Tag: Nguyễn Quang Đạm

Cảnh sát biển chạm trán cướp biển: Ba chú cháu trong một trận đánh

TT - Trong trận đánh vây bắt, khống chế 11 tên cướp biển Indonesia ngày 22-11-2012, có một câu chuyện nhỏ rất thú vị mà ít người biết tới. Đó là cả ba chú cháu ruột cùng tham gia bắt cướp biển.

Cảnh sát biển VN chạm trán cướp biển: 8 vị khách không mời

TT - Ngày 25-6 vừa rồi, tám tên cướp biển trong vụ cướp tàu Orkim Harmony (quốc tịch Malaysia) đã được Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4 (Phú Quốc) bàn giao cho Cục Cảnh sát hình sự (C45) và được di lý ra Hà Nội để tiếp tục điều tra.

Đi tìm con tàu “mù”

TT - Tàu Sunrise 689 thuộc Công ty cổ phần Đóng tàu thủy sản Hải Phòng chở 5.226 tấn dầu xuất phát từ Singapore lúc 17g40 ngày 2-10-2014 về Cửa Việt (VN) nhưng đến trưa 3-10 thì mất liên lạc.

Cảnh sát biển VN chạm trán cướp biển: Bắn thẳng vào cabin

TT - Trước khi nhận tin bọn cướp chặt neo chạy trốn, đại tá Nguyễn Quang Đạm đã lường trước và chỉ đạo lực lượng tại hiện trường: nếu cướp biển cố tình nhổ neo hoặc chặt neo thì được phép sử dụng vũ khí ngăn chặn, kết hợp cảnh cáo qua kênh 16.

Tư lệnh Cảnh sát biển VN: Theo dõi sát sao giàn khoan Nam Hải 9

TT - Chiều 19-6, thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm - tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam - cho biết Cảnh sát biển đã, đang và sẽ theo dõi sát sao giàn khoan Nam Hải số 9.

Chúng ta không khoan nhượng!

TT - “Lực lượng cảnh sát biển đã chuẩn bị tinh thần và ý chí để đấu tranh dài ngày, với tư tưởng tiến công và biện pháp linh hoạt. Đó chính là thái độ không khoan nhượng của chúng ta”.

Cảnh sát biển VN có đủ loại tàu đáp ứng mọi tình huống

TTO - "Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan HD - 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của VN. Trước mắt, yêu cầu Trung Quốc rút ngay các tàu chiến ra khỏi khu vực và không sử dụng máy bay quân sự."

Nhiều tàu quân sự Trung Quốc tham gia

TT - Đó là thông tin được thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, cho biết về tình hình trên biển xung quanh việc Trung Quốc kéo giàn khoan vào vùng biển Việt Nam. Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm cho biết thêm:

Chia sẻ thông tin, đảm bảo an ninh, an toàn trên biển

TTO - Ngày 14-1, tại Đà Nẵng, Hội nghị tư lệnh lực lượng thực thi pháp luật các quốc gia vùng vịnh Thái Lan lần thứ 3 với chủ đề: “Tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin, đảm bảo an ninh, an toàn trên biển” khai mạc với sự tham gia của đại diện các quốc gia: Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.