01/04/2016 11:48 GMT+7

Nguyên trưởng công an huyện “ăn chặn kỳ nam" được tại ngoại

DUY THANH - HỮU KHÁ
DUY THANH - HỮU KHÁ

TTO - Theo TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, do bị cáo Nguyễn Thành Trung kêu oan và gia đình bảo lãnh nên tòa đã xem xét cho bị cáo được tại ngoại.

Ông Nguyễn Thành Trung - ngoài cùng bên phải tại phiên tòa
Ông Nguyễn Thành Trung - ngoài cùng bên phải tại phiên tòa sơ thẩm

Ngày 31-3, ông Nguyễn Anh Tiến - chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng - xác nhận tòa đã có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bị cáo Nguyễn Thành Trung - 48 tuổi, nguyên trưởng Công an huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa tại ngoại từ trước Tết Bính Thân. 

Trước đó, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Trung 9 năm tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” (Tuổi Trẻ đã thông tin).

Hỏi về lý do cho bị cáo Trung tại ngoại, ông Tiến trả lời do bị cáo Trung kêu oan, gia đình bảo lãnh thì tòa xem xét cho tại ngoại.

“Bị cáo kêu oan thì tòa phải thận trọng, chứ lỡ người ta oan thật thì sao? Vụ án còn có những cái cần phải làm sáng tỏ, bây giờ còn chờ ý kiến của các bộ, ngành cấp trên nên phải cho bị cáo tại ngoại chứ giam gần ba năm rồi, tạm giam thì cũng có thời hạn” - ông Tiến nói.

DUY THANH - HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên