14/10/2019 20:55 GMT+7

Người Nhật giải cứu đảo mèo Okishima giữa bão Hagibis chỉ là tin vịt

VŨ NGUYÊN
VŨ NGUYÊN

TTO - Nếu bạn là người yêu mèo, bạn sẽ đọc ngay những thông tin rất đáng yêu về việc giải cứu đảo mèo Okishima khỏi bão Hagibis. Xin chia buồn, bạn đã bị lừa!

Người Nhật giải cứu đảo mèo Okishima giữa bão Hagibis chỉ là tin vịt - Ảnh 1.

Cộng đồng mạng chia sẻ về đảo mèo Okishima - Ảnh chụp màn hình

Cộng đồng mạng thế giới và Việt Nam hôm qua bắt đầu rộ lên thông tin những chú mèo trên đảo Okishima được người dân bảo vệ tránh bão an toàn.

Nhưng thực tế, cả 2 tấm ảnh được chia sẻ nhiều nhất về đảo mèo này đều không đúng sự thật.

Trong một tấm hình được lan truyền trên Twitter, một người dùng có tên koyuki_chan01 đã thông báo rằng những chú mèo tại nơi cô sống vẫn an toàn sau cơn bão. Tấm ảnh nhanh chóng được cư dân mạng lan truyền như bằng chứng rằng Okishima vẫn an toàn.

Tuy nhiên, trang Mothership vạch trần tấm hình này thực tế là của Fukuoka, một đảo mèo khác.

Người Nhật giải cứu đảo mèo Okishima giữa bão Hagibis chỉ là tin vịt - Ảnh 2.

Hình ảnh đoạn chat được cư dân mạng chia sẻ, cho rằng đây là đảo mèo Okishima - Ảnh chụp màn hình

Tấm còn lại cho thấy đám mèo được đặt trong thùng xốp lại không phải là tránh bão, mà là tránh đợt rét từ năm... 2017. Những tấm hình này từng được trang Ameblo chia sẻ lại vào năm 2018.

Người Nhật giải cứu đảo mèo Okishima giữa bão Hagibis chỉ là tin vịt - Ảnh 3.

Hình ảnh được nhiều trang mạng chia sẻ lại với nội dung mèo ở Okishima được bảo vệ trong đợt bão Hagibis. Tuy nhiên, đây lại là tấm hình đã có từ năm 2017 - Ảnh chụp màn hình

Thông tin giả mạo về việc những chú mèo được cứu trong bão Hagibis này xuất hiện trên một số website không tên tuổi.

Tiếp đó, Mothership dẫn những chi tiết về vị trí chính xác của Okishima, hòn đảo mèo mà cư dân mạng đang quan tâm.

Trang này khẳng định Okishima là đảo thuộc Shiga, nằm khá xa vị trí chịu ảnh hưởng của bão. Mothership thậm chí trích dẫn lại nhiều bài đăng của người dân Okishima để chứng minh rằng khu vực này không bị ảnh hưởng quá nặng nề như nhiều người lo sợ.

Người Nhật giải cứu đảo mèo Okishima giữa bão Hagibis chỉ là tin vịt - Ảnh 4.

Hình ảnh đảo Okishima được người dân chia sẻ vào sáng 13-10 cho thấy mọi thứ vẫn ổn - Ảnh chụp màn hình

Người Nhật giải cứu đảo mèo Okishima giữa bão Hagibis chỉ là tin vịt - Ảnh 5.

Bài đăng của chủ nhân tài khoản Twitter Mikako Yamakado viết: " Bão đang tiến tới tỉnh Shiga vào khoảng 3 giờ chiều. Sức gió không quá mạnh tại Okishima, nhưng mưa rất dai. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều gạo và chuẩn bị uống một tách trà đây"

Tuy nhiên, ngay cả Mothership cũng lợi dụng sự quan tâm dành cho những chú mèo để lôi kéo độc giả đọc hết bài của mình.

Trong bản tin đăng ngày 13-10, Mothership viết lời mào đầu cho sự việc một cách đầy kích thích: "Một nỗi sợ hãi dai dẳng của những người theo dõi tin tức trực tuyến là số phận của những con mèo đang ở một hòn đảo mèo của Nhật Bản".

Trang này đã dẫn hết bản đồ này tới bản đồ khác, hết tấm ảnh mèo này tới tấm ảnh mèo kia, thậm chí những tấm được chính trang này xác định là ảnh từ năm 2017, câu kết luận chỉ là: Ừ thì lũ mèo vẫn an toàn.

Đây cũng là cái tít của Mothership: "Mèo con ở đảo mèo Okishima và các đảo mèo khác, đang an toàn trước bão Hagibis".

Người Nhật bỏ người, cầu nguyện cho mèo trong siêu bão Hagibis? Người Nhật bỏ người, cầu nguyện cho mèo trong siêu bão Hagibis?

TTO - Khi siêu bão Hagibis quét qua Nhật Bản, rất nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ những lời cầu nguyện dành cho... những con mèo.

VŨ NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên