
Vở Nguyệt hạ của Sân khấu kịch Hồng Vân - Ảnh: LINH ĐOAN
Cùng đoạt giải A với Nguyệt hạ của kịch Hồng Vân còn có vở xiếc Vùng đất kỳ bí của Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM.
Nguyệt hạ - thắng lợi của kịch Hồng Vân năm 2025
Nguyệt hạ (tác giả: Lê Duy Hạnh) được xem là vở kịch thành công nhất năm 2025 của Sân khấu kịch Hồng Vân.
Đây là vở diễn phía Nam duy nhất nhận huy chương vàng Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần VI - năm 2025. Vở là sự hợp tác của hai "cô Vân".
Nghệ sĩ Ốc Thanh Vân là người đầu tư và đảm nhiệm luôn nhân vật chính, còn NSND Hồng Vân giữ vai trò đạo diễn.
Cùng chung giải A của Hội Sân khấu TP.HCM còn có tác phẩm Vùng đất kỳ bí (kịch bản: Thục Trâm, đạo diễn: Quốc Công) của Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Đinh Thị Thanh Thủy (bìa phải) và Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM Trần Ngọc Giàu trao giải A, B hạng mục Tác phẩm sân khấu cho các đơn vị - Ảnh: LINH ĐOAN
Vùng đất kỳ bí được xem là hiện tượng của xiếc TP.HCM trong năm 2025. Kể từ khi ra mắt vở đã liên tục "cháy vé".
Lần đầu tiên thành phố có một vở xiếc mà khán giả phải săn mãi mới tìm được chiếc vé thưởng thức nghệ thuật.
Vùng đất kỳ bí tiếp tục nối dài sự thành công của đạo diễn Quốc Công sau vở xiếc Bí ẩn nơi đảo hoang.
Với sức trẻ và sáng tạo không ngừng, Quốc Công đã ứng dụng nhiều kỹ thuật mới kết hợp với những màn xiếc truyền thống có sự phá cách tạo nên kịch tính, vẻ đẹp choáng ngợp, lung linh chinh phục khán giả.
Không chỉ trẻ em mà Vùng đất kỳ bí còn đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật cho cả gia đình. Lứa tuổi nào cũng tìm thấy sự hứng khởi khi được thưởng thức những màn xiếc được các nghệ sĩ đầu tư công phu.

Vở xiếc Vùng đất kỳ bí - Ảnh: LINH ĐOAN
Kịch, hát bội, cải lương cùng nhận giải
Ngoài giải A, hạng mục Tác phẩm sân khấu năm 2025 cũng trao giải B cho Hiền thần của Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM.

Vở Hiền thần của Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM - Ảnh: LINH ĐOAN
Hiền thần (tác giả: Lê Công Phượng, đạo diễn: Thanh Bình, Bảo Châu, Ngọc Giàu) cũng là tác phẩm đáng chú ý năm qua của hát bội thành phố bởi tạo được hơi thở mới, chứng tỏ sự tiến bộ của lực lượng trẻ tại Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM.
Ra mắt trong thời gian ngắn nhưng Hiền thần đã được diễn ở nhiều điểm diễn công cộng như cổng chợ Bình Tây, lăng Lê Văn Duyệt, đền thờ Vua Hùng ở Thảo cầm viên...

Nhạc kịch Ảo quan của Nhà hát kịch 5B - Ảnh: LINH ĐOAN
Cùng giải B với Hiền thần còn có vở Ảo quan (tác giả và đạo diễn: Chinh Ba) của Nhà hát kịch 5B. Vở cải lương Hàn Mặc Tử (soạn giả: Viễn Châu, đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu) do nghệ sĩ Vũ Luân đầu tư.

Trong sáng 30-1, Hội Sân khấu TP.HCM cũng tổ chức kết nạp cho 21 hội viên đến từ Bình Dương - Ảnh: LINH ĐOAN
Về giải thưởng kịch bản sân khấu, hội trao 9 giải. Trong đó có một giải A dành cho tác phẩm Kính vạn hoa của Trần Mỹ Trang.
Hai giải B thuộc về Bạn ấy sẽ nhận ra con (tác giả Lê Thu Hạnh) và Xóm lưới phương Nam (tác giả Đức Hiền).
6 giải C gồm: Đóa quỳnh trong cung cấm (tác giả Vương Huyền Cơ), Ông Phật làm súng (tác giả Bích Ngân), Tuổi thanh xuân (tác giả Nguyễn Thanh Bình), Thiền sư khóc (tác giả Đăng Minh), Thiên duyên Lọ Lem (tác giả Nguyễn Thu Phương) và Quê nhà có nắng (tác giả Định Nguyên).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận