12/05/2023 10:14 GMT+7

Nhà máy nước Hòa Liên sẽ cấp nước trong quý 2

Trong kế hoạch ứng phó với hạn hán, bảo đảm cấp nước sinh hoạt, Đà Nẵng sẽ đưa Nhà máy nước Hòa Liên hòa vào mạng lưới cấp nước ngay trong quý 2 này.

Nhà máy nước Hòa Liên sẽ cấp nước trong quý 2 - Ảnh 1.

Đà Nẵng sẽ đưa Nhà máy nước Hòa Liên hòa vào mạng lưới cấp nước ngay trong quý 2 này - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Sẽ khai thác tạm thời Nhà máy nước Hòa Liên

Nhà máy nước Hòa Liên được khánh thành cách đây hơn 1 tháng sẽ hòa vào mạng lưới cấp nước ngay trong quý 2 này theo kế hoạch mà UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành.

Theo kế hoạch về ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, bảo đảm cấp nước sinh hoạt, Đà Nẵng sẽ thực hiện giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn để bảo đảm cấp nước đến cuối mùa cạn và duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông.

Việc điều hành vận hành xả nước từ các hồ thủy điện (theo quy trình 1865) đã được giao cho chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khi độ mặn nước sông tại cửa thu nước thô vào Nhà máy nước Cầu Đỏ lớn hơn 1.000mg/l trong 24 giờ liên tục.

Đáng chú ý là trong kế hoạch này, UBND thành phố giao Sở Xây dựng hoàn thiện, trình phê duyệt hồ sơ, quyết định giao tài sản công Nhà máy nước Hòa Liên cho Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị (thuộc Sở Xây dựng). 

Đồng thời đề xuất, hoàn thiện, trình phê duyệt phương án khai thác tạm thời Nhà máy nước Hòa Liên.

Thành phố cũng giao đơn vị này thực hiện vận hành Nhà máy nước Hòa Liên hòa vào mạng lưới cấp nước thành phố ngay trong quý 2-2023.

Nhà máy nước Hòa Liên sẽ cấp nước trong quý 2 - Ảnh 2.

Nhà máy nước Hòa Liên góp phần đảm bảo giải pháp cấp nước an toàn, vì nhà máy này khai thác nguồn nước từ sông Cu Đê có lưu vực hoàn toàn thuộc Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tài sản công chờ "hòa" vào tài sản cổ phần

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online nhiều lần phản ánh, Đà Nẵng đã khánh thành Nhà máy nước Hòa Liên có công suất 120.000m3/ngày đêm vào ngày 29-3. Đây được xem là giải pháp cấp nước an toàn vì nhà máy này khai thác nguồn nước từ sông Cu Đê có lưu vực hoàn toàn thuộc Đà Nẵng.

Tuy nhiên nhà máy nước này vẫn chưa thể đấu nối với hệ thống cấp nước của thành phố, trong khi những ngày nắng nóng Đà Nẵng đối mặt với nguy cơ thiếu nước do xâm nhập mặn.

Nguyên nhân do đây là công trình, tài sản do Nhà nước đầu tư nên việc vận hành được giao cho Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thuộc Sở Xây dựng Đà Nẵng quản lý. Tuy nhiên trong khi đơn vị này chưa có kinh nghiệm vận hành nhà máy nước. Ngoài ra phương án mua nước từ nhà máy nước này vẫn chưa được thống nhất.

Về phía Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) thì cho rằng vẫn chưa khai thác hết công suất thiết kế các nhà máy nước đã đầu tư trong giai đoạn 2018-2023 nên việc khai thác "mua nước" từ Nhà máy nước Hòa Liên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu của Dawaco, dẫn đến không cân đối được nguồn trả nợ gốc và lãi vay.

Từ đó phía Dawaco có đề xuất phương án mua nước sạch tại Nhà máy nước Hòa Liên theo nhiều giai đoạn. Trong đó, tới năm 2028 mới khai thác hết công suất của nhà máy nước này.

Trong kế hoạch đảm bảo cấp nước này, Đà Nẵng cũng giao các sở, đơn vị liên quan tham mưu, nghiên cứu việc đắp đập tạm trên sông Quảng Huế (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) nếu cần thiết, tham mưu đắp đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ.

Khánh thành xong, nhà máy nước ngàn tỉ ở Đà Nẵng... Khánh thành xong, nhà máy nước ngàn tỉ ở Đà Nẵng... 'nằm im'

Được cắt băng khánh thành hơn một tháng qua, vậy nhưng nhà máy nước ngàn tỉ ở Đà Nẵng vẫn chưa hoạt động.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên