26/09/2019 06:17 GMT+7

Nhà vô địch xin không tham dự SEA Games để có cơ hội làm mẹ

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Từ ngày 1-10, VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo - người đoạt HCV Asiad 18 - sẽ chính thức nghỉ tập luyện, dành thời gian điều trị chấn thương và chờ cơ hội được làm mẹ.

Nhà vô địch xin không tham dự SEA Games để có cơ hội làm mẹ - Ảnh 1.

Dù tiếc nuối nhưng việc Thu Thảo chia tay SEA Games 30 là điều hợp lý - Ảnh: NAM KHÁNH

Việc Thu Thảo có đơn gửi Tổng cục TDTT không tham dự SEA Games 30 khi đại hội chỉ còn hai tháng nữa sẽ diễn ra khiến không ít người bất ngờ.

"Sẽ có VĐV trẻ thay thế tôi"

Thu Thảo (27 tuổi) từng giành HCV SEA Games, HCV châu Á, HCV Asiad ở nội dung nhảy xa nữ. Chiếc HCV Asiad 18 năm 2018 tại Indonesia mà cô mang về cho thể thao VN còn quý hơn vàng, bởi đó là HCV duy nhất của thể thao VN tại Asiad 18 ở môn trọng điểm Olympic.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ ngày 25-9, Thu Thảo cho biết đây là quyết định không hề đơn giản với cô. Thảo nói: "Tôi năm nay gần 28 tuổi, đã tập luyện và thi đấu thể thao chuyên nghiệp được 14 năm. Trong thời gian qua tôi đã nỗ lực hết sức để mang về thành tích cho thể thao VN, cải thiện cuộc sống của bản thân.

Tôi bị đau lưng và chấn thương đùi trái đã rất lâu, do việc tập luyện và thi đấu liên tục không có thời gian để nghỉ ngơi hoàn toàn nên chấn thương không thể hồi phục. Vì thế tôi vẫn vừa tập, vừa thi đấu, vừa điều trị vật lý trị liệu kết hợp châm cứu hai năm qua.

Mới đây, ở Giải điền kinh VĐQG 2019 tại TP.HCM, tôi giành HCV nhưng thành tích chỉ đạt 6,37m. Sau giải, chấn thương tái phát nên lưng và cơ đùi sau rất đau. Tôi không chạy tốc độ, tập rào, các bài bổ trợ được. Chân trái là chân giậm nhảy của tôi giờ đau nên có nhảy cũng không tốt được. 

Tôi có thể tham dự SEA Games nhưng nếu đi mà không có HCV thì còn buồn hơn. Tôi nghỉ sẽ là cơ hội cho các VĐV trẻ khác thể hiện bản thân".

"Có con là hạnh phúc rất lớn của tôi"

Đã kết hôn được 4 năm và thời gian qua vì tập trung cho nhiệm vụ của thể thao VN nên Thu Thảo chưa thể dành thời gian để thực hiện thiên chức làm mẹ. Thu Thảo cho biết: "Mọi người mong tôi có tin vui một thì tôi mong mười. Tôi hi vọng trong thời gian nghỉ điều trị chấn thương này sẽ có cơ hội được làm mẹ, vì tuổi của tôi cũng không còn quá trẻ. 

Nếu tôi may mắn có con trong năm 2020, đó là hạnh phúc rất lớn của tôi. Năm 2020, thể thao Việt Nam cũng không có nhiệm vụ gì quan trọng, nếu sau khi có con, có cơ hội tôi sẽ tiếp tục trở lại tập luyện để thi đấu".

Trong đơn gửi lãnh đạo Tổng cục TDTT về việc xin nghỉ tập luyện từ ngày 1-10, Thu Thảo cho biết thời gian qua cha của cô ốm nặng, rất cần người chăm sóc. Việc cô nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương còn giúp cô có thêm thời gian chăm sóc cha.

Nếu cần sẽ đưa Thu Thảo ra nước ngoài điều trị

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 25-9, bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền - trưởng phòng y học Trung tâm HLTTQG Hà Nội (Nhổn) - cho biết: "Thảo bị chấn thương điểm bám gân cơ nhị đầu nên bị đau hông nhiều năm nay. Đây là dạng chấn thương mãn tính cần thời gian nghỉ ngơi và điều trị nhưng VĐV phải đi tập và thi đấu liên tục nên không khỏi dứt điểm được. 

Sau khi Thảo có đơn nghỉ, trung tâm vẫn giữ cô ở lại để điều trị vật lý trị liệu tại Nhổn. Hi vọng sau thời gian nghỉ ngơi điều trị, được làm mẹ, chấn thương sẽ ổn và Thu Thảo có thể trở lại thi đấu".

Trong khi đó, ông Hoàng Quốc Vinh - vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, Tổng cục TDTT - cho biết ông đã gặp trực tiếp Thu Thảo sau lá đơn xin không tham dự SEA Games. Ông Vinh cho biết: "Tổng cục TDTT đã đề nghị các bác sĩ hội chẩn để tìm phương án điều trị tốt nhất cho Thu Thảo. Nếu cần phải đưa ra nước ngoài điều trị, tổng cục cũng sẵn sàng. Thảo cho biết muốn dành thời gian để thực hiện thiên chức làm mẹ nên chúng tôi hoàn toàn ủng hộ".

Nhà vô địch bình dị

Không chỉ nổi tiếng với bảng thành tích hoành tráng, cô "Thảo bò vàng" (biệt danh của Thu Thảo) còn được nhiều người yêu mến vì tính cách giản dị, chân chất của mình. Sau khi giành HCV Asiad, Thảo vẫn tranh thủ bán khoai lang, bán trứng gà… khi rảnh rỗi để có thêm tiền phụ giúp gia đình. Mùa đông cuối năm 2018 đầu 2019, buổi tối sau giờ tập luyện, hai vợ chồng Thảo lại đèo nhau trên xe máy mang khoai lang đến nhà cho khách.

Xuất thân là con nhà nông, việc gì Thảo cũng biết làm, từ đồng áng đến đi phụ hồ, đóng gạch. Mới đây trên Facebook của mình, cô kể về việc từng đi đóng gạch để có tiền phụ giúp gia đình. Thảo nói: "Từ việc gánh gạch vào lò, xếp gạch, lấy bùn nhào than rồi đóng than... đủ thứ loại công việc của nghề này mình đều biết làm. Những lúc đóng than, mặt mình lúc nào cũng như... con hề".

Vũ Thị Mộng Mơ sẽ thay thế Thu Thảo

Sau khi Thu Thảo xin thôi không tham dự SEA Games, gần như chắc chắn VĐV Vũ Thị Mộng Mơ (22 tuổi) của Hải Phòng sẽ được lựa chọn là VĐV thay thế.

Tại Giải điền kinh VĐQG 2019, Mộng Mơ giành HCB với thành tích 6,27m (Thu Thảo giành HCV với 6,37m). Với chỉ số này, Mộng Mơ chỉ có thể hi vọng tranh chấp HCĐ tại SEA Games 30.

Nhà vô địch Asiad Bùi Thị Thu Thảo xin không tham dự SEA Games 30 Nhà vô địch Asiad Bùi Thị Thu Thảo xin không tham dự SEA Games 30

TTO- Ngày 24-9, thông tin từ Tổng cục TDTT cho biết VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo- nhà vô địch Asiad 18 đã bất ngờ có đơn xin không tham dự SEA Games 30 tại Philippines vì chấn thương.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên