25/03/2025 07:24 GMT+7

Nhà Trắng thêm nhầm nhà báo vào nhóm chat kế hoạch tấn công Houthi

Tổng biên tập tạp chí Atlantic tiết lộ vụ rò rỉ thông tin nhạy cảm khi ông vô tình được thêm vào nhóm chat về kế hoạch tấn công Houthi, gồm các quan chức Mỹ, trong đó có cả Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth.

Houthi - Ảnh 1.

Đoạn chat trên Signal được Atlantic chia sẻ - Ảnh: AXIOS/ATLANTIC

Quan chức Mỹ chia sẻ kế hoạch tấn công Houthi trên Signal?

Theo Hãng tin Reuters, ngày 24-3, tổng biên tập tạp chí The Atlantic, nhà báo Jeffrey Goldberg bất ngờ tiết lộ vào ngày 13-3, ông được mời vào nhóm trò chuyện mã hóa có tên “Houthi PC small group” trên nền tảng Signal.

Trong nhóm, Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz giao nhiệm vụ cho cấp phó Alex Wong thành lập một đội “đặc nhiệm” để phối hợp hành động quân sự của Mỹ chống lại lực lượng Houthi ở Yemen.

Trên thực tế, Tổng thống Donald Trump đã phát động chiến dịch tấn công Houthi hôm 15-3 nhằm đáp trả các cuộc tấn công vào tàu thuyền, trong đó có tàu chiến Mỹ, ở Biển Đỏ

Theo ông Goldberg, chỉ vài giờ trước cuộc tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã đăng thông tin chi tiết về mục tiêu, vũ khí triển khai và trình tự tấn công trong nhóm chat.

Ông Goldberg cho rằng việc dùng Signal cho thông tin nhạy cảm như vậy là “liều lĩnh đến mức gây sốc”.

Nhóm chat này dường như còn có sự tham gia của Phó tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc CIA John Ratcliffe, Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, cùng nhiều quan chức cấp cao khác của Hội đồng An ninh quốc gia.

Theo ảnh chụp màn hình tin nhắn được Atlantic đưa tin, một số quan chức trong nhóm chat đã tranh luận về việc Mỹ có nên tiến hành cuộc tấn công hay không.

Một người được cho là Phó tổng thống Vance tỏ ý không muốn giúp châu Âu: “@PeteHegseth, nếu anh nghĩ chúng ta nên làm thì cứ làm thôi. Tôi chỉ ghét phải cứu châu Âu thêm lần nữa. Chúng ta cần đảm bảo thông điệp của mình phải rõ ràng”.

Tài khoản được cho là Bộ trưởng Hegseth sau đó trả lời: “Phó tổng thống: Tôi hoàn toàn đồng ý với sự chán ghét của anh về việc châu Âu ăn bám. Thật là THẢM HẠI".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phủ nhận

Houthi - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (phải) phát biểu khi đứng cạnh ông Trump trong Phòng Bầu dục - Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn NSC, Brian Hughes, tuyên bố theo cách thừa nhận đã có sai sót: “Tại thời điểm này, chuỗi tin nhắn được báo cáo dường như là thật, và chúng tôi đang xem xét cách một vài số điện thoại có thể vô tình bị thêm vào nhóm”.

Ông Hughes còn cho rằng “cuộc trò chuyện trong nhóm là một minh chứng cho sự phối hợp chính sách sâu sắc và chu đáo giữa các quan chức cấp cao". "Sự thành công của chiến dịch chống Houthi cho thấy không có mối đe dọa nào đối với quân nhân hoặc an ninh quốc gia của chúng ta”, ông nói.

Khi được hỏi về vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông không hề biết gì. 

"Tôi không biết gì về vụ việc. Tôi không phải là người hâm mộ lớn của The Atlantic", ông nói thẳng.

Một viên chức Nhà Trắng sau đó cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành và ông Trump đã được thông báo về việc này.

Cập nhật sau đó, Reuters cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth phủ nhận việc chia sẻ kế hoạch chiến tranh trong cuộc trò chuyện nhóm.

"Không ai nhắn tin về kế hoạch chiến tranh và đó là tất cả những gì tôi phải nói về việc này", ông nói với các phóng viên trong chuyến công du chính thức tới Hawaii vào ngày 24-3.

Phe Dân chủ phản ứng

Vụ việc đã nhận về những ý kiến chỉ trích từ các nghị sĩ Đảng Dân chủ. Họ xem đây là hành vi vi phạm an ninh quốc gia và phải được Quốc hội điều tra.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer gọi vụ việc này là “một trong những vụ vi phạm tình báo quân sự nghiêm trọng nhất mà tôi từng biết trong một thời gian rất dài”. Ông tuyên bố sẽ yêu cầu lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune điều tra vụ việc.

Ông Thune, thành viên Đảng Cộng hòa từ bang South Dakota, nói: "Chúng tôi chỉ vừa mới biết về chuyện này, nhưng rõ ràng chúng ta phải điều tra kỹ lưỡng và tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi sẽ có kế hoạch".

Trên X, thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren cho biết việc sử dụng Signal để thảo luận về các vấn đề an ninh quốc gia cực kỳ nhạy cảm là "hoàn toàn bất hợp pháp và nguy hiểm đến mức không thể tin nổi".

“Toàn bộ quan chức chính phủ trong nhóm chat này đều đã phạm tội, dù là vô tình, và thông thường phải đối mặt với án tù”, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Chris Coons viết trên X.

Hiện tại chưa có dấu hiệu nào từ Nhà Trắng cho thấy vụ việc sẽ dẫn đến bất cứ sự thay đổi nhân sự nào. 

"Tổng thống Trump vẫn tiếp tục có sự tin tưởng tuyệt đối trong nhóm an ninh quốc gia, bao gồm cố vấn Mike Waltz" - phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với Reuters.

Chưa rõ mức độ vi phạm

Theo Reuters, luật pháp Mỹ quy định việc xử lý, sử dụng sai hoặc lạm dụng thông tin mật có thể bị coi là tội hình sự. Tuy nhiên, chưa rõ liệu các quy định này có bị vi phạm trong trường hợp này hay không.

Ngoài ra, các tin nhắn do ông Waltz gửi trên Signal được cài đặt để tự động biến mất sau một khoảng thời gian, làm dấy lên nghi vấn về việc vi phạm luật lưu trữ hồ sơ liên bang.

Trong khi đó, tờ New York Times đưa tin nhiều quan chức Bộ Quốc phòng bày tỏ sự kinh ngạc khi ông Hegseth đưa kế hoạch chiến tranh của Mỹ vào một nhóm chat thương mại. Họ cho rằng việc thảo luận những thông tin như vậy trong một nhóm chat trên Signal có thể vi phạm Đạo luật Gián điệp quy định về xử lý thông tin nhạy cảm.

Các quan chức cũng cảnh báo rằng việc tiết lộ kế hoạch tác chiến trước khi thực hiện các cuộc tấn công có thể đặt binh sĩ Mỹ vào tình thế nguy hiểm.

Các cựu quan chức FBI (đề nghị không nêu tên) từng xử lý các vụ rò rỉ thông tin mô tả đây là một vụ vi phạm an ninh quốc gia nghiêm trọng.

Nhà Trắng thêm nhầm nhà báo vào nhóm chat kế hoạch tấn công Houthi - Ảnh 5.Yemen 'nóng' vì Israel mở chiến dịch không kích, Liên hợp quốc lên tiếng báo động

Ngày 26-12, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án tình trạng leo thang căng thẳng giữa lực lượng Houthi và Israel, gọi các cuộc không kích của Israel ở Yemen là "đặc biệt đáng báo động".


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên