26/10/2022 10:00 GMT+7

Người trung niên, cao tuổi đi phượt: ‘Chuyến đi của thanh xuân’

V.C
V.C

Đoàn phượt trở về trong tâm thế cực “ngầu” của những người vừa góp phần tạo nên kỷ lục Việt Nam mà còn khiến “bọn trẻ” được một phen trầm trồ trước tinh thần nhiệt huyết vượt tuổi tác của mình.

Người trung niên, cao tuổi đi phượt: ‘Chuyến đi của thanh xuân’ - Ảnh 1.

Khởi hành từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoàn phượt của các cô chú, ông bà khiến không ít người cảm thấy bỡ ngỡ cả về độ quy mô và tinh thần hào hứng.

Người cao tuổi, trung niên rộn ràng trên đường phượt - Bất ngờ chưa bạn trẻ?

Những người trẻ lại một lần nữa ngỡ ngàng trước độ "chịu chơi" khi dõi theo "Chuyến đi của Thanh Xuân" - hành trình phượt với tổng quãng đường di chuyển gần 40km bằng xe máy quanh phố phường TP.HCM và Hà Nội.

Lắng nghe lời chia sẻ bởi thành viên từ "Chuyến đi của Thanh Xuân", hẳn sẽ không ít người cảm thấy ngạc nhiên trước tinh thần "thích là nhích" đầy hăng hái của người cao tuổi ở cả 2 miền đất nước. 

Nói về chuyến đi này, cô Mỹ Hạnh (TP.HCM) cho biết: "Cô mê du lịch lắm. Càng lớn tuổi, sức khỏe có thay đổi chứ tinh thần không thay đổi nhiều. Từ lâu cô đã muốn dành một ngày chủ nhật ý nghĩa để làm điều mình thích, rồi lại được bạn bè rủ rê nữa, nên cô tham gia luôn".

Người trung niên, cao tuổi đi phượt: ‘Chuyến đi của thanh xuân’ - Ảnh 2.

"Thích là nhích"! Mọi thử thách đều có thể được chinh phục khi chúng ta có đủ hành trang tinh thần và sức khỏe.

Cô Kiều Hạnh, một thành viên của "đoàn phượt" tại TP.HCM, chia sẻ: 

"Ở độ tuổi này, cô thấy rằng có được sức khỏe và tinh thần lạc quan là có tất cả rồi. Hơn nữa, với cô Sài Gòn rất đẹp nên được đi thăm thú bằng xe máy như thế này để cảm nhận sự đổi thay quanh mình cũng là một cách thú vị để thêm yêu cuộc sống mỗi ngày. Phương châm sống của cô trước giờ không thay đổi, "thích là đi, thích là làm", chỉ cần một sức khỏe đủ đầy thì đi đâu cũng tới. Cô đã rất háo hức nên từ tối qua đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ để sáng nay thức dậy có thể đi ngay".

Ngại gì tuổi tác, cháy mãi tuổi xuân

Đoàn phượt thanh xuân lần lượt chạy qua từng địa điểm biểu tượng như Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành, Nhà hát Thành phố… ở TP.HCM hay Nhà hát lớn, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám… ở Hà Nội với không khí sôi động, tràn đầy niềm vui. Tại mỗi điểm dừng, lại có thêm nhiều câu chuyện, kỷ niệm ôn lại, thêm nhiều tình bạn mới được vun đắp và thêm cả những bức ảnh, thước phim được lưu lại như một kỷ niệm đẹp của mỗi người.

Người trung niên, cao tuổi đi phượt: ‘Chuyến đi của thanh xuân’ - Ảnh 3.

Hàng loạt người nổi tiếng cũng tề tụ về điểm xuất phát, tận hưởng hết mình trong "Chuyến đi của Thanh Xuân"

Trong chuyến phượt TP.HCM, không khó để nhận sự hiện diện của các gương mặt nổi tiếng được đông đảo khán giả yêu mến như ca sĩ Hoàng Bách và mẹ, nghệ sĩ Kim Xuân, Trung Dân, Ngân Quỳnh, Đào Vân Anh, nhà thiết kế Thuận Nguyễn…

Người trung niên, cao tuổi đi phượt: ‘Chuyến đi của thanh xuân’ - Ảnh 4.

Hoàn thành chuyến đi, các nghệ sĩ lại háo hức "lên đồ" sẵn sàng chờ đón buổi họp báo xác nhận kỷ lục Việt Nam mà bản thân vừa góp phần lập nên.

Đặc biệt, chuyến phượt quanh TP.HCM khởi hành vào sáng ngày 9-10 cũng đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Vietkings ghi nhận là "Hành trình đi qua các biểu tượng của Sài Gòn cùng số lượng người cao tuổi đông nhất tại Việt Nam". Sự công nhận này tiếp tục là một niềm tự hào chung của tất cả những ai tham gia và từ đó trở thành động lực và cảm hứng về tinh thần thanh xuân mãi cháy.

Người trung niên, cao tuổi đi phượt: ‘Chuyến đi của thanh xuân’ - Ảnh 5.

"Chuyến đi của Thanh Xuân" dù khép lại nhưng vai trò bạn đồng hành cho sức khỏe, giữ ngọn lửa thanh xuân nơi ông bà của Värna sẽ luôn được bền bỉ duy trì.

Hoàn thành cả 2 chặng TP.HCM và Hà Nội, sự khép lại của "Chuyến đi của Thanh Xuân" không phải là một kết thúc, mà chỉ là chặng dừng của hành trình dài hơn - Hành trình Thanh Xuân Mãi Cháy.

Bằng sản phẩm từ Thụy Điển với thành phần dinh dưỡng tối ưu cho sức khỏe và đa dạng các hoạt động thú vị, thiết thực cho cộng đồng. Värna sẽ tiếp tục bền bỉ hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống sức khỏe và tinh thần, thực hiện trọn vẹn vai trò bạn đồng hành với những niềm vui viên mãn, giữ cho năng lượng thanh xuân của thế hệ người trưởng Việt luôn bừng cháy.

Värna thuộc Nutifood Thụy Điển là giải pháp dinh dưỡng toàn diện dành cho người trưởng thành Việt. Ứng dụng tinh hoa khoa học dinh dưỡng châu Âu cùng hơn 20 năm am hiểu sâu sắc thể trạng đặc thù của người Việt từ chuyên gia dinh dưỡng Nutifood, các sản phẩm Värna được sản xuất dưới sự giám sát chặt chẽ theo tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của Viện Nghiên cứu dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển - NNRIS.

Värna hiện có hai loại sản phầm gồm sữa và ngũ cốc dinh dưỡng.

Thực phẩm dinh dưỡng y học Värna Complete với công thức chuyên biệt FRP hỗ trợ phục hồi nhanh và phòng ngừa các vấn đề sức khỏe; giúp xương chắc, cơ khỏe; tốt cho tim mạch và hỗ trợ trí nhớ.

Thực phẩm dinh dưỡng y học Värna Diabetes với công thức đặc chế, có chỉ số GI thấp (GI = 26,9), giúp ổn định đường huyết, tốt cho tim mạch và tăng cường đề kháng.

GPQC số 13/XNQC-YTBD do Sở Y tế Bình Dương cấp ngày 14-3-2022

V.C
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên