04/01/2015 17:02 GMT+7

Người đi bộ, xe súc vật kéo không được qua cầu Nhật Tân

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TTO - Để đảm bảo đảm an toàn giao thông cầu Nhật Tân và đường nối sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân từ 13 giờ ngày 4-1: cấm người đi bộ, xe súc vật kéo qua cầu.

Sau gần 5 năm xây dựng, cầu Nhật Tân đã chính thức đi vào hoạt động ngày 4-1-2015 - Ảnh: Nguyễn Khánh
Sau gần 5 năm xây dựng, cầu Nhật Tân đã chính thức đi vào hoạt động ngày 4-1-2015 - Ảnh: Nguyễn Khánh

Đó là phương án tổ chức giao thông của Sở GTVT Hà Nội.

Theo đó, xe thô sơ, xe thồ, xe đạp điện chỉ được phép hoạt động từ 22 giờ đến 5 giờ sáng theo làn tuyến quy định. Sở GTVT khuyến cáo khi gió cấp 6 trở lên xe thô sơ, xe thồ, xe đạp điện không qua cầu.

Về hướng di chuyển từ đường vành đai 2 (từ đường Xuân La, Nguyễn Hoàng Tôn) đến cầu Nhật Tân: cấm các xe dừng đỗ ở vị trí nút giao Xuân La - Vành đai 2 đến đường qua sân bay Nội Bài.

Tất cả phương tiện từ đường Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương theo đường An Dương Vương đến vị trí nút giao với tuyến nhánh 1C để lên cầu Nhật Tân.

Các phương tiện từ Hoàng Quốc Việt, Lạc Long Quân di chuyển đến điểm giao giữa đường Vành đai 2 với đường Xuân La, đường Nguyễn Hoàng Tôn và ngược lại.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên