23/10/2015 07:49 GMT+7

Nhà Bè có 6/6 xã đạt tiêu chí 
nông thôn mới

MAI HOA
MAI HOA

TT - Sáng 22-10, huyện Nhà Bè (TP.HCM) tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Báo cáo tại hội nghị cho biết Nhà Bè bắt đầu triển khai mô hình nông thôn mới từ năm 2010, đến nay 6/6 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Huyện đã hoàn thiện đưa vào sử dụng 132 công trình, trong đó có 64 công trình giao thông, 22 công trình thủy lợi, 14 công trình trường học, 23 công trình cơ sở vật chất văn hóa, 6 công trình y tế.

Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt hơn 41,8 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo còn 620 hộ, chiếm 1,99%. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 2.312 tỉ đồng, trong đó vốn huy động từ cộng đồng chiếm hơn 50%.

Theo ông Lê Thanh Liêm - phó chủ tịch UBND TP.HCM, phó trưởng Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới TP, trong quá trình thực hiện nông thôn mới ở Nhà Bè có 496 hộ hiến đất, vật kiến trúc.

“Không có những tấm gương này thì khó mà đạt được mục tiêu” - ông Liêm nhấn mạnh. Ông Liêm cũng đề ra nhiệm vụ cho Nhà Bè trong thời gian tới phải tiếp tục phát huy, hoàn thiện các tiêu chí, trong đó chú ý các tiêu chí phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo...

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên