
Công tác nhập dầu thô của NMLD Dung Quất phục vụ sản xuất vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch - Ảnh: ĐỨC CHÍNH
Ngày 8-3, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị quản lý và vận hành Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất - cho biết doanh nghiệp đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để duy trì hoạt động sản xuất liên tục, an toàn và hiệu quả đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước, trước bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu có nhiều biến động.
Đa dạng nguồn cung, cho NMLD Dung Quất sản xuất xăng dầu
Theo ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc BSR, toàn bộ hệ thống của nhà máy đang được yêu cầu tập trung cao độ để đảm bảo vận hành ổn định, liên tục và duy trì công suất tối đa theo kế hoạch.
Hiện NMLD Dung Quất sử dụng khoảng 30-35% dầu thô nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Nguồn dầu thô này chủ yếu được nhập từ khu vực Tây Phi, Địa Trung Hải, Mỹ và một phần từ Trung Đông.
Trong trường hợp xung đột tại Trung Đông kéo dài, giá dầu thế giới có thể tiếp tục biến động mạnh. Cùng với đó, các chi phí liên quan như phụ phí vận chuyển, cước tàu và phí bảo hiểm hàng hải có thể gia tăng đáng kể, kéo theo chi phí đầu vào của nhà máy tăng cao.
Trước nguy cơ này, BSR đã chủ động nâng mức tồn kho nguyên liệu, đồng thời điều hành sản xuất linh hoạt theo nhu cầu thị trường. Doanh nghiệp cũng đa dạng hóa nguồn cung dầu thô nhằm giảm phụ thuộc vào một số khu vực nhất định.
Đáng chú ý, BSR đã ký thỏa thuận cung cấp dầu thô với hai tập đoàn năng lượng lớn của Mỹ là ExxonMobil và Chevron để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho nhà máy. Theo kế hoạch, trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5-2026, BSR dự kiến nhập khoảng 3 triệu thùng dầu thô từ các nguồn này.
Song song với việc đảm bảo nguồn nguyên liệu dầu thô, BSR cũng đã phối hợp Nhà máy nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung - đơn vị sản xuất ethanol nhiên liệu - nhằm duy trì hoạt động sản xuất ổn định và đảm bảo nguồn cung ethanol phục vụ pha chế xăng sinh học E5 và E10.
Lãnh đạo Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung cho biết nhà máy đã chính thức chạy thử từ ngày 20-1. Đến ngày 6-2, nhà máy cho ra sản phẩm ethanol nhiên liệu đầu tiên. Sau đó, đơn vị đã xuất lô hàng ethanol đầu tiên cung cấp cho BSR để phục vụ phối trộn xăng sinh học E10 RON95.
Sau giai đoạn vận hành thử nghiệm, nhà máy tiếp tục rà soát các hạng mục kỹ thuật, khắc phục những điểm chưa tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.
Dự kiến từ ngày 20-3, nhà máy sẽ vận hành ở công suất tối ưu với sản lượng khoảng 60.000 tấn ethanol mỗi năm, tương đương hơn 5.000 tấn mỗi tháng.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất nỗ lực đa dạng nguồn nguyên liệu, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước - Ảnh: TRẦN MAI
BSR kích hoạt các phương án quản trị rủi ro để vận hành và kinh doanh
Ngoài việc đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào, BSR cũng đã kích hoạt các phương án quản trị rủi ro trong vận hành và kinh doanh.
Theo đó, doanh nghiệp tăng cường theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, nâng cao năng lực dự báo để kịp thời nhận diện các rủi ro đối với chuỗi cung ứng nguyên liệu, vật tư kỹ thuật và sản phẩm.
Chủ động xây dựng các phương án nhập khẩu nguyên liệu phù hợp và đa dạng hóa nguồn cung, đảm bảo nhà máy có thể vận hành xuyên suốt theo nhiều kịch bản khác nhau, kể cả trong trường hợp khủng hoảng kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.
Song song đó, doanh nghiệp cũng triển khai các phương án kinh doanh linh hoạt nhằm cân đối sản lượng sản phẩm theo các hợp đồng dài hạn đã ký với khách hàng. Đồng thời tính toán hợp lý lượng hàng giao dịch ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, góp phần ổn định thị trường trong nước.
Một nội dung khác được doanh nghiệp chú trọng là xây dựng các phương án tài chính và kế hoạch dòng tiền phù hợp với nhiều kịch bản thị trường khác nhau, kể cả trường hợp căng thẳng địa chính trị kéo dài.
Việc chủ động chuẩn bị các kịch bản ứng phó sẽ giúp doanh nghiệp không bị động trong trường hợp một số đối tác kích hoạt điều khoản "bất khả kháng" trong các hợp đồng cung ứng đã ký kết.
BSR đáp ứng khoảng 30-35% nhu cầu xăng dầu của Việt Nam
Nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào vận hành thương mại từ năm 2009 với công suất thiết kế 6,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm, hiện đáp ứng khoảng 30-35% nhu cầu xăng dầu của Việt Nam.
Hiện BSR đang triển khai dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy giai đoạn 2 với mục tiêu nâng công suất chế biến từ 148.000 thùng dầu thô lên 171.000 thùng mỗi ngày, đồng thời tăng khả năng tiếp nhận và chế biến nhiều loại dầu thô khác nhau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận