09/07/2018 11:15 GMT+7

Người nước ngoài khuyên dân ghiền bóng đá cá độ vui, đừng đỏ đen!

HỒNG VÂN - BÌNH MINH - NGỌC ĐÔNG ghi
HỒNG VÂN - BÌNH MINH - NGỌC ĐÔNG ghi

TTO - Câu chuyện nhiều người tán gia bại sản vì thua độ trong mùa World Cup năm nay dẫn đến nạn trộm cắp, thậm chí tự tử, đã làm vấy bẩn cái đẹp của ngày hội bóng đá thế giới. Một số người nước ngoài chia sẻ về vấn đề này.

Người nước ngoài khuyên dân ghiền bóng đá cá độ vui, đừng đỏ đen! - Ảnh 1.

Anh Tanasak Prosikun (giảng viên, người Thái Lan):

Không cấm được thì hợp pháp hóa

3

Khó có thể giải thích tại sao người ta lại mê cá độ, nhưng có vẻ người Thái chúng tôi có "máu" này.

Tôi tình cờ quen một người, chỉ là một đại lý ghi cá độ vào loại "tép riu" ở làng xã mà mỗi đêm anh ấy thu tiền cá độ của người chơi nhỏ lẻ đến hơn 50.000 baht (khoảng 1.500 USD). 

Tôi còn thấy rất nhiều thanh niên đi ghi cá độ ngay trong những tòa nhà thuộc sở hữu nhà nước - có nghĩa là sự việc rất công khai và lộ liễu. 

Tuy nhiên, đa số những người chơi cá độ là nhỏ lẻ và chỉ cá chừng 50-100 baht (khoảng 40.000-65.000 đồng/lần). 

Những người cá độ lớn sử dụng một hệ thống khác kín đáo - nơi họ có thể chuyển khoản và đặt cược số tiền lớn.

Theo tôi, người châu Á có xu hướng xem cờ bạc là một dạng tội lỗi và chính quyền cũng nhìn nhận nó như một vấn đề đạo đức. Tôi nghĩ đã không cấm được thì nên hợp pháp việc cá độ như ở các nước châu Âu và nhà nước quản lý vấn đề này để bảo vệ được người chơi.

Anh Peter (cầu thủ bóng đá, người Nigeria):

Quá nhiều rủi ro

2

Tôi là một cầu thủ bóng đá nhưng tôi không bao giờ chơi cá độ vì nó quá nhiều rủi ro. Bạn không bao giờ biết được kết quả thế nào cho đến khi tiếng còi chung cuộc kết thúc. 

Mùa World Cup năm nay, kết quả nhiều trận đấu rất bất ngờ, càng am hiểu về bóng đá, càng tin chắc rằng đội này mạnh hơn đội kia theo các kết quả thống kê thì thực tế lại chứng minh đội yếu đánh bại đội mạnh.

Với tính chất đầy bất ngờ và khó đoán của bóng đá, cá độ bóng đá thắng thì ít mà thua thì nhiều. Dĩ nhiên, tôi đang nói về cá độ có tính ăn thua với số tiền đặt cược khá lớn so với thu nhập của người chơi. 

Một người đi làm lương 5 triệu đồng/tháng mà cá một trận hết 2 triệu thì số tiền cá độ này là lớn. Đây là trường hợp anh bảo vệ ở khu nhà nơi tôi sống tại TP.HCM.

Nói chung, cá độ đến mức ăn thua như đặt cược cả nhà, cả xe, thế chấp toàn bộ những đồ đạc có giá trị vào một trận đấu thì rất đáng ngại vì tính ăn thua quá lớn. 

Ở nơi mà cá độ bất hợp pháp, việc cá độ dựa vào lòng tin, người thắng độ có thể bị nhà cái quỵt nợ do không có tiền chung. Ngược lại, nếu người chơi thua mà không trả thì kiểu đòi nợ giang hồ có thể đưa cả gia đình họ - gồm những người vô can như cha mẹ, vợ con - vào vòng nguy khốn!

Trường hợp cá độ vui vẻ giữa bạn bè, đồng nghiệp hay người trong gia đình mà việc ai ăn ai thua không quan trọng, chủ yếu để tạo ra sự tranh luận và không khí hào hứng khi xem trận đấu giữa đêm khuya thì rất vui. Như phe thua chung cho phe thắng có khi là một chầu bia hoặc anh chồng phải rửa chén cho chị vợ...

Ở Nigeria chúng tôi, cá độ cũng bất hợp pháp, nhưng số người ham mê trò đỏ đen này không nhiều, họ chỉ cá số tiền ít để cho vui. Còn ở Việt Nam, tôi thấy hiện tượng cá độ khá phổ biến trong những người mê bóng đá, từ cá độ cho vui đến cá độ ăn thua đủ, "một mất một còn"!

Anh Nick Charman (nhiếp ảnh gia, người Mỹ):

Đừng làm mất đi ý nghĩa đẹp đẽ của thể thao

Bóng đá là môn thể thao gắn kết mọi người. Điều này dễ thấy nhất khi bạn ngồi ở các quán cà phê và thoải mái bàn luận, hò hét trong suốt trận đấu cùng với những người xa lạ. 

Trong khi đó, cá độ số tiền lớn chỉ khiến chúng ta đánh mất các mối quan hệ, nợ nần chồng chất. Chúng ta không quan tâm đến tinh thần của một trận đấu mà chỉ chăm chăm vào tỉ số để thắng thua với trò cá độ của mình.

Cá nhân tôi không thích các trò đỏ đen, cá độ liên quan tới các môn thể thao. Tuy nhiên, người Mỹ nói chung có vẻ khá cởi mở và thoải mái với việc cá độ. Ngược lại, tôi nhận thấy ở các nước châu Á, không chỉ ở Việt Nam mà cả Singapore, Malaysia, Trung Quốc..., cá độ bị xem là hành vi phạm pháp với nhiều hình phạt nghiêm khắc. 

Vừa qua, Singapore đã tổ chức bắt giữ hơn 30 người cá độ bóng đá và thu về hơn 1,2 triệu SGD. Nếu bị kết tội tổ chức đường dây dịch vụ cá độ phạm pháp, họ có thể đối mặt với án tù 5 năm và bị phạt đến 200.000 SGD.

Tôi nghĩ các hình phạt nặng là điều rất cần thiết để răn đe mọi người không tham gia đỏ đen. Nếu bạn thích đoán tỉ số, bạn chỉ nên xem cá độ như một trò giải trí vui vẻ cùng bạn bè, đồng nghiệp, cá nhau bữa ăn trưa hay ly nước chứ không phải là đem cả tài sản của mình ra để đánh cược.

Ông Wayne Jordan (người Anh):

Nên biết điểm dừng

Tôi cũng đã có vài lần cá cược số tiền nhỏ vào các trận đấu bóng đá. Tôi nghĩ cá cược cũng vui nhưng bạn phải biết khi nào nên dừng lại. Tôi nghĩ để giải quyết nạn cá cược, tốt nhất là nên làm cách nào đó để nâng cao nhận thức của mọi người về chuyện lúc nào chơi, lúc nào nên dừng. 

Nên nêu ra những trường hợp mà trong đó cá cược gây ra hậu quả như thế nào cho người nghiện cá cược. Ngoài ra, cũng nên phổ biến những kiến thức về các dấu hiện nghiện, và nơi nào mà người ta có thể tìm đến nếu cần sự giúp đỡ.

Ở nước tôi cũng có nhiều trường hợp cá cược, nhiều người cũng tham gia cá cược ở những giải thể thao lớn với hi vọng kiếm được nhiều tiền. 

Chúng tôi cũng cá cược nhiều ở các cuộc đua ngựa, đua chó mỗi tuần, những môn đó có khi còn nhiều người chơi cá cược hơn là bóng đá. Tuy nhiên, người tham gia cá cược được quy định phải trên 18 tuổi và có mức quy định cho số tiền đặt cược.NGỌC ĐÔNG ghi

Chỉ được nhận đặt cược khi có giấy phép

Việc đặt cược đã chính thức được luật hóa tại VN khi Luật thể dục thể thao sửa đổi được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng 14-6-2018. Hoạt động đặt cược thể thao được quy định chi tiết tại điều 68a Luật thể dục thể thao sửa đổi như sau:

1. Đặt cược thể thao là hình thức giải trí có thưởng mà người tham gia đặt cược thực hiện dự đoán về kết quả có thể xảy ra trong các sự kiện thể thao được sử dụng để kinh doanh đặt cược.

2. Kinh doanh đặt cược thể thao phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Kinh doanh đặt cược thể thao là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

b) Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược thể thao chỉ được hoạt động kinh doanh khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược thể thao.

c) Hoạt động kinh doanh đặt cược phải minh bạch, khách quan, trung thực, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

d) Đồng tiền sử dụng để đặt cược thể thao, trả thưởng trong kinh doanh đặt cược thể thao là đồng Việt Nam.

3. Chính phủ quyết định danh mục các hoạt động thể thao được phép kinh doanh đặt cược thể thao, quy định chi tiết về kinh doanh đặt cược thể thao.

Việc đặt cược đã chính thức được luật hóa tại VN khi Luật thể dục thể thao sửa đổi được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng 14-6-2018. Hoạt động đặt cược thể thao được quy định chi tiết tại điều 68a Luật thể dục thể thao sửa đổi như sau:

1. Đặt cược thể thao là hình thức giải trí có thưởng mà người tham gia đặt cược thực hiện dự đoán về kết quả có thể xảy ra trong các sự kiện thể thao được sử dụng để kinh doanh đặt cược.

2. Kinh doanh đặt cược thể thao phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Kinh doanh đặt cược thể thao là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

b) Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược thể thao chỉ được hoạt động kinh doanh khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược thể thao.

c) Hoạt động kinh doanh đặt cược phải minh bạch, khách quan, trung thực, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

d) Đồng tiền sử dụng để đặt cược thể thao, trả thưởng trong kinh doanh đặt cược thể thao là đồng Việt Nam.

3. Chính phủ quyết định danh mục các hoạt động thể thao được phép kinh doanh đặt cược thể thao, quy định chi tiết về kinh doanh đặt cược thể thao.

Xem World Cup như thế nào vui mà không ảnh hưởng đến công việc, tài chính? Những trường hợp tán gia bại sản mùa World Cup mà bạn biết? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc email: dandt@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!

Cách nào cá độ bóng đá vui mà không tán gia bại sản? Cách nào cá độ bóng đá vui mà không tán gia bại sản?

TTO - Trả lời câu hỏi: 'Xem World Cup như thế nào vui mà không ảnh hưởng đến công việc, tài chính' bạn đọc Phan Tuyết cho rằng điều này phụ thuộc rất nhiều vào chiêu trò của các 'nội tướng' bởi đàn ông phần lớn đều mê cá độ. Những 'chiêu' đó là gì?

HỒNG VÂN - BÌNH MINH - NGỌC ĐÔNG ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên