27/12/2023 18:53 GMT+7

Người trẻ có sợ trách nhiệm?

Theo Phó trưởng ban Nội chính Trung ương, đâu đó ở trong từng lĩnh vực, từng môi trường công tác, vẫn có những người trẻ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm.

Các bạn trẻ tham gia diễn đàn

Các bạn trẻ tham gia diễn đàn "Người trẻ và trách nhiệm với đất nước" - Ảnh: HÀ THANH

Chiều 27-12, Trung ương Đoàn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức diễn đàn "Người trẻ và trách nhiệm với đất nước" theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến với điểm cầu các tỉnh, thành đoàn.

Dự chương trình có ông Nguyễn Thái Học - phó trưởng ban Nội chính Trung ương; anh Nguyễn Minh Triết - bí thư Trung ương Đoàn cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Thông điệp cho người trẻ

Bắt nguồn từ bài viết "Bệnh sợ trách nhiệm" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Tạp chí Cộng sản năm 1973, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản cuốn sách "Người trẻ có sợ trách nhiệm".

Cuốn sách là tập hợp các bài viết của các lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học chia sẻ về những suy nghĩ, trăn trở, thể hiện niềm tin đối với thế hệ trẻ, cùng với đó khơi dậy tinh thần cống hiến trong mỗi bạn đoàn viên, thanh niên.

Theo Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết cho tình hình cách đây 50 năm nhưng như đang nói về thực trạng hiện nay, bởi tời gian qua, chúng ta nghe nói nhiều về tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ông Học cho rằng, đâu đó ở trong từng lĩnh vực, từng môi trường công tác, vẫn có những bạn trẻ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm.

Cuốn sách

Cuốn sách "Người trẻ có sợ trách nhiệm" - Ảnh: HÀ THANH

Nếu như từ cuốn sách "Người trẻ có sợ trách nhiệm" là một câu hỏi thì ông cho rằng diễn đàn "Người trẻ và trách nhiệm với đất nước" lại là sự khẳng định, là sự chủ động của người trẻ và trách nhiệm với đất nước.

Phó trưởng ban Nội chính Trung ương đánh giá cao ý tưởng của Trung ương Đoàn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật để tổ chức diễn đàn này như một thông điệp, một sự kêu gọi, hiệu triệu sức trẻ của thanh niên luôn đầy ắp trí tuệ, sức khỏe, sự năng động, sáng tạo.

"Những người trẻ của chúng ta hãy mang hết tố chất vốn có, vốn quý của tuổi trẻ để chung tay cùng đất nước vượt qua khó khăn thách thức" - ông Học nói.

Còn ông Bùi Hoài Sơn - ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội lại cho rằng thanh niên hiện nay không sợ trách nhiệm, chỉ cần có môi trường, điều kiện để các bạn thể hiện trách nhiệm của mình mà thôi.

Do đó, trách nhiệm của các cấp, các ngành là tạo điều kiện, tạo môi trường để thanh niên, giới trẻ thể hiện trách nhiệm của mình.

Còn với người trẻ đừng nghĩ trách nhiệm là điều gì lớn lao mà hãy bắt đầu từ điều nhỏ nhất, thể hiện trách nhiệm với gia đình, xã hội, với cộng đồng mạng và thể hiện trách nhiệm với bản thân, góp "viên gạch" quan trọng để dựng xây đất nước giàu mạnh, hùng cường.

Nguyên tắc quan trọng: Dám nghĩ, dám làm, dám nhận trách nhiệm

Tại diễn đàn còn có sự tham gia của các chuyên gia, nhiều thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Là giảng viên, nhà khoa học trẻ, anh Chu Đức Hà - giảng viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận thấy tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám nhận trách nhiệm" không chỉ là một nguồn cảm hứng mà còn là một nguyên tắc hướng dẫn quan trọng trong suốt sự nghiệp khoa học của mình.

Trao tặng sách

Trao tặng sách "Người trẻ có sợ trách nhiệm" - Ảnh: HÀ THANH

Theo anh Hà, trong môi trường nghiên cứu, "dám nghĩ" là sự hiếu kỳ, không ngừng đặt ra những câu hỏi mới, thách thức, giải bài toán thực tế. Còn "dám làm" là dám khám phá, dám đổi mới và dám chấp nhận thất bại.

Từ đó, người trẻ "dám nhận trách nhiệm", "ôm đam mê", chấp nhận thách thức và luôn tự giác với mọi hành động. Và tổ chức Đoàn là môi trường dẫn dắt người trẻ, trở thành ngọn lửa sáng tạo vì sự phát triển của đất nước.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách - Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, tuổi trẻ là giai đoạn quan trọng của cuộc đời mỗi người. Với độ tuổi vàng như vậy, trách nhiệm của người trẻ vô vùng lớn lao.

Theo anh, với một xuất phát điểm mới, người trẻ cần có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội, sẵn sàng làm chủ nhân của đất nước.

Với nghề bác sĩ luôn đối mặt với những thời khắc sinh tử, những quyết định mà sẽ thay đổi số phận của một người. Bác sĩ Bách cũng thừa nhận đôi khi cảm thấy lo lắng và sợ hãi, nhưng không để sợ hãi làm lùi bước, anh luôn cố gắng thay đổi góc nhìn, thay đổi tư duy để sợ hãi biến thành động lực.

Do vậy, điều cần thiết là phải luôn trau dồi chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tăng thêm kinh nghiệm và trải nghiệm cho bản thân để cố gắng trở thành một bác sĩ giỏi.

Sinh viên Việt Nam: Giàu khát vọng để kiến tạo tương laiSinh viên Việt Nam: Giàu khát vọng để kiến tạo tương lai

Dù đi đâu, làm gì, sinh viên Việt Nam vẫn phải giữ vững bản sắc, có khát vọng xây dựng đất nước, kiến tạo tương lai. Đây chính là thông điệp Hội Sinh viên Việt Nam muốn nhắn gửi sinh viên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên