09/09/2015 08:42 GMT+7

Người di cư ồ ạt tìm sang châu Âu

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - Chính phủ Hi Lạp và cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc hôm qua đã phải cử thêm nhân viên và tàu để hỗ trợ hơn 25.000 người di cư tại đảo Lesbos.

Người tị nạn Syria vừa đến đảo Lesbos của Hy Lạp ngày 8-9 - Ảnh: Reuters

Chính quyền địa phương trên đảo cũng thiết lập một trung tâm tiếp nhận dã chiến tại một sân bóng đá bỏ hoang để giúp đỡ những người di cư đặt chân lên đất Hi Lạp. Bộ trưởng Di cư Hi Lạp Yiannis Mouzalas phải phát đi cảnh báo đảo Lesbos đang là “một quả bom sắp nổ”.

Trong khi đó ngày 7-9, gần 200 người di cư bất hợp pháp tràn qua rào chắn của cảnh sát để diễu hành suốt 15km trên đường cao tốc M5, Roszke ở phía nam Hungary gần biên giới Serbia.

Những người biểu tình hướng về thủ đô Budapest hô vang khẩu hiệu “Tự do” sau khi phải chờ đợi quá lâu mà vẫn chưa được lên xe buýt đến trung tâm đăng ký tị nạn. Cuộc diễu hành chỉ dừng lại khi các nhà đàm phán thuộc cảnh sát dàn xếp đưa họ lên các chuyến xe buýt quay trở lại một trung tâm đăng ký tị nạn gần đó.

AFP cho biết đám đông trên là một phần trong khoảng 1.000 người tị nạn đã đẩy đổ một rào chắn cảnh sát tại một điểm tập trung người tị nạn ở Roszke - điểm dừng chân đầu tiên trước khi người tị nạn được đưa về trại đăng ký.

Nhiều cuộc đụng độ nhỏ cũng xảy ra giữa cảnh sát và người tị nạn tại cửa ngõ chính Roszke, mà hàng ngàn người tị nạn đang đổ xô về Hungary vượt qua mỗi ngày trong tháng vừa qua.

Cảnh sát cũng buộc phải sử dụng hơi cay để trấn áp những người quá khích ném đá về phía lực lượng chức năng tại trung tâm đăng ký tị nạn.

Trước đó, khoảng 300 người tị nạn đã trốn khỏi trung tâm trên, buộc các nhà chức trách phải đóng cửa biên giới với Serbia trong khoảng một giờ.

Cảnh sát sau đó đã bắt lại nhóm người này. Thống kê cho thấy khoảng 167.000 người di cư đã vượt qua biên giới Hungary một cách bất hợp pháp trong năm nay, hầu hết đều lẻn vào từ khu vực biên giới tại Roszke.

Ngoài Đức, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền Anh cũng tuyên bố sẽ tiếp nhận khoảng 20.000 người tị nạn chiến tranh Syria trong vòng năm năm tới.

Ngày 7-9, lực lượng bảo vệ bờ biển Libya đã cứu sống 123 người di cư ở ngoài khơi bờ biển Garrabolli. Sĩ quan Ashraf Al-Badri cho biết những người di cư nói trên đến từ nhiều quốc gia châu Phi khác nhau. Họ đã được đưa đến một trung tâm nhập cư sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết.

Libya đã trở thành một điểm trung chuyển cho nhiều người tị nạn muốn vượt biên sang châu Âu. Theo Tổ chức Di trú quốc tế, hơn 350.000 người di cư đã đến châu Âu bằng đường biển mỗi năm và 2.600 người đã thiệt mạng trên hành trình vượt Địa Trung Hải tới châu Âu, nhiều người trong số này đến từ Libya.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên