22/07/2015 13:55 GMT+7

Vắng nhiều nhân chứng, hoãn xử vụ công an ăn chặn kỳ nam

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Vụ án được dư luận huyện Khánh Sơn và tỉnh Khánh Hòa rất quan tâm vì có nhiều công an huyện bị truy tố. Dự kiến phiên tòa sẽ mở lại vào sáng 12-8.

Các bị cáo (từ trái sang): Nguyễn Hồng Hà, Vũ Anh Trung, Trần Lệ Kiên, Luân Văn Nam và Nguyễn Thành Trung tại phiên tòa sáng 22-7 - Ảnh: DUY THANH

Sáng 22-7, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ án nhóm công an huyện Khánh Sơn phạm hai tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tuy nhiên, sau đó Hội đồng xét xử tuyên hoãn phiên tòa do các luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thành Trung (47 tuổi, nguyên trưởng Công an huyện Khánh Sơn, nguyên phó giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa) có đơn xin vắng mặt và một số nhân chứng quan trọng khác cũng không đến theo triệu tập của tòa.

Hội đồng xét xử tuyên bố sẽ mở lại phiên tòa vào sáng 12-8.

Theo cáo trạng mới được Viện KSND tỉnh Khánh Hòa ban hành giữa tháng 5-2015, vào tháng 9-2012, ở vùng rừng núi Gộp Ngà thuộc xã Sơn Trung (huyện Khánh Sơn) có hàng ngàn người kéo vào đào trầm.

UBND huyện Khánh Sơn khi đó phải thành lập một đội liên ngành để lập lại an ninh trật tự ở địa phương này.

Tối 29-6-2012, Vũ Anh Trung (37 tuổi, nguyên đội trưởng Đội cảnh sát kinh tế - môi trường Công an Khánh Sơn), Nguyễn Hồng Hà (48 tuổi, nguyên đội trưởng Đội CSGT Công an Khánh Sơn), Trần Lệ Kiên (31 tuổi, nguyên phó đội trưởng Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an Khánh Sơn) và Luân Văn Nam (30 tuổi, ở thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong đội liên ngành, thu giữ hai đoạn trầm kỳ của phu trầm trái pháp luật.

Việc này đã gây thiệt hại cho nhà nước 4,15 tỉ đồng.

Cả bốn bị cáo bị truy tố tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” cùng có khung hình phạt 10-15 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thành Trung biết bốn bị cáo trên phạm tội, nhưng vẫn đứng ra tổ chức thực hiện việc mua bán hai đoạn trầm kỳ nêu trên, đưa ra tỉ lệ ăn chia nhằm mục đích vụ lợi cá nhân nên bị truy tố tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” với khung hình phạt 7-15 năm.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, tại phiên tòa sơ thẩm (lần một) diễn ra vào tháng 6-2014, TAND huyện Khánh Sơn đã tuyên phạt Thành Trung 10 năm tù, Anh Trung và Hà cùng 5 năm 6 tháng tù, Kiên 5 năm tù và Nam 3 năm tù.

Cuối tháng 9-2014, TAND tỉnh Khánh Hòa xử phúc thẩm đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại do xuất hiện tình tiết mới là bị cáo Thành Trung đưa ra các bằng chứng nói rằng ông ta ngoại phạm.

Theo một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, theo luật định xử sơ thẩm vụ án này thuộc thẩm quyền tòa cấp huyện, song vụ án có hai nhân chứng gồm chánh án TAND huyện Khánh Sơn và viện trưởng Viện KSND huyện Khánh Sơn nên các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh rút hồ sơ lên xử lý để khách quan.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên