Trong các vấn đề được người lao động quan tâm, nhà ở luôn nằm ở nhóm đầu tiên. Một câu hỏi từ đời sống cần được trả lời: sau nhiều năm làm việc, bao nhiêu công nhân có thể sở hữu một mái nhà của riêng mình?
Trong các vấn đề được người lao động quan tâm, nhà ở luôn nằm ở nhóm đầu tiên. Một câu hỏi từ đời sống cần được trả lời: sau nhiều năm làm việc, bao nhiêu công nhân có thể sở hữu một mái nhà của riêng mình?
Là doanh nghiệp chuyên đầu tư nhà ở cho thuê từ hơn 10 năm qua, ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty Lê Thành, đề xuất bổ sung chính sách ưu đãi về thuế, vay vốn, tiền sử dụng đất... để thu hút doanh nghiệp đầu tư làm nhà ở cho thuê.
Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, Nhà nước có thể bố trí mua lại các khu nhà ở xã hội để làm cơ sở cho thuê. Bộ Tài chính và các bộ ngành được giao hoàn thiện cơ chế, chính sách đi kèm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp khả năng chi trả và đúng đối tượng, trong đó nhà ở cho thuê phải trở thành trụ cột lâu dài.
TP.HCM đang triển khai mô hình nhà ở cho công nhân, người lao động thuê. Khác với cách thức xây dựng nhà ở xã hội, mô hình này mở ra nhiều cơ hội có nhà để người lao động an cư lạc nghiệp.
Từ thực tế nhiều người lao động có nhà quá xa, không thể đi làm hằng ngày, Quảng Ngãi đã cho phép trường hợp cách nơi làm việc từ 30km trở lên vẫn được mua, thuê mua nhà ở xã hội, mở thêm cơ hội an cư cho công nhân.
Không chỉ mang theo dòng vốn hàng trăm triệu USD, nhiều tập đoàn toàn cầu khi "làm tổ" tại Việt Nam còn đầu tư xây dựng ký túc xá miễn phí, cùng Công đoàn quan tâm phúc lợi dài hạn cho công nhân.
Ngày 27-9, UBND TP Hải Phòng phối hợp với Công ty TNHH sản xuất công nghệ Biel Crystal tổ chức khởi công dự án nhà lưu trú Laguna Heyner.
Chiều 30-5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với công nhân lao động. Đại diện 340.000 lao động, nhiều đại biểu bày tỏ mong muốn có nhà ở xã hội giá thấp, ngăn chặn nạn hàng giả, tội phạm mạng...
Sáng đi làm trong nhà máy, tối đi về trong phòng trọ khép kín gần 20m², công nhân chỉ mong có căn nhà nhỏ của riêng mình để vợ chồng, con cái được ở gần nhau, hết giờ đón con về chung mâm cơm mỗi tối.
Dự kiến, tổ chức công đoàn sẽ xây dựng các khu nhà ở công nhân ở các tỉnh đông lao động như Bắc Giang, Hưng Yên…
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tập trung nguồn lực tài chính, trong đó có tài chính mà công đoàn tích lũy, để đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê.
Khảo sát công nhân tại 6 tỉnh thành, 39% cho biết họ phải ở trọ diện tích chưa tới 20m², an ninh kém, giá điện chưa hợp lý, nguồn nước không đảm bảo vệ sinh...
Đại diện công đoàn đề xuất giá nhà cho công nhân có thể tiếp cận không quá 600 triệu đồng/căn.
Số căn nhà ở xã hội xây dựng trên cả nước từ năm 2021 đến nay đạt 39.900 căn, rất thấp so với mục tiêu xây dựng 1 triệu căn của Chính phủ.
Cụ thể: Bình Dương thì phòng trọ, nhà ở xã hội liền kề khu công nghiệp luôn có lối thoát hiểm; TP.HCM, nhiều khu nhà trọ 'một cửa'; Cần Thơ, hầu hết nhà trọ đều thấp tầng.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XThêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
TTO