07/02/2021 06:42 GMT+7

Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Quang Lê, Thanh Hà... đón Tết cổ truyền ở Việt Nam

TIẾN VŨ - HOÀI PHƯƠNG
TIẾN VŨ - HOÀI PHƯƠNG

TTO - Không ít nghệ sĩ hải ngoại chọn về Việt Nam hoặc bị mắc kẹt lại vì dịch COVID-19 chia sẻ rằng nhân "cơ hội" này, họ sẽ đón Tết cổ truyền ở quê hương, thưởng thức cái Tết quê nhà sau nhiều năm xa cách.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Quang Lê, Thanh Hà... đón Tết cổ truyền ở Việt Nam  - Ảnh 1.

Từ trái qua: Kỳ Duyên, Hồ Lệ Thu, Thanh Hà và Quang Lê cùng đón Tết Tân Sửu tại Việt Nam - Ảnh: GIA TIẾN

Đáng lẽ Tết năm nay, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ ở cạnh gia đình tại Mỹ nhưng do dịch bệnh, giờ này cô vẫn lưu lại Việt Nam: "Năm nào tôi cũng đón giao thừa với gia đình. Lần đầu tiên ăn Tết ở Việt Nam, tôi cảm nhận được không khí Tết nhiều hơn vì người dân ra đường mua sắm Tết".

Vui được ăn Tết ở quê nhà

Kỳ Duyên kể mỗi lần gia đình bên Mỹ ăn cơm, cô đều gọi qua để nói chuyện với mọi người. "Trong điều kiện dịch bệnh, tôi tự giác không đến những nơi tụ tập đông người. Còn đến nhà bạn thì đến nhà có 3-5 người đổ lại, rồi nấu món gì đó cùng ăn" - cô chia sẻ về kế hoạch đón Tết an toàn của mình năm nay.

Giống như Kỳ Duyên, năm nay cũng là lần đầu Quang Lê đón một cái Tết trọn vẹn ở Việt Nam sau thời gian định cư ở nước ngoài. Từ trước đến nay, anh thường ăn Tết Việt Nam vài ngày rồi bay sang Mỹ. "Tết này, tôi ăn Tết trọn vẹn tại Việt Nam và mong mọi việc sẽ ổn hơn. Năm ngoái, ăn Tết ở Việt Nam xong sang Mỹ rồi bùng phát dịch nên gia đình muốn tôi ở lại. Tuy nhiên tôi quay về Việt Nam vì còn nhiều dự án dang dở. Năm nay, Quang Lê sẽ ăn Tết đúng nghĩa, không bôn ba chạy sô như những năm trước nữa" - Quang Lê chia sẻ.

Ca sĩ Thanh Hà cũng lần đầu quay trở lại quê hương để đón Tết sau 32 năm xa cách. Cô nói: "Đây là năm đầu tiên tôi biết cúng đưa ông Táo về trời vào ngày 23 âm lịch. Tất cả là nhờ vào cô giúp việc, cô ấy hướng dẫn tôi làm mâm cúng, cả việc mua cá chép để phóng sinh. Trong lòng tôi bây giờ cảm nhận được hơn bao giờ hết là sự náo nức chờ đón thời khắc giao thừa, chuyển giao năm cũ và năm mới. Đến giờ này trong nhà tôi đã có một chậu đào, ngày mai sẽ mang về thêm một chậu mai nữa, bạn bè ở Đà Nẵng gửi vào thêm những chiếc bánh tổ là đặc sản quê nhà để mâm cúng tổ tiên thêm ý nghĩa".

Không khí Tết ở Việt Nam vẫn là duy nhất

Với ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, năm nay cô có dịp đón Tết cùng gia đình sau hơn 16 năm sinh sống ở nước ngoài. Khung cảnh, không khí quen thuộc của những ngày giáp Tết gợi trong cô nhiều hoài niệm. "Tôi rất mê không khí ngày Tết ở miền Bắc. Cái rét làm cho mình cảm thấy không khí Tết gần gũi hơn. Như thành thông lệ chiều 30 Tết, cả gia đình sẽ quây quần bên mâm cơm chiều. Sáng mùng 1, tôi cùng bố mẹ, chị gái đi lễ chùa rồi thăm họ hàng. Đây là cái Tết đoàn viên mình cảm thấy tràn đầy cảm xúc vì được trở về sau bao năm xa vắng, được gặp gỡ người thân, họ hàng. Về Việt Nam lần này, tôi xác định sẽ cùng con gái đón Tết và ở lại một thời gian. Dù con gái mới 3 tuổi nhưng Nhung muốn con gái cảm nhận được tập tục, ký ức Tết truyền thống tại Việt Nam quý giá như thế nào. Tôi cũng rất mê ẩm thực Hà Nội, nhất là bánh chưng chiên của mẹ ăn cùng kiệu. Ngồi lề đường càng thích nhưng dịch bệnh mình không thể thực hiện điều này".

Ca sĩ Hồ Lệ Thu vốn sống ở Mỹ nhưng từ năm ngoái, do dịch COVID-19 nên cô bị mắc kẹt ở Việt Nam một năm nay. Cô chia sẻ: "Tết hằng năm nhà cửa tôi đều được trang trí đầy đủ không khí Tết như ở Việt Nam, đủ mai lan đào cúc, bánh chưng bánh tét, mâm ngũ quả, cúng ông Táo, tổ tiên đầy đủ, lễ nghi không thiếu thứ gì... Năm nay có dịp ăn Tết ở Việt Nam, tôi dự định sẽ cùng con gái làm một chuyến du xuân miền Bắc khám phá nét xuân. Những đền, chùa và thôn làng miền Bắc có lễ hội mùa xuân rất vui và cực kỳ đẹp. Ai ngờ giờ dịch lại bùng lên...".

Sẵn sàng cho một năm mới

Chia sẻ về những kế hoạch trong âm nhạc cho năm mới, Thanh Hà nói: "Năm mới là năm Tân Sửu nên tôi đã xác định là phải "cày như trâu" để bù lại một năm không làm được gì nhiều. Trước mắt, Thanh Hà có hai sản phẩm đã tương đối hoàn tất. Đầu tiên là một ca khúc của Nguyễn Minh Cường sẽ được phát hành sau Tết. Tiếp sau đó là MV với một sáng tác của Đỗ Hiếu, đã quay hình xong và đang trong giai đoạn hậu kỳ. Bên cạnh đó, Thanh Hà cũng có những chương trình riêng để phục vụ khán giả trên kênh YouTube của mình. Trong năm mới rất có thể sẽ có thêm một đĩa nhạc nữa" - cô nói.

Quang Lê cho biết trong năm mới, anh sẽ thực hiện chương trình Hát trên quê hương và hi vọng thực hiện được liveshow hát cùng với Mai Thiên Vân ở Hà Nội.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung sẽ tổ chức liveshow mang tên Nhung show tại TP.HCM và Hà Nội. "Tôi mong muốn thông qua âm nhạc, có thể bảo tồn văn hóa với những câu chuyện lịch sử thông qua nhạc cổ phong" - Hồng Nhung bộc bạch. Giống với tâm trạng của Quang Lê, cô tâm sự: "Năm nay nhiều chương trình Tết bị hủy, không riêng gì Nhung mà nhiều nghệ sĩ cũng tạm xa rời sân khấu và mong sớm trở lại. Tuy nhiên, đây cũng là khoảng thời gian đáng trân trọng dành cho gia đình. Với ý thức cao trong phòng dịch của người dân, Hồng Nhung tin cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại".

Nghệ sĩ Bảo Quốc, Ngọc Huyền nhớ Tết Việt Nam

Nghệ sĩ Bảo Quốc: Tôi nhớ nguyên cả Việt Nam chứ không chỉ nhớ từng người. May mắn là đợt này, vợ chồng tôi đã được tiêm vắcxin nên có an tâm chút. Các hoạt động biểu diễn bên này gần như đình trệ. Vừa rồi buồn quá, nhớ nghề nên anh em, chú cháu có tụ họp lại quay chương trình Táo quân để phát trên kênh YouTube. Tôi đóng vai Ngọc hoàng lắng nghe các Táo báo cáo về đại dịch và mong Ngọc hoàng cứu nhân loại. Tuy nhiên, Ngọc hoàng nhấn mạnh quan trọng nhất vẫn là ý thức con người, thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, không tụ tập...

bao quoc img_0467 1(read-only)

Tết năm nay gia đình tôi vẫn giữ cái Tết truyền thống ấm áp trong gia đình; vẫn trang hoàng nhà cửa với sắc mai, đào, lan, cúc, vẫn cúng đón giao thừa, mùng 1 con cháu vẫn tụ họp chúc Tết ông bà, cha mẹ và ăn bữa cơm gia đình... Ở nhà tôi có bà xã là nội trợ số 1 nên không lo gì trong nhà thiếu không khí Tết. Năm mới, chỉ mong dịch bệnh tan biến để mọi người trở về cuộc sống bình thường. Vợ chồng tôi được trở về thăm quê, chứ nhớ lắm rồi. Tôi được biểu diễn, được gặp gỡ khán giả thân yêu của mình. Việt Nam mình thời gian qua đã có những biện pháp chống dịch rất tốt, mong mọi người phát huy.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền: Trong thời gian dịch bệnh tôi vẫn tranh thủ làm việc với liveshow Hỉ nộ ái ố kiếp này, quay chương trình xuân, chương trình Tâm ca đạo hiếu... Nhưng vừa rồi, nhận được tin chồng của người em MC thân thiết qua đời vì COVID-19 ở tuổi 57, tôi suy sụp và rất lo lắng nên quyết định tạm ngưng công việc, ít nhất đến tháng 3, khi tình hình ổn mới dám trở lại.

ngoc huyen 02 1(read-only)

Bên California, chợ Tết, nhà hàng, tiệm nail... cũng có mở cửa nhưng chúng tôi quyết định không đi mua sắm. Một fan mấy chục năm của tôi từ Việt Nam biết tôi không về được nên đã chu đáo gửi qua đầy đủ liễn, bánh mứt... Vậy nên, cả nhà ăn Tết ở Mỹ nhưng vẫn đầy ắp không khí Việt Nam. Mẹ tôi chuẩn bị nấu món thịt kho hột vịt, xôi đậu xanh, chè đậu đỏ cúng giao thừa. Bánh chưng, bánh tét được người quen tặng. Tôi đã đặt người ta giao cặp dưa to, mâm ngũ quả để chưng bàn thờ, đặt hoa mai, layơn, cúc vàng... để nhà tràn ngập hương xuân.

Linh Đoan ghi

Hai chàng trai miền Tây trên màn ảnh nhỏ mùa tết Hai chàng trai miền Tây trên màn ảnh nhỏ mùa tết

TTO - Tết này, hai diễn viên trẻ Võ Tấn Phát và Lê Minh Thành xuất hiện khá nhiều trên màn ảnh nhỏ. Trước đó, họ là những cái tên được khán giả yêu thích trong năm 2020.

TIẾN VŨ - HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên