02/06/2021 17:05 GMT+7

Nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất phải có 2 lối thoát nạn

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định số 16 quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn TP.HCM, có hiệu lực từ ngày 10-6 tới.

Nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất phải có 2 lối thoát nạn - Ảnh 1.

Bên trong căn nhà hẻm 47 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11 cháy ngày 10-5 làm 8 người thiệt mạng - Ảnh: THẢO LÊ

Cụ thể, nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất phải có lối thoát nạn, chiều rộng thông thủy của lối ra thoát nạn tối thiểu là 0,8m và chiều cao là 1,9m.

Đối với nhà chỉ có 1 lối ra thoát nạn, phải bố trí lối thoát nạn thứ 2 bằng cầu thang ngoài nhà hoặc thang nối giữa các tầng nhà hoặc lối ra khẩn cấp như lối thoát qua ban công, lô gia, lối lên sân thượng hoặc lên mái... Nhà có tầng thượng phải bố trí thông thoáng, có lối lên. Cửa chính của nhà thoát nạn ra ngoài phải có bản lề.

Các gian phòng tồn trữ hàng hóa, vật liệu dễ cháy hoặc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải được ngăn cách với lối thoát nạn.

Bên trong nhà có bảo quản, kinh doanh, sản xuất hàng hóa dễ cháy phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng. Thiết bị điện là loại an toàn cháy nổ.

Bên cạnh đó, không bố trí nơi đun nấu, thờ cúng tại khu vực sản xuất, kinh doanh có chứa chất, hàng dễ cháy. Khu vực bếp nấu phải để xa các vật liệu dễ cháy ít nhất 0,7m.

Tại khu vực kinh doanh, sản xuất, phải trang bị số lượng bình chữa cháy đảm bảo diện tích bảo vệ. Khoảng cách di chuyển lớn nhất đến bình chữa cháy không quá 20m.

UBND phường, xã, thị trấn có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến quy định đến các hộ dân có liên quan; kiểm tra, hướng dẫn, khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà ở riêng lẻ tự giác thực hiện quy định.

UBND TP Thủ Đức và các quận huyện có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện của UBND phường, xã, thị trấn.

Ngày 10-5, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM tiếp nhận thụ lý điều tra vụ cháy nhà thương tâm làm 8 người chết ngạt ở quận 11, TP.HCM.

Theo Công an TP.HCM, lúc 16h58 ngày 7-5 xảy ra vụ cháy nhà số 47/58/2 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11. Vụ cháy làm 8 người chết ngạt, căn nhà, diện tích khoảng 126m2, gồm 1 tầng trệt, 2 tầng lầu cháy hoàn toàn.

Căn nhà do chị Nguyễn Thị Lệ T. (44 tuổi) làm chủ hộ. Anh Hồ Đình T. (43 tuổi, em rể chị T., cùng cư ngụ) là người trực tiếp sản xuất kinh doanh xi đánh bóng gạch được chế biến từ sáp đèn cầy và dầu lửa tại địa chỉ trên. Việc kinh doanh này chưa có giấy phép.

Về vụ việc này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị các cấp nhìn nhận nguy cơ của việc sản xuất kinh doanh có liên quan đến hóa chất dễ cháy trong khu dân cư. Ông đề nghị ngành công an có những khuyến cáo và quy định chặt chẽ về vấn đề này.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Không thể chấp nhận sản xuất có hóa chất dễ cháy trong khu dân cư Bí thư Nguyễn Văn Nên: Không thể chấp nhận sản xuất có hóa chất dễ cháy trong khu dân cư

TTO - Chiều 8-5, đoàn lãnh đạo TP.HCM do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đã đi khảo sát hiện trường vụ cháy làm 8 người tử nạn tại hẻm 47 Lạc Long Quân, quận 11 và có những chỉ đạo khắc phục, rút kinh nghiệm vụ việc.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên