17/03/2021 11:44 GMT+7

Nguy cơ di dân lớn nhất 20 năm, ông Biden thúc giục: 'Đừng đến Mỹ nữa!'

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc giục những di dân có ý định đến Mỹ không đến xứ sở cờ hoa, trong bối cảnh chính quyền của ông cảnh báo Mỹ sắp đối diện số lượng di dân lớn nhất trong 20 năm qua ở biên giới tây nam nước này.

Nguy cơ di dân lớn nhất 20 năm, ông Biden thúc giục: Đừng đến Mỹ nữa! - Ảnh 1.

Taznari (3 tuổi), bé gái đang xin tị nạn đến từ Honduras, nắm tay mẹ khi họ đi dọc một con đường sau khi băng qua sông Rio Grande từ Mexico để đi vào Mỹ tại Penitas, bang Texas ngày 16-3 - Ảnh: REUTERS

Ngày 16-3, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas cho biết nước Mỹ sẽ đối diện với số lượng di dân lớn nhất tới biên giới tây nam nước này trong 20 năm qua, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden nỗ lực xử lý làn sóng trẻ em tìm cách vượt qua biên giới Mỹ - Mexico một mình, theo Hãng tin Reuters.

Bộ trưởng Alejandro Mayorkas cho biết số vụ vượt biên của người dân từ Mexico và khu vực Trung Mỹ đã tăng đều đặn kể từ tháng 4-2020. Hầu hết những người trưởng thành độc thân và các gia đình không được cho vào, trong khi trẻ em không có người đi theo không bị trục xuất.

Trong nhiều năm qua, nghèo đói, bạo lực và tham nhũng ở Mexico cùng khu vực "Tam giác phía bắc" - gồm Guatemala, Honduras và El Salvador - đã khiến nhiều người tìm tới nước Mỹ với mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tình hình tại những quốc gia này tiếp tục xấu thêm. Hai trận bão gần đây khiến điều kiện sống thậm chí tồi tệ hơn, trong khi đại dịch COVID-19 làm phức tạp tình hình ở khu vực biên giới, theo ông Mayorkas.

"Chúng ta sắp sửa chạm trán với số di dân ở biên giới tây nam nhiều hơn chúng ta từng đối mặt trong 20 năm qua", Bộ trưởng Mayorkas cho biết.

Trong khi đó, xuất hiện trong cuộc phỏng vấn trên Đài ABC phát ngày 16-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thúc giục những di dân có ý định đến Mỹ không đến nước này. "Tôi có thể phát biểu khá rõ ràng rằng: Đừng đến (Mỹ)!... Đừng rời thị trấn, thành phố hay cộng đồng của bạn", tổng thống Mỹ nói.

Theo Cục Hải quan và biên phòng Mỹ, lực lượng bảo vệ biên giới Mỹ đã thực hiện 100.441 vụ bắt giữ hoặc trục xuất di dân tại biên giới với Mexico hồi tháng 2-2021, mức cao nhất hằng tháng kể từ cuộc khủng hoảng biên giới năm 2019.

Tính đến ngày 14-3, gần 4.300 trẻ em không có người đi cùng đã bị các nhân viên tuần tra biên giới giữ lại, theo thông tin của một quan chức được Reuters dẫn lại. Theo luật, các trẻ em này sẽ được đưa ra khỏi các cơ sở tạm giữ của Cục Hải quan và biên phòng Mỹ để tới các nơi tạm trú do Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ điều hành trong vòng 72 giờ.

Nguy cơ di dân lớn nhất 20 năm, ông Biden thúc giục: Đừng đến Mỹ nữa! - Ảnh 2.

Các gia đình xin tị nạn và trẻ em không có người đi cùng đến từ Trung Mỹ được đưa tới một trung tâm xử lý tạm thời của Cục Hải quan và biên phòng Mỹ ở Granjeno, Texas hôm 12-3 - Ảnh: REUTERS

Nguy cơ di dân lớn nhất 20 năm, ông Biden thúc giục: Đừng đến Mỹ nữa! - Ảnh 3.

Những di dân xin tị nạn đến từ Trung Mỹ chờ được đưa đi sau khi vượt sông Rio Grande từ Mexico vào Mỹ ở Penitas, bang Texas hôm 12-3 - Ảnh: REUTERS

Nguy cơ di dân lớn nhất 20 năm, ông Biden thúc giục: Đừng đến Mỹ nữa! - Ảnh 4.

Những đứa trẻ không có người đi cùng đến từ Trung Mỹ bị lực lượng tuần tra biên giới Mỹ tách khỏi các di dân khác sau khi vượt sông Rio Grande từ Mexico vào Mỹ ở Penitas, Texas ngày 14-3 - Ảnh: REUTERS

Nguy cơ di dân lớn nhất 20 năm, ông Biden thúc giục: Đừng đến Mỹ nữa! - Ảnh 5.

Những trẻ em đến từ Trung Mỹ ngồi sau xe của lực lượng tuần tra biên giới Mỹ khi các em đợi được đưa đi sau khi vượt sông Rio Grande vào Mỹ hôm 14-3 - Ảnh: REUTERS

Nguy cơ di dân lớn nhất 20 năm, ông Biden thúc giục: Đừng đến Mỹ nữa! - Ảnh 6.

Những bà mẹ xin tị nạn đến từ Trung Mỹ cùng con cái họ đang đợi được đưa đi sau khi vượt sông Rio Grande từ Mexico vào Mỹ ở La Joya, bang Texas hôm 14-3 - Ảnh: REUTERS

Nguy cơ di dân lớn nhất 20 năm, ông Biden thúc giục: Đừng đến Mỹ nữa! - Ảnh 7.

Wuermer Ventura Carillo, di dân 3 tuổi, chơi đồ chơi do Team Brownsville (một tổ chức phi chính phủ) tặng, trong lúc cậu bé cùng mẹ đợi tại một trạm xe buýt ở Brownsville, bang Texas hôm 14-3 - Ảnh: AFP

Di dân không giấy tờ trước ngày 1-1-2021 có thể nhập tịch Mỹ? Di dân không giấy tờ trước ngày 1-1-2021 có thể nhập tịch Mỹ?

TTO - Đó là trọng tâm của một dự luật cải cách nhập cư do Đảng Dân chủ Mỹ đề xuất và được Tổng thống Joe Biden ủng hộ.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên