Tag: người vi phạm giao thông

Đọc báo cùng bạn 28-2: Đưa Củ Chi lên thẳng thành phố

TTO - Chương trình hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý: Người vi phạm giao thông ở Hà Nội có thể ngồi nhà nộp phạt; Vụ lật canô ở biển Cửa Đại: Vì sao cứu hộ khó khăn?; Nga - Ukraine bất ngờ đàm phán ở Belarus...

Từ ngày 1-3, người vi phạm giao thông ở Hà Nội có thể ngồi nhà nộp phạt

TTO - Từ ngày 1-3, cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ ghi lại thông tin của người vi phạm như số căn cước công dân, số điện thoại, sau đó người vi phạm được về nhà thực hiện nộp phạt trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Người vi phạm giao thông được nộp tiền phạt qua Cổng dịch vụ công quốc gia

TTO - Thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân có thể tiến hành nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, thay vì việc phải trực tiếp đến các kho bạc, ngân hàng nộp tiền phạt.

Malaysia giảm 50% phí cho người vi phạm giao thông nộp phạt online

Cảnh sát Malaysia tuyên bố giảm 50% phí phạt cho người vi phạm luật giao thông nộp phạt trực tuyến (online) từ ngày 18/1 đến 1/2 trong nỗ lực thúc đẩy thanh toán điện tử.

Người vi phạm giao thông vu khống 'công an đánh người' đến đồn xin lỗi

TTO - Chiều 5-10, đại tá Trần Phước Hương, trưởng Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), cho biết người vi phạm giao thông rồi vu khống công an đánh người đã đến khai báo và xin lỗi.

Người vi phạm cù nhầy cố thủ trong ô tô, xử lý sao?

TTO - Trường hợp người vi phạm không hợp tác, đóng cửa cố thủ trong xe khi cảnh sát giao thông yêu cầu xuống xe không còn là chuyện hiếm gặp.

Y án 12 năm tù CSGT gọi côn đồ đánh chết người

TTO - Gọi giang hồ đến đánh chết người vi phạm giao thông, cựu CSGT kháng cáo cho rằng tòa án xử mình về tội “cố ý gây thương tích” là không đúng tội danh.

Phạt 16 năm tù hai cựu công an đánh chết người vi phạm giao thông

TTO - Ngày 10-7, TAND quận Ô Môn, TP Cần Thơ đã tuyên phạt Bùi Đức Nghĩa 32 tuổi, và Nguyễn Tuấn Anh 30 tuổi, cả 2 nguyên là công an tại TP Cần Thơ mỗi người 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Đề nghị phải lao động công ích khi vi phạm giao thông nhiều lần

Tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX (2016 – 2021) ngày 6/12, đại biểu kiến nghị người vi phạm giao thông quá 3 lần phải lao động công ích.

Dân sẽ đánh giá hài lòng dịch vụ công ở phường, xã

TTO - UBND TP.HCM đã yêu cầu mở rộng phạm vi triển khai hệ thống đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân về dịch vụ công đối với các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính và UBND phường, xã, thị trấn.