Nhiều độc giả đề xuất tước vương miện, cấm hoạt động nghệ thuật đối với hoa khôi Nam Em vì có hành vi livestream đưa nội dung độc hại, ảnh hưởng giới trẻ.
Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM ra quyết định phạt hành chính ở mức tăng nặng là 10 triệu đồng đối với hoa khôi Nam Em.
Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xác nhận với Tuổi Trẻ Online sở đã có giấy mời hoa khôi Nam Em lên làm việc lần 2.
Ông Bùi Hữu Cường - quản lý của hoa khôi Nam Em - thông tin Nam Em bị rối loạn lo âu, rối loạn hoảng sợ, rối loạn lưỡng cực, mong khán giả đồng cảm.
Trên đường đến Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM làm việc theo giấy mời, hoa khôi Nam Em có dấu hiệu sức khỏe không ổn định nên đã nhập viện cấp cứu.
Hoa khôi Nam Em thông tin đã nhận được thư mời lên làm việc từ thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM.
Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, xử lý theo đúng quy định pháp luật trường hợp của hoa khôi Nam Em.
Denis Đặng nói không có chuyện anh nhận vơ mình là người thiết kế trang phục vì đó không phải là định hướng của anh. Denis Đặng xin lỗi và rút kinh nghiệm nếu làm các stylist và nhà thiết kế bị tổn thương.
Không gọi là "phong sát", không cấm sóng nghệ sĩ, người nổi tiếng khi có vi phạm lệch chuẩn, mà sẽ áp dụng các biện pháp "mềm" trên mạng xã hội và dư luận.
Cơ quan chức năng đang soạn thảo quy trình xử lý (hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo) với nghệ sĩ vi phạm.
Bạn đọc Tuổi Trẻ Online mong muốn sớm thực hiện dự thảo quy trình hạn chế phát sóng với người nổi tiếng vi phạm pháp luật.
Thăm dò của báo Tuổi Trẻ về quy trình hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo... đang được soạn cho thấy đa số bạn đọc chọn "cấm hoàn toàn", "hạn chế phát sóng" đối với người nổi tiếng có vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục.
Ông Trần Hướng Dương - phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - chia sẻ tại buổi tọa đàm 'Thực trạng văn hóa ứng xử trên không gian mạng của nghệ sĩ và giới trẻ - Likeday' diễn ra chiều 19-4 tại Hà Nội.
Tại các nền giải trí phát triển, dư luận phản ứng mạnh trước các nghệ sĩ, KOLs vi phạm pháp luật, có hành động trái đạo đức.
Khắp mạng xã hội, nhiều khán giả ủng hộ việc hạn chế phát sóng, đưa tin, biểu diễn đối với nghệ sĩ, KOL vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục.
Dự kiến từ tháng 10, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hoàn thành quy trình hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo... với nghệ sĩ, KOLs vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục.
Tình trạng náo loạn nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả và người trong cuộc, Tuổi Trẻ ghi nhận thêm ý kiến của những nghệ sĩ đang làm nghề đào tạo nghệ sĩ.
Trong thời gian qua, một số nghệ sĩ bị dư luận lên án khi quảng cáo những loại thuốc và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.
Sau họp báo giới thiệu kế hoạch làm phim 'Hào quang rực rỡ - The King' của Đàm Vĩnh Hưng (21-3), Trấn Thành gây tranh cãi vì khóc và phát ngôn: 'Đời nghệ sĩ khó nuốt. Hãy nếm hào quang rực rỡ để biết nó là cái gì'.
Trong một cuộc thăm dò trên Tuổi Trẻ Online làm sao để trị dứt điểm nạn quảng cáo thần dược, thực phẩm chức năng dỏm ngày một gia tăng đã có đến 66% ý kiến bạn đọc muốn "Xử lý cả người của công chúng, nghệ sĩ tham gia quảng cáo".