18/04/2020 22:49 GMT+7

Người Hà Nội ra đường tập thể dục, câu cá sau khi gia hạn cách ly xã hội

MAI THƯƠNG
MAI THƯƠNG

TTO - Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, nhưng tại nhiều không gian công cộng, người dân vẫn đổ ra đường đạp xe, tập thể dục, tụ tập đông người bất chấp dịch COVID-19.

Người Hà Nội ra đường tập thể dục, câu cá sau khi gia hạn cách ly xã hội - Ảnh 1.

Người dân đạp xe, hóng gió, chạy bộ trên cầu Long Biên (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) - Ảnh: MAI THƯƠNG

Ngồi hóng gió cùng bạn trên cầu Long Biên, Thanh Thanh (24 tuổi, Hà Nội) giơ điện thoại chụp lại cảnh mặt trời lặn ở bãi bồi bên kia sông. Sau lưng Thanh, người già, thanh niên chạy bộ, đạp xe nườm nượp, vài lúc lại có một tốp người đi cùng nhau. 

Khi được hỏi về việc gia hạn giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, Thanh chia sẻ: "Mình có biết về việc gia hạn giãn cách xã hội, nhưng thấy mọi người thoải mái ra đường hơn nên hôm nay mình cũng đi. Mình nghĩ nếu ra đường mà vẫn đeo khẩu trang thì không sao". 

Hà Nội thuộc nhóm có nguy cơ cao trong thời gian dịch bệnh COVID-19 và tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 đến ngày 22-4 hoặc 30-4, tùy tình hình cụ thể để tránh lây nhiễm bệnh dịch trong cộng đồng.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, dù đang trong thời hạn giãn cách xã hội nhưng đường phố đã đông người đi lại hơn. Nhiều cửa hàng trên phố Hoàng Hoa Thám (Q.Ba Đình), Đê La Thành (Q.Đống Đa) tuy không kinh doanh các mặt hàng nhu yếu phẩm nhưng đã có dấu hiệu buôn bán trở lại. 

Người Hà Nội ra đường tập thể dục, câu cá sau khi gia hạn cách ly xã hội - Ảnh 2.

Từng tốp người chạy thể dục cạnh nhau dù đang trong thời hạn giãn cách xã hội - Ảnh: MAI THƯƠNG

Người Hà Nội ra đường tập thể dục, câu cá sau khi gia hạn cách ly xã hội - Ảnh 3.

Ghi nhận chiều 18-4, vài người còn lang thang cầu Long Biên chụp ảnh - Ảnh: MAI THƯƠNG

Người Hà Nội ra đường tập thể dục, câu cá sau khi gia hạn cách ly xã hội - Ảnh 4.

Công viên đóng cửa, hồ Tây lập các chốt chặn đường, anh Hoàng Minh (Q.Ba Đình, Hà Nội) chọn cầu Long Biên là nơi đạp xe hai buổi sáng chiều mỗi ngày - Ảnh: MAI THƯƠNG

Người Hà Nội ra đường tập thể dục, câu cá sau khi gia hạn cách ly xã hội - Ảnh 5.

Người dân tập thể dục - Ảnh: MAI THƯƠNG

Người Hà Nội ra đường tập thể dục, câu cá sau khi gia hạn cách ly xã hội - Ảnh 6.

"Công viên đóng cửa, các phòng tập gym không hoạt động, ở nhà cả ngày cũng buồn chán, thấy mọi người vẫn ra đường đông đúc nên tôi cũng lên đây chạy bộ cho thư thái" - một người dân chạy bộ chia sẻ - Ảnh: MAI THƯƠNG

Người Hà Nội ra đường tập thể dục, câu cá sau khi gia hạn cách ly xã hội - Ảnh 7.

Mang ghế, dụng cụ ra hồ Giảng Võ (Q.Ba Đình) câu cá - Ảnh: MAI THƯƠNG

Người Hà Nội ra đường tập thể dục, câu cá sau khi gia hạn cách ly xã hội - Ảnh 8.

Vài mặt hàng được người dân bày bán trên cầu - Ảnh: MAI THƯƠNG

Tỉnh có nguy cơ cũng phải cách ly xã hội đến ngày 22-4 Tỉnh có nguy cơ cũng phải cách ly xã hội đến ngày 22-4

TTO - Không chỉ 12 tỉnh, thành nằm trong nhóm có nguy cơ cao phải thực hiện cách ly xã hội đến hết ngày 22-4 mà 16 tỉnh, thành có nguy cơ cũng phải thực hiện nghiêm chỉ thị 16.

MAI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên