Nhà máy xả thải gây ô nhiễm

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TT - Người dân xã Thành Hải, phường Văn Hải (TP Phan Rang - Tháp Chàm) và thị trấn Khánh Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) nhiều lần gửi kiến nghị phản ảnh việc Nhà máy chế biến tôm xuất khẩu số 2 (thuộc Công ty TNHH Thông Thuận) gây ô nhiễm môi trường.

Ông Lê Văn Vũ (ở thôn Cà Đú 2, xã Thành Hải) cho biết gia đình ông và những hộ quanh nhà máy khốn khổ vì mùi hôi thối. “Đến bữa ăn, nhất là bữa cơm chiều, mùi tanh thối xộc vào mũi không thể nào nuốt cơm nổi” - ông Vũ nói.

Quá bức xúc, người dân gần nhà máy đã “truy” được thủ phạm là nguồn nước thải từ nhà máy xả vào cống hộp được xây ngầm từ bức tường của cụm công nghiệp Thành Hải. Từ đoạn cống hộp dài hơn 100m này, nước thải được xả ra mương thoát lũ của cụm công nghiệp rồi chảy ra kênh Ngòi gây thiệt hại hàng trăm hecta đất sản xuất nông nghiệp.

Ông Hán Văn Nghĩa, giám đốc Nhà máy chế biến tôm xuất khẩu số 2, thừa nhận nhà máy có gây ô nhiễm và cho biết đang nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường. Ông Bùi Anh Tuấn, giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Ninh Thuận, cho biết nhà máy nói trên có đầu tư hệ thống xử lý vi sinh nguồn nước thải, nhưng việc xử lý chưa giảm ô nhiễm.

“Sở có yêu cầu xử lý nước xả thải phải triệt để nên nhà máy đang xin mở rộng thêm 1ha để đầu tư xây dựng hồ chứa nước thải dự phòng, phòng khi nhà máy tăng sản xuất kèm theo lượng nước thải tăng. Đồng thời đã thành lập ba tổ giám sát cộng đồng tại ba địa phương nói trên để thường xuyên lấy mẫu nước xả thải ra kênh Ngòi, giám sát tình trạng xả thải của nhà máy này” - ông Tuấn nói.

MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên