Nhân viên CGV Việt Nam bán bắp rang và nước cho khách hàng - Ảnh: CGV
Theo Báo cáo quan hệ nhà đầu tư của CJ CGV (Hàn Quốc), tập đoàn này ghi nhận tổng doanh số năm vừa qua đạt gần 1.958 tỉ won và lợi nhuận hoạt động 75,7 tỉ won.
Trong đó, doanh số từ thị trường Việt Nam là 207,2 tỉ won (tương đương hơn 3.770 tỉ đồng) và lợi nhuận hoạt động 26,3 tỉ won (khoảng 480 tỉ đồng); lần lượt tăng 12% và 89% so với năm 2023.
Riêng quý 4-2024, doanh số từ Việt Nam đạt 38,3 tỉ won (tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2023), tương đương 670 tỉ đồng.
Doanh số và lợi nhuận hoạt động trong năm 2024 cũng là mức kỷ lục từ khi CGV gia nhập thị trường Việt Nam, vượt qua đỉnh cao trước đó vào năm 2019.
Các chuỗi rạp chiếu phim thường có doanh thu từ bán vé, kinh doanh đồ ăn, thức uống, quà lưu niệm, quảng cáo và cho thuê rạp. Trong đó, bán vé là nguồn thu chính, còn kinh doanh đồ ăn, thức uống là mảng có biên lợi nhuận cao, đặc biệt là bắp rang và nước uống.
Doanh thu từ quảng cáo chủ yếu đến từ quảng cáo trước phim, trên màn hình trong rạp, poster... trong khi cho thuê rạp phục vụ sự kiện, hội nghị hoặc suất chiếu riêng. Mặt khác, các khoản chi phí lớn nhất với rạp thường bao gồm phí bản quyền phim và chi phí thuê mặt bằng.
Trong số liệu tự công bố, CJ CGV cho biết đơn vị này đứng đầu thị trường Việt Nam với 45% thị phần và 478 phòng chiếu.
Theo website CGV Việt Nam, hệ thống này có 83 cụm rạp trên cả nước; trong đó, Hà Nội có 22 cụm rạp, nhiều hơn TP.HCM một cụm.
Số liệu ước tính, xét về số lượng phòng chiếu, CGV hiện giữ vị trí số 1 thị trường Việt Nam, gấp đôi chuỗi rạp ở vị trí thứ hai và gấp bốn lần chuỗi ở vị trí thứ ba.
Về lý do đạt kết quả kỷ lục tại Việt Nam, CJ CGV cho rằng điều này nhờ vào sự tăng trưởng của thị trường phim trong nước và dấu ấn từ một số bộ phim do họ đầu tư như Mai, Lật mặt 7, cùng các phim phân phối là Doraemon và Conan.
Đại diện CGV Việt Nam ước tính doanh thu phòng vé phim Mai và Lật mặt 7 lần lượt đạt 556 tỉ đồng và 482 tỉ đồng.
Đồng thời, lợi nhuận của CGV Việt Nam tăng nhờ tối ưu các khoản chi cố định về mặt bằng, nhân sự,…
Ngoài vị trí dẫn đầu tại Việt Nam, CJ CGV còn công bố họ có được vị trí số 1 tại một số quốc gia khác như Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tập đoàn này vận hành khoảng 3.803 phòng chiếu trong 545 cụm rạp, ở sáu quốc gia.
Về triển vọng năm nay, CJ CGV đánh giá tăng trưởng toàn cầu sẽ tiếp tục diễn ra ở Đông Nam Á (Việt Nam, Indonesia) và Thổ Nhĩ Kỳ.
Tập đoàn này cũng dự tính lợi nhuận sẽ được cải thiện từ sự phục hồi của thị trường Trung Quốc, đặc biệt là sau kết quả kinh doanh tích cực trong dịp Tết Nguyên đán, kết hợp với các chiến lược tối ưu hóa lợi nhuận.
Tại Việt Nam, CJ CGV dự tính tiếp tục mở rộng các địa điểm và tăng đầu tư, phân phối cho các nội dung nội địa.
Theo thống kê của Box Office Vietnam, cả nước có khoảng 1.200 phòng chiếu và 212 cụm rạp.
Tổng doanh thu từ các rạp trong năm ngoái đạt hơn 4.400 tỉ đồng. Đại diện BHD ước tính doanh thu từ phim nội địa là hơn 1.700 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận