07/01/2018 20:56 GMT+7

Người lái xe biển xanh phản ứng trạm thu phí Sóc Trăng là ai?

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Chiều 7-1, một xe hơi biển số xanh của tỉnh Cà Mau cũng phản đối, không chịu mua vé qua trạm BOT Sóc Trăng.

Người lái xe biển xanh phản ứng trạm thu phí Sóc Trăng là ai? - Ảnh 1.

Tài xế chiếc xe biển xanh 69A 00386 không chịu mua vé khi qua trạm BOT Sóc Trăng - Ảnh: K.TÂM

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, tài xế này tên Đỗ Minh Kha, lái xe cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau.

Trước đó, khoảng 14h ngày 7-1, trạm BOT Sóc Trăng (đặt tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành) tiến hành thu phí trở lại sau khi xả trạm lúc 8h36 phút cùng ngày.

Khoảng 14h30, một số tài xế xe tải, xe đầu kéo dừng xe, không chịu mua vé, bắt đầu gây kẹt xe tại hai chiều. 

Khoảng 14h50, xe hơi biển số xanh 69A 003.86 của Hội chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau đi từ Cần Thơ về Sóc Trăng dừng xe tại làn thu phí, nhưng không chịu mua vé.

Sau đó tài xế xuống xe, "đôi co" với nhân viên bán vé rằng khi đăng kiểm xe đã đóng tiền bảo trì đường bộ nên nơi này phải có trách nhiệm trả tiền cho nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Duy Dương, phó giám đốc Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1 Sóc Trăng, đã gặp tài xế này để giải thích, yêu cầu đưa xe vào lề, nhường đường cho những xe phía sau đi, nhưng tài xế Kha không chịu. 

"Thấy người lái chiếc xe biển xanh của cơ quan Nhà nước nên tôi mời tài xế này vào văn phòng để trao đổi", ông Dương cho biết.

Dù được ông Dương giải thích, nhưng tài xế này không chịu.

"Ông này nói thu phí như vậy là không đúng và cho biết  gia đình có kinh doanh vận tải, mỗi năm đóng phí vài chục triệu đồng", ông Dương cho hay.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên