Thứ 5, ngày 21 tháng 1 năm 2021
Nhà thám hiểm nữ xuống nơi sâu nhất vỏ Trái đất rồi kết nối ISS
TTO - Kathy Sullivan đi vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên vừa xuống tới nơi sâu nhất trên vỏ Trái đất, vừa đi bộ ngoài không gian.

Tàu LF lên khỏi mặt nước sau chuyến thám hiểm - Ảnh: GETTY IMAGES
Theo Daily Mail, Kathy Sullivan (sinh năm 1951) là cựu phi hành gia của NASA trong giai đoạn 1984 - 1993.
Trong 10 năm, Sullivan có mặt trên 3 sứ mệnh tàu con thoi và 532 giờ ngoài không gian. Vào năm 1984, bà là người phụ nữ Mỹ đầu tiên đi bộ ngoài không gian.
Mới đây, phi hành gia này lập thêm một kỳ tích. Kathy Sullivan cùng nhà thám hiểm kỳ cựu Victor Vescovo xuống tới đáy vực Challenger, thuộc rãnh Mariana. Đây được xem là điểm sâu nhất trên vỏ Trái đất.
Kathy Sullivan cùng Victor Vescovo dùng tàu ngầm DSV Limiting Factor (LF), xuống tới độ sâu khoảng 10,6km. Đến nay, Sullivan trở thành người thứ 8 xuống được đến đáy vực Challenger.

Bà Kathy Sullivan (trái) cùng ông Victor Vescovo sau chuyến thám hiểm lịch sử - Ảnh: GETTY IMAGES
Khi đến đáy vực, 2 người thực hiện cuộc gọi lịch sử, kết nối với ISS.
Ở dưới đáy, áp suất nước khoảng 1.086 bar (1.071 atm) gấp 1.000 lần so với áp suất khí quyển tiêu chuẩn ở mặt nước biển. Trong khi bên ngoài ISS, áp suất gần rất thấp, gần như bằng 0.
"Chúng tôi đã thực hiện một chuyến đi lịch sử, tôi có thể kết nối 2 nơi đặc biệt trên Trái đất", Victor Vescovo nói.
Hai nhà thám hiểm Don Walsh và Jacques Picard là những người đầu tiên xuống tới vực Challenger năm 1960. Năm 2012, đạo diễn nổi tiếng James Cameron cũng xuống được đáy vực.
Những người xuống dưới đáy vực chủ yếu đi bằng tàu ngầm LF. Chiếc tàu nặng 12 tấn, được thiết kế hoàn hảo giúp tránh được áp suất cực lớn dưới đáy đại dương, có thể làm việc trong môi trường tối tăm, nhiệt độ cực lạnh từ 1 - 4oC, nơi chỉ có những vi khuẩn đặc biệt mới có thể sống sót.

Kathy Sullivan là người phụ nữ Mỹ đầu tiên đi bộ ngoài không gian - Ảnh: NASA
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bà Kathy Sullivan và ông Victor Vescovo hiện đang dùng tàu ngầm quay lại đảo Guam, dự kiến họ sẽ tới nơi vào ngày 15-6.
Trước đây, ông Victor Vescovo đã nhiều lần xuống dưới đáy vực Challenger - nằm ở phía nam của rãnh Mariana, cách bờ biển Phillipines khoảng 200km. Nhà thám hiểm này từng cho biết đã tìm thấy một loại vật liệu tương tự như mẩu nhựa từ túi nilông. Thậm chí ông còn thấy một số vật liệu bằng kim loại ở đó.
Trong hơn một năm qua, Vescovo còn thực hiện nhiều chuyến lặn đến các điểm sâu nhất ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Nam Đại Dương và Đại Tây Dương. Trước đó, nhóm ông cũng ghé thăm xác tàu Titanic.
Mọi chuyến lặn đều được thực hiện bằng tàu ngầm Deep Sea Vehicle (DSV) Limiting Factor.
-
TTO - Kể từ kỳ họp thứ nhất HĐND TP Thủ Đức, chính quyền địa phương của TP Thủ Đức chính thức hoạt động.
-
TTO - Hàng hóa xuất khẩu vào Trung Quốc qua các cửa khẩu ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang phải đáp ứng các giấy tờ do yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu, đặc biệt là thực phẩm đông lạnh.
-
TTO - Đó là nội dung cơ bản trong chỉ thị của Bộ Chính trị được Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu ra tại Hội nghị quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
-
TTO - Gần 30 quan chức trong chính quyền của ông Donald Trump đã bị Bắc Kinh đưa vào danh sách trừng phạt lúc rạng sáng 21-1, không lâu sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Trong số đó có cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo.
-
TTO - Do thời tiết xấu, trời nhiều sương mù, trần mây thấp nên hàng chục chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào trưa nay 21-1.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận