tòa nhà hư hại nặng vì vụ nổ - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Ben Wedeman, phóng viên thường trú của CNN tại Beirut, nói ban đầu ông tưởng đây là một vụ động đất với cường độ mạnh tới mức ông "chưa từng trải qua".

"Chưa đầy một giây sau đó, tôi nghe tiếng cửa kiếng vỡ vụn và tiếng kim loại bị nghiền nát. Nhìn qua cửa sổ, tôi nhìn thấy một đám mây bụi vàng lan tới phía mình.

Con phố đầy gạch vụn và kính vỡ. Mọi người chạy ngược xuôi và la hét, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra" - Wedeman tường thuật.

"Tôi ra khỏi xe và chạy khỏi lối vào của một trong những tòa nhà. Sau đó tôi nhận ra rằng tòa nhà đó đã bị phá hủy. Tôi cố gắng gọi cho cha mẹ nhưng không được. Tôi không thể tin mình vẫn còn sống", Nada Hamza, một người dân Beirut, kể.

Nhân chứng vụ nổ ở Lebanon: Tôi bị thổi văng ra mấy mét - Ảnh 5.

Một tòa nhà cao tầng bị hư hại nặng vì vụ nổ - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Nasser Yassin, một phó giáo sư của ĐH Mỹ tại Beirut, cho biết ông không ở thành phố vào thời điểm vụ nổ diễn ra, nhưng vẫn cảm nhận được như đang ở "rất gần".

"Nó rất lớn, tôi chưa từng thấy bất cứ thứ gì như vậy. Tôi đã trải qua nội chiến tại Lebanon... nhưng đây là vụ nổ lớn nhất từng xảy ra tại Lebanon mà tôi từng trải nghiệm. Chúng tôi vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra, nhưng đây sẽ là một vấn đề lớn đối với Beirut", ông Yassin cho biết.

Nhân chứng vụ nổ ở Lebanon: Tôi bị thổi văng ra mấy mét - Ảnh 6.

Một người đẩy giường cấp cứu ra trước cửa một bệnh viện đổ nát tại thủ đô Beirut, Lebanon - Ảnh: REUTERS

Phân tích các video ghi lại vụ việc, ông Robert Baer, một cựu đặc vụ của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) với nhiều năm kinh nghiệm tại Trung Đông, nhận định ammonium nitrate có thể có mặt trong kho chứa, nhưng ông không tin loại hóa chất này là nguyên nhân vụ nổ.

Các quan chức tại đây hiện chưa thể kết luận được nguyên nhân vụ việc.

Nhân chứng vụ nổ ở Lebanon: Tôi bị thổi văng ra mấy mét - Ảnh 7.

Một cơ sở y tế hư hại nặng vì vụ nổ - Ảnh: REUTERS

Quan chức Lebanon quan ngại về việc ông Trump gọi vụ nổ ở Beirut là Quan chức Lebanon quan ngại về việc ông Trump gọi vụ nổ ở Beirut là 'vụ tấn công'

TTO - Theo Đài CNN, quan chức Lebanon đã bày tỏ quan ngại với các nhà ngoại giao Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump dùng chữ "tấn công" để mô tả về vụ nổ làm ít nhất 78 người chết và gần 4.000 người bị thương ở Beirut hôm 4-8.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên