06/06/2013 13:07 GMT+7

Hai "siêu trộm" ăn cắp 10,3 tỉ đồng

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TTO - Trộm "liên hoàn" từ nhà này qua nhà khác, chủ yếu là nhà cán bộ, có khi trộm xong còn uống rượu ngoại đã đời rồi mới "chuồn".

Sáng 6-6, TAND TP Đà Nẵng đưa vụ hai "siêu trộm" Đặng Ngọc Tân (31 tuổi, tạm trú tổ 7, P.Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và Nguyễn Hữu Phước (30 tuổi, tổ 25, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) đột nhập nhà một số cán bộ ra xét xử.

Ngoài hai "siêu trộm", vợ bị cáo Tân là Nguyễn Bạch Dương cũng ra tòa vì tội tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có.

Siêu trộm chờ ngày ra tòaSiêu trộm mở khóa thẻ từ không đến 5 giây

qDDRaBig.jpgPhóng to
Siêu trộm Đặng Ngọc Tân tại phiên tòa - Ảnh: Hữu Khá

Chiêu thức hai “siêu trộm” này làm trước khi thực hiện các vụ trộm là tổ chức đi điều nghiên địa hình, gia cảnh của chủ nhà rất kỹ lưỡng. Ban ngày, chúng thường lân la khảo sát chủ nhà, con cái làm việc, học hành ở đâu, giờ giấc đi về ra sao... khi đã nắm được đường đi nước bước thì lập tức ra tay.

Có vụ các tên trộm sau khi vào nhà lấy hết tài sản còn ngồi uống hết nửa chai rượu ngoại mới chịu bỏ đi.

Đột nhập nhà vợ giám đốc sở lấy 110 lượng vàng

Khoảng 18g30 chiều 6-10-2010, Phước sử dụng môtô chở Tân đến nhà bà Phạm Thị Ngọc (33 Núi Thành, Q.Hải Châu, bà Ngọc là vợ ông Nguyễn Thanh Quang, giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam). Đến nơi, Tân đi bộ vào đường hẻm gần đó, trèo qua hàng rào sắt đi vào đường thoát hiểm phía sau rồi trèo lên tầng hai dùng xà beng cạy cửa gỗ vào nhà.

Đột nhập vào được, nhưng khi dùng tuốcnơvít lục tung các tủ của tầng 2, Tân không tìm thấy tài sản nào giá trị. Chợt thấy một tủ nhỏ nằm ở góc phòng, Tân liền dùng tuốcnơvít cạy ra và tìm thấy một chiếc hộp nhựa bên trong có 110 lượng vàng SJC. Sau khi cuỗm hết số vàng trên, Tân thoát ra ngoài bằng đường cũ.

Trên đường về, Tân nói với Phước chỉ kiếm được 4 lượng vàng rồi đưa cho Phước giữ.

Sáng hôm sau, Tân lấy 4 lượng vàng đem qua hiệu vàng Hoa Kim Nguyên (đường Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng) bán được 126 triệu đồng rồi chia cho Phước 60 triệu đồng.

Riêng 106 lượng vàng còn lại Tân khai đem ra Hà Nội bán cho tiệm vàng Phú Quý (109 Xã Đàn, Q.Đống Đa, Hà Nội) được hơn 3,3 tỉ đồng rồi góp vốn buôn bán điện thoại di động với một người bà con.

Tuy nhiên qua xác minh, cơ quan điều tra cho rằng hiệu vàng Phú Quý không hề mua số vàng nói trên như lời khai của Tân.

Một vụ trộm khác theo cáo trạng là khoảng 19g tối 10-3-2010, Phước chở Tân đến nhà ông Hoàng Dương Việt Anh (số 32 Tống Phước Phổ, P.Hòa Cường Nam). Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, ông Việt Anh là con của ông Hoàng Tuấn Anh, bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch. Đây là nơi ở khi ông Hoàng Tuấn Anh làm chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cũng là nơi đăng ký cư trú của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trong tiểu sử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tân đột nhập vào nhà lấy đi 5 dây chuyền vàng trọng lượng 21,7 chỉ, 1 dây chuyền vàng trọng lượng 10 chỉ, 3 lắc vòng đeo tay trọng lượng 27,5 chỉ, 4 lắc vàng đeo tay trọng lượng 14 chỉ, 22 nhẫn trọng lượng 42,5 chỉ… và 250 triệu đồng. Tính tổng cộng tiền và vàng trộm được hơn 617 triệu đồng.

Ngoài ra, Tân còn đột nhập vào nhà 20 Lê Đình Lý (P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê), nơi ở của ông Ngô Tấn Cư, phó giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, lấy trộm 5 lượng vàng SJC, một số vàng khâu, dây chuyền và số nữ trang, lắc (hơn 2 lượng vàng) và 70 triệu đồng.

Trộm "liên hoàn"

Theo cáo trạng, khoảng 18g30 chiều 28-3-2009, Phước lấy xe máy chở Tân đến nhà bà Hồ Thị Phúc (40 Duy Tân, Q. Hải Châu). Đến nơi, Tân đi ra sau nhà bà Phúc trèo lên tầng 3 dùng kềm cộng lực cắt khung cửa sổ tầng 3 đột nhập vào bên trong. Sau đó, Tân xuống tầng 2 dùng cán đuôi tuốcnơvít đập vỡ kính phòng ngủ rồi thò tay vào mở khóa nắm đấm vào phòng.

Trộm xong, uống hết nửa chai rượu ngoại mới về

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một người nhà bà Phúc cho biết: “Tôi rất muốn sớm đưa tên trộm này ra xét xử. Tôi chưa từng thấy tên trộm nào tinh vi đến như vậy. Nó cắt cửa một lỗ vừa người chui qua, hết sức tinh vi. Đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao nó có thể lấy được số vàng được cất giấu rất kỹ dưới một lớp áo quần của con gái tôi. Chỉ có máy rà kim loại trong tay mới lấy hết được số vàng đó thôi. Trộm xong nó còn lấy chai rượu ngoại trong tủ ra uống hết nửa chai rồi mới chịu leo qua cửa đột nhập vào nhà bên cạnh để trộm".

Tân dùng tuốcnơvít cạy phá khóa tủ đứng lấy 8,5 triệu, 6 chỉ vàng tây, 1 lắc vàng (1 lượng) chạm ngọc cùng 7,5 cây vàng SJC. Toàn bộ tài sản lấy cắp trên, tổng trị giá 186 triệu đồng, Tân không chia cho Phước một đồng nào.

Sau khi thoát được ra khỏi nhà bà Phúc, nghe Phước báo nhà cạnh bên (38 Duy Tân) khóa cửa ngoài nên từ tầng 2 nhà bà Phúc, Tân tiếp tục đột nhập vào nhà chị Trần Thị Ánh Loan.

Sau khi dùng xà beng cạy cửa hông đột nhập vào phòng ngủ tầng 2, Tân dùng tuốcnơvít cạy phá tủ gỗ lấy cắp 20 lượng vàng SJC, 10.000 USD, 50 triệu đồng VN, 3 điện thoại Nokia xịn, 1 khẩu súng hơi cay cùng một hộp đựng nữ trang gồm nhiều dây chuyền, vàng, lắc… (không xác định được trọng lượng lẫn số lượng). Tổng trị giá Tân lấy cắp của nhà chị Loan là 666,5 triệu đồng…

Sau đó Tân thoát ra ngoài bằng lối cũ để Phước chở về. Hoàn tất hai phi vụ trên, Phước được Tân chia 13 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, khoảng 18g30 ngày 29-4-2011 (đúng vào dịp lễ hội bắn pháo hoa), Phước dùng môtô chở Tân đến nhà bà Đặng Thị Thọ (55 Lê Đình Lý, Q.Thanh Khê) để trộm cắp tài sản. Sau khi đi vào đường thoát hiểm phía sau nhà bà Thọ, Tân trèo lên tầng 3 dùng kềm cộng lực cắt khung sắt bảo vệ cửa sổ rồi đột nhập vào bên trong. Sau đó Tân xuống tầng 2 vào phòng ngủ dùng xà beng phá két sắt lấy đi 5 cây vàng hiệu Hoa Kim Nguyên, 4 cây vàng tây cùng 40 triệu đồng.

Ngay lúc đó, nhận được tin Phước báo nhà sát bên tay trái khóa cửa ngoài, Tân liền tìm cách đột nhập vào nhà 57 Lê Đình Lý của bà Nguyễn Thị Hùng dùng kềm cộng lực cắt lưới B40 rồi bẻ khung gió bằng gỗ cửa sổ tầng 2, đột nhập vào phòng ngủ lấy đi 62,7 triệu đồng. Sau đó Tân ra phòng ngủ phía trước lấy tuốcnơvít cạy khóa tủ gỗ lấy thêm 30 triệu đồng cùng 1 lượng vàng SJC.

Tổng số tiền Tân lấy trong đêm đó hơn 470 triệu đồng.

Tổng cộng Tân và Phước thực hiện 36 vụ trộm, tổng giá trị trộm được 10,3 tỉ đồng. Tất cả số vàng, USD được quy đổi ra với giá thị trường tại thời điểm xảy ra các vụ trộm.

Vụ án dự kiến xét xử trong 2 ngày 6 và 7-6, tòa sẽ tuyên án ngày 10-6.

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên