08/07/2016 19:39 GMT+7

​Nhạc trực tuyến bùng phát tại thị trường Mỹ

ĐỨC TRẦN (Theo BBC)
ĐỨC TRẦN (Theo BBC)

TTO - Chỉ trong sáu tháng đầu năm, các dịch vụ nghe nhạc như Apple Music hay Spotify có 114 tỷ lượt nghe, trong khi video ca nhạc chỉ đạt 95 tỷ lượt.

Những ca khúc của Rihanna đang được phát trực tuyến nhiều nhất - Ảnh: Billboard
Những ca khúc của Rihanna đang được phát trực tuyến nhiều nhất - Ảnh: Billboard

Một số sản phẩm audio phát hành trực tuyến trong năm nay của các ngôi sao như Beyoncé, Rihanna và Drake đánh bật cả hai trang chia sẻ video hàng đầu là Youtube và Vevo.

Nhìn chung, thị trường nghe nhạc trực tuyến tăng tới 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những ca khúc của Rihanna đang được phát trực tuyến nhiều nhất còn đĩa hát Views của Drake là album mà nhiều người hâm mộ yêu cầu nhất (1,5 tỷ lần kể từ tháng 4).

Album Lemonade của Beyonce phát hành trực tuyến trên Tidal từ tháng 4 - Ảnh Independent
Album Lemonade của Beyoncé phát hành trực tuyến trên Tidal từ tháng 4 - Ảnh: Independent

Ca sĩ thần tượng Justin Bieber cũng có lượt nghe trực tuyến kỷ lục là 1,3 tỷ lần cho album Purpose. 

Riêng Adele - họa mi nước Anh đình đám với hit Hello - mới đồng ý phát trực tuyến album 25 trên Apple Music, Spotify, Tidal và Google Play hôm 24-6.

Theo BuzzAngle, sau một tuần, 25 có 168 triệu lần nghe, giúp album bán được 1,2 triệu bản tính từ đầu năm đến nay.

Sự phát triển của nhạc trực tuyến trong thị trường tiêu thục âm nhạc của Mỹ tăng 6,5% trong khi thị trường đĩa hát CD giảm 11% và thị trường nhạc số giảm tới 17%.  

Views của Drake trở thành album bán chạy nhất tại Mỹ nửa đầu năm 2016 chủ yếu nhờ phát hành trực tuyến - Ảnh Hypebeast
Views của Drake trở thành album bán chạy nhất tại Mỹ nửa đầu năm 2016 chủ yếu nhờ phát hành trực tuyến - Ảnh: Hypebeast

1000 nghệ sĩ kiến nghị luật mới cho Youtube

Nhiều nghệ sĩ và các hãng ghi âm bày tỏ ái ngại với doanh thu từ YouTube vì cho rằng kênh chia sẻ âm nhạc này làm ăn “không minh bạch”.

Ngành công nghiệp nghe nhìn Anh quốc BPI tiết lộ năm ngoái, thị trường nghe nhạc trực tuyến mang về 126 triệu euro trong khi video chỉ đạt 24,4 triệu.

Tuần trước, khoảng 1000 nghệ sĩ kiến nghị luật mới nhằm bảo vệ quyền lợi của họ trước việc đăng tải video nhạc lên Youtube. Nhiều tên tuổi như ABBA, Bruno Mars, Calvin Harris, Ed Sheeran và Coldplay… đều ủng hộ kiện tụng nếu người dùng vi phạm.

ĐỨC TRẦN (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên