12/02/2023 20:43 GMT+7

Nhà sập quá nhiều, Thổ Nhĩ Kỳ bắt 113 nghi phạm sau động đất

Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 113 nghi phạm, đồng thời tuyên bố sẽ điều tra kỹ lưỡng bất kỳ ai bị nghi ngờ có trách nhiệm về vụ sập các tòa nhà trong trận động đất hôm 12-2.

Nhà sập quá nhiều, Thổ Nhĩ Kỳ bắt 113 nghi phạm sau động đất - Ảnh 1.

Một người đứng giữa đống đổ nát, hậu quả của trận động đất chết người ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12-2 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 12-2, Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết cơ quan chức năng đến nay đã xác định 131 nghi phạm có trách nhiệm về một số trong số hàng ngàn tòa nhà đã sụp xuống trong trận động đất hôm 6-2.

Trận động đất 7,8 độ cách đây một tuần đã ảnh hưởng đến 10 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong số 131 nghi phạm trên, ông Oktay cho biết đã ban hành lệnh bắt giữ với 113 người.

Thương vong động đất lớn do nhiều nhà bị sập

Trong cuộc họp báo ở Ankara, ông Oktay cũng khẳng định: "Chúng tôi sẽ điều tra vụ việc một cách tỉ mỉ cho đến khi quá trình tư pháp cần thiết được hoàn tất, đặc biệt là đối với các tòa nhà bị thiệt hại nặng nề và các tòa nhà gây ra thương tích và tử vong".

Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết Bộ Tư pháp nước này đã thành lập các văn phòng điều tra tội phạm động đất ở các tỉnh chịu ảnh hưởng, để điều tra các trường hợp tử vong và thương tích.

Sau khi đánh giá hơn 170.000 tòa nhà, Bộ trưởng Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ Murat Kurum cho biết 24.921 tòa nhà trong khu vực đã bị sập hoặc bị hư hại nặng nề trong trận động đất.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Số người chết đã vượt quá 28.000 và dự kiến sẽ còn tăng thêm.

Thổ Nhĩ Kỳ truy trách nhiệm sau động đất

Các đảng đối lập đã cáo buộc chính phủ của Tổng thống Tayyip Erdogan không thực thi các quy định về xây dựng.

Họ cũng cho rằng chính phủ của ông Erdogan đã chi tiêu sai các khoản thuế đặc biệt thu được sau trận động đất lớn năm 1999. Khoản thế này vốn để giúp các tòa nhà có khả năng chống chịu tốt hơn trước động đất.

Đáp lại, ông Erdogan cho rằng phe đối lập chỉ nói dối và tung tin vu khống nhằm bôi xấu chính phủ, cản trở đầu tư thay vì đối mặt với nạn tham nhũng ở các thành phố do phe đối lập điều hành.

Theo Hãng tin Anadolu, các công tố viên ở tỉnh Adana đã ra lệnh giam giữ 62 người trong cuộc điều tra về các tòa nhà bị sập, trong khi các công tố viên tìm cách bắt giữ 33 người ở tỉnh Diyarbakir vì lý do tương tự.

Anadolu cũng cho biết 8 người đã bị giam giữ ở tỉnh Sanliurfa và 4 người ở tỉnh Osmaniye liên quan đến các tòa nhà bị sập.

Theo Anadolu, cảnh sát đã bắt giữ nhà phát triển của một khu dân cư bị sập ở Antakya tại sân bay Istanbul, khi ông này chuẩn bị lên máy bay tới Montenegro vào tối 10-2.

Phóng viên kể lại khoảnh khắc chụp ảnh người cha nắm tay con gái chết vì động đấtPhóng viên kể lại khoảnh khắc chụp ảnh người cha nắm tay con gái chết vì động đất

Trong lúc tác nghiệp, phóng viên Adem Altan tình cờ bắt gặp cảnh ngộ một người cha đang nắm tay con gái ông đã chết vì động đất và ghi lại khoảnh khắc xúc động.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên