06/05/2018 13:14 GMT+7

Người Mã ùn ùn về nước bỏ phiếu

LÊ NAM (từ Malaysia)
LÊ NAM (từ Malaysia)

TTO - Mấy ngày này, hàng trăm ngàn người Malaysia ở nước ngoài đứng ngồi không yên. Họ buộc phải sắp xếp công việc để trở về nước bỏ phiếu theo quy định của chính phủ.

Người Mã ùn ùn về nước bỏ phiếu - Ảnh 1.

Một điểm hỗ trợ cử tri của Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Đảng Đoàn kết bản địa - PPBM) của ông Mahathir Mohamad tại đảo Langkawi thuộc bang Kedah, Malaysia - Ảnh: L.NAM

Càng tới gần ngày bỏ phiếu 9-5, giá vé máy bay, vé xe từ Singapore, nam Thái Lan, đảo Kalimantan (Indonesia) và Brunei về Malaysia đều tăng giá.

Áp lực về quê

Aysha, nữ phục vụ 25 tuổi người Malaysia ở tiệm bán đồ ăn Trung Hoa trong tầng hầm tòa nhà Paragon trên phố Orchard ở Singapore, cho biết cô phải xin nghỉ hai ngày để về Penang thực hiện nghĩa vụ công dân. "Tôi sẽ bỏ phiếu cho đảng của nguyên thủ tướng Mahathir Mohamad vì Thủ tướng Najib Razak bị tố cáo tham nhũng, đảng của ông ấy không trong sạch" - Aysha nói.

Theo thống kê của Đảng Dân chủ hành động (DAP), chỉ tính riêng bang Johor (bang sát biên giới Singapore), mỗi ngày có không dưới 300.000 người dân bang này qua Singapore làm việc. 

"Chúng tôi không thể lờ đi một số lượng phiếu bầu lớn như vậy. Họ hoàn toàn có thể là một trong những yếu tố giành thắng lợi cho đảng trong lần bầu cử này" - Wong Shu Qi, thư ký báo chí DAP, khẳng định trong một buổi tiếp xúc báo chí Malaysia gần đây. 

Đảng này cũng cho biết có không dưới 400.000 người Malaysia đang làm việc ở Singapore.

"Chắc là ông Najib Razak và liên minh cầm quyền Mặt trận dân tộc nghĩ rằng một khi buộc chúng tôi về nước sẽ kiếm được một khối lượng phiếu để củng cố cho hi vọng chiến thắng một lần nữa. Tôi về bỏ phiếu để kỳ vọng cho một sự thay đổi" - Lim K. J., giám đốc điều hành một công ty không muốn nêu tên, giải thích về lựa chọn của mình.

Để đáp ứng nhu cầu đi về Malaysia từ Singapore, hãng xe khách tốc hành Eltabina cho hay đã tăng số chuyến xe từ Singapore đến Ipoh (Malaysia) từ 2 chuyến/ngày trước đây lên 16 chuyến từ ngày 8-5. 

Giá vé máy bay từ Singapore đến các thành phố lớn của Malaysia đã tăng từ 2 đến 4 lần ngay sau khi Ủy ban bầu cử thông báo ngày bỏ phiếu. Đặc biệt vé trong ngày 8-5 chẳng những tăng cao mà còn hết chỗ từ rất sớm. 

Giá vé của Hãng Jetstar từ Singapore đi Kuala Lumpur trong ngày 8-5 đã tăng lên 159 SGD, trong khi giá của ngày nghỉ lễ 1-5 chỉ có 40 SGD. Chiều về từ Kuala Lumpur ngày 10-5 giá lên đến 137 SGD so với mức 18 SGD của ngày 3-5.

Hãng hàng không Air Asia cho biết chỉ trong thời gian từ ngày 7 đến 10-5 họ phải tăng thêm 120 chuyến bay, trong đó có 20 chuyến dùng loại máy bay lớn Airbus A330 với 377 chỗ ngồi để đáp ứng nhu cầu công dân Malaysia về nước bỏ phiếu. 

Hãng hàng không quốc gia Malaysia cho biết trong thời gian từ ngày 5 đến 10-5 hãng sẽ tăng thêm 40 chuyến bay và nâng cấp thêm 10 chuyến bay bằng máy bay thân rộng trên một số đường bay nội địa.

Hỗ trợ nhau

Một số công ty như Ikea (chuyên sản xuất và bán các sản phẩm trang trí nội thất) hay công ty sản xuất thiết bị bán dẫn Infineon ở Singapore tạo điều kiện cho nhân viên người Malaysia về nước bỏ phiếu. Ikea Đông Nam Á cho biết họ cho phép nhân viên người Malaysia được nghỉ một ngày (vẫn nhận lương), những ai cần nghỉ thêm có thể lấy ngày phép năm.

Còn công ty sản xuất thiết bị bán dẫn Infineon cho biết có hơn 25% nhân viên Malaysia ở đây sẽ được nghỉ. Việc này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến dây chuyền sản xuất và giải pháp đưa ra là các nhân viên người Singapore và các quốc tịch khác sẽ làm thêm giờ, "choàng gánh" để đảm bảo tiến độ giao hàng.

Công ty Marble Emporium ở Shah Alam (bang Selangor) còn cho nhân viên nghỉ hẳn 3 ngày, tài trợ tiền vé máy bay và tiền tiêu vặt để nhân viên về quê bỏ phiếu.

Vé máy bay, xe buýt không dễ mua nên nhiều đồng hương Malaysia đã cùng nhau chia sẻ và tận dụng mọi chỗ trống trên các chuyến xe về nước. Một nhóm bạn trẻ người Malaysia đã tạo ra website https://www.pulangmengundi.com như một nền tảng chia sẻ xe cho các đồng hương gặp khó khăn trong việc tìm phương tiện về nhà.

Hàng trăm ngàn người phải về nước bỏ phiếu

Theo thông báo của Ủy ban bầu cử Malaysia, về nguyên tắc những công dân Malaysia đang sống và làm việc ở nước ngoài được phép bỏ phiếu tại cơ quan đại diện ngoại giao Malaysia ở nước sở tại. Tuy nhiên những người này phải đáp ứng được nhiều tiêu chí do ủy ban này đưa ra, chẳng hạn trong vòng năm năm qua chỉ quay về Malaysia không ít hơn 30 ngày tính đến trước ngày Quốc hội giải tán. Riêng các công dân Malaysia đang sống và làm việc ở nam Thái Lan (Narathiwat, Pattani, Yala, Songkhla, Satun), Singapore, Brunei và Kalimantan (Indonesia) buộc phải quay về nước để trực tiếp bỏ phiếu.

LÊ NAM (từ Malaysia)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên