Tag: Nguyễn Hữu Phước

Trường tính thu hơn 14 triệu đồng mỗi lớp để xài điều hòa, phụ huynh băn khoăn

Được yêu cầu lấy ý kiến cha mẹ học sinh về kinh phí lắp đặt, tiền điện dùng điều hòa, một trường tiểu học tại Đà Nẵng đã khái toán và đề xuất mỗi lớp học phải trả hơn 14 triệu đồng mỗi năm.

Văn hóa đọc chưa hề bị mai một hay 'chết đi'

Các bạn trẻ hoàn toàn biết giá trị mà văn hóa đọc mang lại nhưng các bạn lại chưa có đủ lý do và động lực để kiên trì đọc, Nguyễn Hữu Phước - người sáng lập dự án cộng đồng mang tên Lang Thang - chia sẻ.

Tuyên tử hình kẻ đốt nhà làm 5 người chết ở quận 9

TTO - Sáng 7-1, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Phước (39 tuổi) mức án tử hình về tội giết người và hủy hoại tài sản. Phước là kẻ đã đốt nhà hàng xóm làm gia đình 5 người ở phường Phước Long B, quận 9 (nay TP Thủ Đức) chết cháy.

Vụ đốt nhà làm 5 người chết ở quận 9: Nghi phạm khai gì?

TTO - Bước đầu nghi phạm Nguyễn Hữu Phước khai nhận nguyên nhân đốt nhà là do tức giận khi gia đình nạn nhân nhiều lần để xe máy chiếm lối đi chung chứ không liên quan gì nợ nần.

Việt kiều mở quán cơm chay từ thiện ở Bến Tre

TTO - Vợ chồng anh Trần Văn Sử và chị Lê Thị Mỹ Lệ đang sống tại London (Anh) vừa mở quán cafe, cơm chay với kinh phí khoảng 1 tỷ đồng tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ hoạt động này sẽ được sử dụng cho mục đích từ thiện.

​Tự sửa chữa hoặc tự giác từ chức...

TT - Đó là phát biểu của ông Nguyễn Hữu Phước, phó chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre, tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bến Tre khóa VIII.

Cậu ruột 28 tuổi xâm hại tình dục cháu 8 tuổi

TTO - Chiều 5-6, ông Nguyễn Kha Minh - phó trưởng CA xã Trung An, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) - xác nhận đã bàn giao nghi can Nguyễn Hữu Phước cho PC45 Công an tỉnh để điều tra làm rõ hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Xét xử 2 "siêu" trộm ở Đà Nẵng

TT - Sáng 6-6, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử vụ hai “siêu” trộm Đặng Ngọc Tân (31 tuổi, tạm trú tại P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) và Nguyễn Hữu Phước (30 tuổi, trú tại P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) đột nhập vào nhà các đại gia, quan chức. Theo cáo trạng, từ năm 2008-2011, tổng cộng Tân và Phước thực hiện 36 vụ trộm, tổng giá trị trộm được là 10,3 tỉ đồng.

Hai "siêu trộm" ăn cắp 10,3 tỉ đồng

TTO - Trộm "liên hoàn" từ nhà này qua nhà khác, chủ yếu là nhà cán bộ, có khi trộm xong còn uống rượu ngoại đã đời rồi mới "chuồn".

Siêu trộm chờ ngày ra tòa

TT - Một trong những siêu trộm là Đặng Ngọc Tân (31 tuổi, tạm trú tại Q.Ngũ Hành Sơn), với sự hỗ trợ của Nguyễn Hữu Phước (30 tuổi, Q.Sơn Trà), đã liên tục đột nhập nhà các đại gia, quan chức ở TP Đà Nẵng suốt ba năm liền.