15/03/2023 09:27 GMT+7

Nhạc kịch Frozen thu hút khán giả

Từ đầu tháng 2 đến hết ngày 19-3, Disney mang vở nhạc kịch Frozen đến với khán giả Đông Nam Á tại Sands Theatre (Singapore).

Cảnh trong vở nhạc kịch Frozen - Ảnh: FROZENTHEMUSICAL

Cảnh trong vở nhạc kịch Frozen - Ảnh: FROZENTHEMUSICAL

Vở diễn thu hút rất đông khán giả đến từ Thái Lan, Indonesia, Philippines, Maylaysia, Việt Nam... sang Singapore vừa xem show vừa du lịch.

Frozen (Nữ hoàng băng giá) ban đầu là sản phẩm phim hoạt hình nổi tiếng của Walt Disney, ra mắt khán giả toàn thế giới vào năm 2013.

Phim lấy cảm hứng từ chuyện cổ tích Bà chúa tuyết của nhà văn Hans Christian Andersen. Năm 2018, nhạc kịch Frozen được trình diễn trên sân khấu Broadway và trở thành một trong những vở nhạc kịch gây được chú ý.

Các nghệ sĩ chào khán giả sau đêm diễn vở Frozen - Ảnh: LINH ĐOAN

Các nghệ sĩ chào khán giả sau đêm diễn vở Frozen - Ảnh: LINH ĐOAN

Chinh phục khán giả từ phim đến nhạc kịch

Hai năm qua do ảnh hưởng đại dịch, vở Frozen phải tạm ngưng biểu diễn. Nhà sản xuất đã lên kế hoạch cho Frozen đi lưu diễn khi tình hình thế giới ổn định lại. Và Frozen đi qua nhiều nơi trên thế giới như London, Tokyo, Úc, Đức, Bắc Mỹ... Singapore là điểm đến Đông Nam Á duy nhất.

Phía trước Nhà hát Sands Theatre có một không gian được thiết kế tràn ngập hình ảnh băng tuyết để đón khán giả xem nhạc kịch Frozen. Tại nơi này, khán giả có thể chụp hình check-in, xem các hình ảnh giới thiệu về vở diễn và ê kíp sản xuất, mua những sản phẩm như trang sức công chúa Elsa, thú bông chú tuần lộc, olaf, áo thun...

Bức rèm bằng pha lê thật trong cung điện băng giá của Elsa khiến khán giả lóa mắt - Ảnh: FROZENTHEMUSICAL

Bức rèm bằng pha lê thật trong cung điện băng giá của Elsa khiến khán giả lóa mắt - Ảnh: FROZENTHEMUSICAL

Để chuẩn bị cho vở nhạc kịch tại Singapore, ê kíp phải dùng 26 container để vận chuyển 440 bộ trang phục, 120 đôi giày, 145 bộ tóc giả, 90 chiếc mũ thủ công...

Trong các suất diễn ở Singapore, đa số các khán giả nhí đến xem đều mặc trang phục giống như trang phục công chúa Elsa, Anna trong phim.

Phần lớn họ là fan của phim hoạt hình Frozen và săn vé nhạc kịch Frozen để có trải nghiệm về một vở nhạc kịch diễn live trên sân khấu và phần nào đó cũng tò mò xem bản sân khấu sẽ như thế nào so với bản phim mà họ yêu thích.

Nhà hát Sands Theatre hiện đại luôn đầy ắp khán giả đến từ các quốc gia Đông Nam Á trong các suất diễn.

Khi Elsa nổi giận, cô có năng lượng siêu nhiên khiến xung quanh mọc lên những phiến băng nhọn - Ảnh: FROZENTHEMUSICAL

Khi Elsa nổi giận, cô có năng lượng siêu nhiên khiến xung quanh mọc lên những phiến băng nhọn - Ảnh: FROZENTHEMUSICAL

Chị Khánh An, Việt kiều Mỹ về thăm quê hương nhân tiện được người cậu rủ sang Singapore xem Frozen, cho biết: "Tôi sống ở một thành phố nhỏ tại Mỹ nên chưa có điều kiện đến sân khấu Broadway xem Frozen, nay sẵn dịp cậu rủ tôi đi liền vì vốn yêu thích bản phim.

Từ Việt Nam qua Singapore xem show, chi phí cũng khá là kinh tế, mình vừa xem được vở nhạc kịch yêu thích vừa đi du lịch".

Ồ à với những sáng tạo tuyệt đẹp

Và dù là sản phẩm dành cho thiếu nhi nhưng có vẻ khán giả người lớn đông đúc hơn. Bởi cách kể câu chuyện, cách dàn dựng vở diễn khiến người lớn dường như cũng khó cưỡng.

Nghệ thuật xử lý ánh sáng sân khấu kết hợp cảnh trí, màn hình LED, Gauze... khiến vương quốc băng giá bao quanh Elsa thật sống động - Ảnh: FROZENTHEMUSICAL

Nghệ thuật xử lý ánh sáng sân khấu kết hợp cảnh trí, màn hình LED, Gauze... khiến vương quốc băng giá bao quanh Elsa thật sống động - Ảnh: FROZENTHEMUSICAL

Trên câu chuyện về tình chị em của công chúa Elsa và Anna, vở dẫn dắt khán giả theo hành trình của nàng Elsa từ thuở bé đến khi trưởng thành vì sở hữu phép thuật không mong muốn, có thể vô tình làm tổn hại đến người khác. Elsa trở nên cô độc vì bị nhốt mình, nhưng chính tình cảm chân thành của Anna, sự ấm áp của trái tim đã phá tan mọi lời nguyền.

Trên một sân khấu đạt chuẩn quốc tế như Sands Theatre, nhà sản xuất cho biết vở diễn gần như không thay đổi nhiều so với bản dựng trên sân khấu Broadway, chỉ có diễn viên nhí trong vai Elsa và Anna lúc nhỏ là được lựa chọn tại Singapore.

So với bản điện ảnh, bản nhạc kịch lại có một số thay đổi như cảnh vui đùa của Elsa và Anna lúc nhỏ trong phòng ngủ, cảnh Anna gặp Hans, gặp Kristoff... Trái với suy nghĩ sân khấu có thể hạn chế sự bay bổng của Frozen với những cảnh quay phép thuật, băng tuyết quá tuyệt vời, ê kíp đã làm khán giả phải ồ à với những sáng tạo gây... ngộp thở!

Khán giả nhí xúng xính trong váy áo Elsa đến xem vở nhạc kịch - Ảnh: LINH ĐOAN

Khán giả nhí xúng xính trong váy áo Elsa đến xem vở nhạc kịch - Ảnh: LINH ĐOAN

Sân khấu được cắt đến bốn lớp, sử dụng phối hợp nhuần nhuyễn màn hình Gauze, LED, cảnh trí... và nghệ thuật xử lý ánh sáng. Gần như không có thời gian chết, cảnh trí, phông màn ra vô liên tục từ hai bên cánh gà, từ phía dưới trồi lên, từ phía trên buông xuống.

Nhất là những cảnh Elsa nổi giận khiến những phiến băng nhọn đột ngột xuất hiện, chiếc cầu đóng băng, rèm pha lê buông xuống tuyệt đẹp hay những cảnh rượt đuổi kịch tính...

Anna vẫn tiếp tục là nhân vật tạo được cảm tình bởi sự trong sáng, chân thành. Tuy nhiên, diễn viên Jemma Rix thì khá đứng tuổi, không tạo được sự thanh xuân cho nhân vật Elsa nên có thể nói đã làm giảm đi phần nào sức hút cho vở diễn.

Trong vở, sự phấn khích của khán giả còn dành nhiều cho nhân vật Olaf được tạo hình thành con rối, sử dụng rối điều khiển ngang. Và chú tuần lộc Sven cũng được tạo hình rối rất sinh động, thú vị.

Cảnh khiêu vũ tuyệt đẹp của công chúa Anna và Hans - Ảnh: FROZENTHEMUSICAL

Cảnh khiêu vũ tuyệt đẹp của công chúa Anna và Hans - Ảnh: FROZENTHEMUSICAL

Gần 900 suất diễn

Theo thống kê của nhà sản xuất, Frozen đã biểu diễn gần 900 suất với doanh thu hơn 150 triệu USD.

Frozen bản phim được xem là phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại, đoạt hai giải Oscar hạng mục Phim hoạt hình hay nhất và Ca khúc trong phim hay nhất (ca khúc Let it go), giải Quả cầu vàng phim hoạt hình hay nhất, giải Bafta phim hoạt hình hay nhất, năm giải Annie...

Năm 2019, nhà sản xuất đã làm tiếp Frozen 2. Và khi tác phẩm được chuyển sang thể loại nhạc kịch vẫn tiếp tục đạt được thành công về doanh thu, số lượng suất diễn và một số giải thưởng về sân khấu.

Frozen 2 vừa ra mắt đã phá nhiều kỷ lục phòng véFrozen 2 vừa ra mắt đã phá nhiều kỷ lục phòng vé

TTO - Phần tiếp theo của bộ phim về nữ hoàng băng giá Elsa nổi tiếng vừa phá kỷ lục trở thành phim hoạt hình có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại sau khi công chiếu từ 22-11 năm nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên