Báo cáo của LHQ vừa công bố hôm 19-10.
"Nhu cầu phát triển sẽ làm tăng áp lực về nguồn lực và chính sách trong khi các thành phố của chúng ta sẽ là nơi cư ngụ của khoảng 2 tỉ người thuộc tầng lớp trung lưu trong năm 2050" - bà Shamshad Akhtar, thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế xã hội LHQ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết.
Trong bản báo cáo, các nhà khoa học LHQ cho rằng sự tăng trưởng kinh tế trong các siêu đô thị sẽ tạo ra tầng lớp trung lưu đông hơn và cũng làm gia tăng khoảng cách thu nhập và sự bất bình đẳng xã hội.
Lấy ví dụ tại Trung Quốc, tầng lớp trung lưu nay đã lên đến 200 triệu người (theo định nghĩa của Viện Khoa học xã hội Trung Quốc thì người trung lưu ở nước này là người có thu nhập khoảng 11.000 - 17.000 USD/năm) và họ chỉ sống tập trung ở những đô thị lớn của nước này.
Sự chênh lệch thu nhập ngày càng lớn cũng đe dọa làm suy yếu sự gắn kết xã hội và khả năng chi trả chi phí sinh hoạt là một điểm khủng hoảng hiện tại ở nhiều thành phố lớn trong khu vực.
Báo cáo cũng nêu bật những thách thức môi trường như chất lượng cuộc sống, tiêu chuẩn không khí và ô nhiễm nguồn nước mà các siêu đô thị trong khu vực phải đối mặt.
Hiện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương có 17 siêu đô thị với mật độ dân cư hơn 10 triệu người trong mỗi siêu đô thị. Dự đoán đến năm 2030 khu vực này sẽ có thêm 5 siêu đô thị nữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận