Nhắc nhở nhường đường cho xe rẽ phải

THU DUNG
và 1 tác giả khác

Tiếp sau việc lắp đèn cho phép rẽ phải khi đèn đỏ, cơ quan chức năng ở TP.HCM tiếp tục có nhiều giải pháp như lắp bảng hướng dẫn, kẻ vạch vàng mắt võng... để nhắc nhở mọi người nhường đường cho xe rẽ phải ở các giao lộ.

rẽ phải - Ảnh 1.

Dòng xe máy vô tư dừng trên phần đường dành cho xe rẽ phải liên tục (vạch kẻ đường mắt võng), hướng từ đường Cách Mạng Tháng 8 rẽ phải ra đường Điện Biên Phủ, quận 3 - Ảnh: MINH HÒA

Dù vậy, thực tế ghi nhận người đi đưỡng vẫn vô tư dừng xe chắn lối rẽ phải cản trở giao thông. Người đi xe máy phải dừng chờ khá lâu, có nơi còn xảy ra ùn ứ xe cộ.

Nhiều người không biết?

Sáng 11-4, tại giao lộ Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng 8 (quận 3), nơi đã có sơn vạch kẻ đường (màu vàng) để phân làn dành cho xe rẽ phải liên tục. Tuy nhiên nhiều người đi đường vẫn dừng xe trên vạch này khi chờ đèn đỏ, cản trở xe máy, ô tô phía sau có ý định rẽ phải.

Giao lộ này không chỉ có vạch kẻ, phía trên lề cũng có bộ đèn mũi tên chỉ dẫn cho xe rẽ phải. Chúng tôi quan sát qua 20 phút, có nhiều người đi xe máy vẫn vô tư chen ngang, dừng chờ đèn đỏ trong phần đường dành cho làn xe rẽ phải liên tục.

Một số người dân trả lời chúng tôi là do chưa biết mục đích vạch kẻ đường màu vàng này dành cho xe rẽ phải nên họ mới dừng xe trên làn đường đó. Đèn đỏ bật lên, nhiều người đi thẳng đột ngột dừng xe trên phần có vạch sơn mắt võng, những người lái xe rẽ phải buộc phải thắng gấp, suýt va chạm.

Anh Phan Công Hoan, người dân TP Thủ Đức, kể anh đang sinh sống ở khu vực phường Bình Trưng Tây và làm việc tại quận 1. 

Mỗi sáng, anh thường xuyên đi đường Mai Chí Thọ rồi rẽ phải về Tố Hữu hướng cầu Ba Son vào trung tâm thành phố. Thế nhưng cứ đến giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu, dòng xe ken kín cả mặt đường.

Dù ngay chốt đèn giao thông có bộ đèn cho phép rẽ phải khi đèn đỏ thì vẫn không ai chịu nhường đường. Cũng vì lý do này, giờ cao điểm dòng xe rẽ phải không thoát qua giao lộ được, xe cộ dễ ùn ứ hơn.

Có hôm, anh Hoan nhìn đồng hồ đã trễ giờ làm mà vẫn phải chôn chân đợi dòng xe phía trước. Nhiều người rơi vào tình trạng như anh bắt đầu bấm còi dồn dập, ầm ĩ thì dòng xe phía trước mới nhường đường.

Theo anh Hoan, các đơn vị chức năng cần tăng cường biện pháp tuyên truyền hướng dẫn kết hợp xử lý vi phạm thì mới đảm bảo được trật tự giao thông. Đối với những biện pháp như vạch mắt võng có thể thời gian đầu người dân chưa biết thì lực lượng theo dõi, nhắc nhở. Còn trường hợp cố ý vi phạm, cản trở giao thông thì cũng cần có xử phạt để nâng cao ý thức chấp hành.

Kẻ vạch, lắp bảng nhắc nhở nhường đường

Đại diện Sở Giao thông công chánh TP.HCM cho biết vừa qua, các đơn vị đã họp bàn, thống nhất phương án bố trí làn xe rẽ phải liên tục tại một số giao lộ. Đây là một biện pháp nhằm tạo điều kiện cho dòng xe rẽ phải thuận tiện tại các giao lộ, giảm ùn ứ xe cộ do phải dừng chờ.

Cơ quan chức năng đang tiến hành khảo sát và triển khai kẻ vạch mắt võng màu vàng tại các giao lộ: Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng; Cách Mạng Tháng 8 - Điện Biên Phủ. Trước mắt, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ phối hợp làm trước ở giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Điện Biên Phủ. Còn đối với giao lộ Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng hiện đang phục vụ nhiều hoạt động kỷ niệm lễ 30-4 nên sẽ triển khai sau đó.

Theo Sở Giao thông công chánh TP.HCM, hai giao lộ nói trên đều thường xuyên đông xe, ùn ứ trong giờ cao điểm. Ở đây có bộ đèn cho phép xe máy rẽ phải nhưng dòng xe đông đậu chiếm lối khiến xe muốn rẽ phải gặp khó khăn.

Bởi vì việc kẻ vạch mắt võng còn tùy thuộc vào tình trạng giao thông (bề rộng mặt đường, đặc thù giao thông tại giao lộ và khu vực lân cận...) nên cần thời gian thí điểm cụ thể. Sau lắp đặt, các đơn vị theo dõi, đánh giá tình hình giao thông để điều chỉnh thu hẹp hoặc đề xuất mở rộng ở các giao lộ khác cho phù hợp.

Trước đó, TP.HCM lắp bộ đèn cho phép rẽ phải tại hàng trăm giao lộ giúp dòng xe rẽ phải dễ dàng tránh ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, người đi đường bức xúc vì không thể rẽ phải (khi được phép) do dòng xe phía trước không nhường đường. TP.HCM cũng đang và sẽ lắp tổng cộng hơn 500 bảng "chú ý nhường đường cho xe rẽ phải" ở 205 giao lộ.

Dừng sai quy định, có thể bị phạt bao nhiêu?

Trước thực tế nói trên, đại diện Sở Giao thông công chánh TP.HCM thông tin thêm: theo quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ, vạch mắt võng là vạch có nét vẽ màu vàng, vạch vành ngoài giới hạn phạm vi kẻ vạch mắt võng có bề rộng vạch 20cm.

Vạch mắt võng bên trong nghiêng 45 độ so với vành ngoài, vạch rộng 10cm khoảng cách đường chéo 1 - 5m. Người đi đường không được dừng, đậu xe ở nơi có vạch này.

"Hiện các đơn vị đang tuyên truyền, hướng dẫn để người dân chấp hành tốt các quy định giao thông, đảm bảo trật tự giao thông và hạn chế ùn tắc. Trường hợp cố ý dừng xe đè vạch gây cản trở giao thông có thể bị lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt theo quy định", vị này chia sẻ thêm.

Theo nghị định 168, người điều khiển xe máy "không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường" sẽ bị phạt tiền từ 200.000 - 400.000 đồng (điểm a khoản 1 điều 7 nghị định). Lỗi này đối với ô tô sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng (điểm a khoản 1 điều 6 nghị định).

Nhắc nhở nhường đường cho xe rẽ phải - Ảnh 2.Vì sao nhiều nước cho rẽ phải khi đèn đỏ?

Có 1.001 lý do để các nước trên thế giới cho phép xe cộ được rẽ phải khi đèn đỏ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên