12/04/2022 07:15 GMT+7

Nhà nghiên cứu làm việc cho đại học Mỹ bị voi giẫm đạp đến chết ở Uganda

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 11-4, Cơ quan quản lý các vườn quốc gia của Uganda cho biết một nhà nghiên cứu người Colombia không may bị một con voi giẫm chết trong Vườn quốc gia Kibale, ở phía tây Uganda.

Nhà nghiên cứu làm việc cho đại học Mỹ bị voi giẫm đạp đến chết ở Uganda - Ảnh 1.

Voi chơi đùa tại trại voi mồ côi David Sheldrick Wildlife Trust gần Nairobi, Kenya ngày 20-3 - Ảnh minh họa: REUTERS

Cơ quan quản lý các công viên quốc gia của Uganda cho biết về nguyên nhân cái chết: ông Sebastian Ramirez Amaya, làm việc tại Đại học bang Arizona, Mỹ, và trợ lý nghiên cứu của mình đang tiến hành hoạt động nghiên cứu thường lệ trong rừng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, họ đang ở cùng một hướng dẫn viên khác trong công viên quốc gia và bị một con voi đơn độc lao tới. Cả nhóm buộc phải chạy thoát thân theo các hướng khác nhau.

"Con voi đuổi theo Sebastian và giẫm đạp nạn nhân, dẫn đến cái chết của ông".

Nhà nghiên cứu Sebastian Ramirez Amaya qua đời ngày 10-4, tuyên bố cho biết.

Đây là sự cố chết người đầu tiên có nguyên nhân như trên tại công viên quốc gia Kibale trong 50 năm qua.

Trước đó, hồi tháng 1-2022, một du khách người Saudi Arabia bị voi giẫm chết khi tham gia chơi lái xe tại Vườn quốc gia Murchison Falls, một vườn quốc gia nổi tiếng khác ở Uganda, do tự ý rời khỏi chiếc xe đang đi.

Phát hiện bằng chứng sốt rét kháng thuốc ở Uganda Phát hiện bằng chứng sốt rét kháng thuốc ở Uganda

TTO - Các nhà khoa học vừa phát hiện bằng chứng bệnh sốt rét kháng thuốc ở Uganda, gây lo ngại thuốc artemisinin, loại thuốc chính dùng để điều trị căn bệnh này có thể mất tác dụng.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên