Tag: Nhà Xanh

Vì sao tổng thống đắc cử Hàn Quốc không muốn ở Nhà Xanh?

TTO - Ông Yoon Suk Yeol đã quyết định dọn khỏi Nhà Xanh (phủ tổng thống), nói rằng muốn gần dân hơn nhưng lại tính chuyển vào một khu quân sự. Trong khi đó, các nhà phong thủy lại cho rằng ông muốn "chuyển nhà" để tránh vận xui.

Hàn Quốc nói ông Kim Jong Un không hề phẫu thuật

TTO - Hàn Quốc ngày 3-5 tiếp tục đưa ra lập trường tích cực về tình hình sức khỏe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, khẳng định ông Kim không hề phẫu thuật như lời đồn.

Hàn Quốc: Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn loại mới

TTO - Sau cuộc họp khẩn dưới boong-ke ngầm tại Seoul, Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết Triều Tiên dường như đã bắn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) loại mới vào rạng sáng hôm nay (2-8).

Ông Trump ủng hộ Hàn Quốc viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên

TTO - Phủ tổng thống Hàn Quốc, hay còn gọi là Nhà Xanh, thông báo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ việc Hàn Quốc viện trợ nhân đạo thực phẩm cho Triều Tiên trong cuộc điện đàm với Tổng thống Moon Jae In.

Nhân viên Phủ tổng thống Hàn mặc áo thêu số 'bí ẩn' trước thượng đỉnh Mỹ - Triều

TTO - Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều và thượng đỉnh liên Triều, các nhân viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc mặc những chiếc áo khoác với dãy số 'bí ẩn' thêu trên lưng áo.

Cựu tổng thống Park Geun Hye: Từ Nhà Xanh đến nhà tù

TTO - Từ biểu tượng một thời của chính trường Hàn Quốc, cựu tổng thống Park Geun Hye trở thành tâm điểm của bê bối tham nhũng, bị xã hội lên án và bị tuyên án 24 năm tù.

Người Hàn ký kiến nghị cấm nhóm nhạc có diễn viên khiêu dâm

TTO - Đã có hơn 19.000 người kí vào đơn kiến nghị cấm nhóm nhạc nữ Honey Popcorn, vốn là ba diễn viên khiêu dâm Nhật Bản, ra mắt tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc có nữ bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên

TTO - Bất chấp sự phản đối của phe đối lập trong Quốc hội, Tổng thống Hàn Quốc đã bổ nhiệm một phụ nữ làm Ngoại trưởng nước này với giải thích vì "thuận lòng dân".

Cựu tổng thống Park Geun Hye bị còng tay ra tòa

TTO - Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye, gương mặt xanh xao, đã có mặt tại phiên tòa xét xử bê bối tham nhũng khiến bà bị phế truất.

Tổng thống Hàn Quốc: từ đỉnh cao quyền lực đến trại giam

TTO - Không có “ưu tiên” gì cho nhân thân hay công trạng và điều này giải thích làm thế nào mà đường đường một tổng thống thuộc “con dòng cháu giống” lại có thể xộ khám như bất cứ một công dân nào khác.