10/12/2022 12:37 GMT+7

Nhà báo chết khi tường thuật trận Argentina - Hà Lan tại World Cup 2022

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Đài phát thanh quốc gia NPR và Liên đoàn Bóng đá Mỹ (US Soccer) xác nhận nhà báo thể thao của Mỹ Grant Wahl đã chết ở Qatar hôm 9-12, khi đang tường thuật trận Argentina gặp Hà Lan tại World Cup 2022.

Nhà báo chết khi tường thuật trận Argentina - Hà Lan tại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Nhà báo thể thao Grant Wahl - Ảnh: Getty

Trên Twitter đêm 9-12, một phóng viên NPR khẳng định đài này có thể xác nhận ông Wahl, một phóng viên thể thao kinh nghiệm của Mỹ, đã chết tại Doha (Qatar) "khi đang tường thuật trận tứ kết World Cup Argentina - Hà Lan". 

Liên đoàn Bóng đá Hoa Kỳ (US Soccer) cũng cho biết họ "đau lòng khi biết tin chúng ta đã mất Grant Wahl".

Ông Wahl năm nay 48 tuổi, được xem là cây bút có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực bóng đá. Ông Wahl từng làm việc cho tạp chí thể thao Sports Illustrated (Mỹ) và hiện tự điều hành trang thông tin cá nhân trên nền tảng trực tuyến Substack.

Tờ New York Post cũng dẫn lời anh trai của ông Wahl xác nhận thông tin về việc ông chết tại Qatar. Theo đó, ông Wahl được biết đã bị ngã tại sân vận động Lusail Iconic trước khi được đưa tới bệnh viện gần đó. Hiện chưa rõ phóng viên này tắt thở lúc nào.

Báo chí Mỹ đặc biệt quan tâm tới thông tin ông Wahl qua đời ở Qatar. Cách đây hai tuần, nhà báo này dính vào một vụ lùm xùm với ban tổ chức giải đấu World Cup.

Theo những gì ông Wahl đăng tải, ông đã bị từ chối vào sân ở một trận World Cup vì mặc áo có in hình cầu vồng, biểu tượng của cộng đồng LGBT+. Cộng đồng LGBT+ là cộng đồng của những người có xu hướng tính dục khác với những người có xu hướng tính dục thông thường, trong đó có đồng tính nam (gay), đồng tính nữ,...

Wahl khẳng định đã bị giữ lại hơn 25 phút, bị tước điện thoại và yêu cầu cởi bỏ chiếc áo mang thông điệp quyền cho người đồng tính nêu trên.

Anh trai của ông Wahl, ông Eric Wahl, gây sốc khi khẳng định chính quyền Qatar có khả năng liên quan tới cái chết của em trai.

Trên Instagram, ông Eric viết: "Tôi tên là Eric Wahl. Tôi sống ở Seattle, Washington. Tôi là anh trai của Grant Wahl. Tôi là gay. Tôi chính là nguyên nhân để nó mặc chiếc áo cầu vồng ở World Cup. Em trai tôi rất khỏe mạnh. Nó nói nó đã nhận được những lời dọa giết. Tôi không tin nổi việc em trai mình qua đời. Tôi tin rằng nó bị giết và tôi cầu xin mọi người hãy giúp đỡ".

Hiện chưa có bằng chứng nào cho những lập luận của ông Eric Wahl. Phía chính quyền Qatar chưa có phản hồi nào về việc này.

Theo tờ People, trong tập podcast mới nhất của mình, ông Grant Wahl cho biết mình bị nhiễm trùng phế quản, thừa nhận đã có những dấu hiệu mệt mỏi và không ngủ đủ giấc. 

Ông Wahl đã tới phòng khám ở trung tâm y tế World Cup hai lần. Hôm 8-12, ông Wahl đã hủy toàn bộ lịch làm việc dù đã cảm thấy sức khỏe ổn hơn.

Điều tra nghi vấn Qatar đưa hối lộ trong Nghị viện châu Âu, 4 người bị bắt Điều tra nghi vấn Qatar đưa hối lộ trong Nghị viện châu Âu, 4 người bị bắt

TTO - Trong cuộc điều tra nghi vấn "một quốc gia vùng Vịnh", được cho là Qatar, đưa hối lộ trong Nghị viện châu Âu (EP), chính quyền Bỉ cho biết đã bắt giữ 4 người, bao gồm 1 cựu thành viên của EP.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên