21/08/2021 10:31 GMT+7

Người dân xếp hàng dài đi siêu thị, rau xanh, thịt cá không kịp lên kệ

B.MAI - N.HIỂN - C.TRUNG - N.BÌNH
B.MAI - N.HIỂN - C.TRUNG - N.BÌNH

TTO - Ngay từ sáng sớm 21-8, nhiều người dân đã đổ ra đường, xếp hàng dài chờ đợi ở siêu thị, cửa hàng để mua sắm thực phẩm, gas, thuốc men… Nhiều gian hàng rau củ, thịt cá… đã sạch kệ sau vài phút siêu thị mở cửa dù hàng chuẩn bị tăng nhiều lần.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại nhiều siêu thị, cửa hàng và các khu vực xung quanh chợ truyền thống từ sáng sớm ngày 21-8, cho thấy tình trạng người dân đi mua hàng thực phẩm rất đông. 

Người dân xếp hàng dài đi siêu thị, rau xanh, thịt cá không kịp lên kệ - Ảnh 1.

Ở cổng phụ siêu thị Emart (Q.Gò Vấp) đông đúc khách hàng chen lấn chờ vào bên trong, nhân viên siêu thị toát mồ hôi hột để điều phối - Ảnh: BÔNG MAI

Nhiều bà nội trợ đã ra khỏi nhà lúc 6 giờ sáng để kịp mua hàng. Tại một số siêu thị, hàng không kịp lên kệ, khách “quét” qua một lượt là hàng hóa đã sạch kệ, đặc biệt là mặt hàng rau, củ và thịt cá có dấu hiệu khan hiếm.  

Có mặt tại nhiều siêu thị lớn, cửa hàng bán thực phẩm ở Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp, Q.1… ghi nhận lượng người đến mua đông hơn so với những ngày trước đó, nhiều nơi còn phải xếp hàng dài chờ mới được vào, tạo một khung cảnh lộn xộn, bát nháo trước các điểm bán. Một số khu vực có nhiều cửa hàng thực phẩm, siêu thị nhỏ, lượng người tập trung khá đông, các túi hàng treo lỉnh kỉnh trên xe máy hoặc được chất đầy ở xe hơi.

Tại siêu thị Emart (đường Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp), nhiều người dân phải xếp hàng hai bên đường, người đứng kẻ ngồi giữa trời nắng để được tới lượt vào bên trong cửa hàng. Tình trạng kẹt xe diễn ra ở phía cổng phụ siêu thị, xe ôtô, xe máy, xe đạp chen chúc nhau khiến lực lượng bảo vệ toát mồ hôi để điều tiết. 

Một số người đi cùng người thân hoặc đi bộ tới đã nhảy qua lan can để vào trong siêu thị thay vì đi cổng chính. Muốn vào mua hàng phải đi qua nhiều vòng, đầu tiên phải xếp hàng ở ngay chỗ bãi giữ xe, sau hồi lâu mới được di chuyển tới chờ ở gần cửa vào mua hàng, sau đó tiếp tục chờ để được vào bên trong để mua.

Tương tự, khu vực xung quanh chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh) đông đúc người dân tập trung đến mua sắm từ sớm. Tại đường Vũ Tùng, các cửa hàng bách hóa rất đông người dân xếp hàng, trong đó cửa hàng Bách Hóa Xanh có hàng chục người dân xếp hàng dài trên vỉa hè. 

Người dân xếp hàng dài đi siêu thị, rau xanh, thịt cá không kịp lên kệ - Ảnh 2.

Người dân xếp hàng chờ mở cửa tại siêu thị Lottemart đường Nguyễn Văn Lượng, Q.Gò Vấp - Ảnh: N.PHAN

Để kiểm soát người bán lẫn người mua, các lực lượng chức năng kiểm tra phiếu mua hàng của người dân, nhiều người không có phiếu phải đi "xin" phiếu hoặc người khác phường phải ra về. Trong khi đó, những người bán buôn vỉa hè trái quy định đã bị lực lượng chức năng tịch thu hàng hóa từ rau xanh, hoa tươi...

Tại cửa hàng Hà Hiền trên đường Lê Quang Định (Q.Bình Thạnh), người dân cũng xếp hàng dài hàng chục mét trên đường, nhiều người chờ lâu phải lót dép ngồi ngay trên đường. Để vào được cửa hàng mua sắm, lực lượng bảo vệ dân phố kiểm tra từng phiếu mua hàng của người dân.

Trong khi đó, các hiệu thuốc đầu đường Huỳnh Đình Hai (Q.Bình Thạnh) cũng đông đúc người dân đến mua thuốc để chuẩn bị cho thời gian tới hạn chế tối đa ra đường. Bà Nguyễn Thị Hoa (Q.Bình Thạnh) cho biết trong gia đình bà có những người bị bệnh mãn tính, thuốc cũng sắp hết nên bà Hoa phải tranh thủ đi mua để có thể uống đủ trong 2 tuần, sợ thời gian tới khó mua.

Tình trạng tại siêu thị Genshai (đường Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh), người dân xếp hàng chờ đến 8h siêu thị mở cửa nhưng nhiều người “té ngửa” khi hàng hóa rau củ, thịt cá gần như sạch kệ. 

Bà Phạm Thị Tý (62 tuổi) cho biết mình chờ từ sáng sớm để xếp hàng đến lượt, tranh thủ mua rau củ quả nhưng khi vào siêu thị lại không có gì. Hàng rau, củ và thịt cá trống trơn, thậm chí đến nước rửa chén cũng khan hàng. 

"Không lẽ giờ quay ra, xếp hàng lại từ đầu để chờ mua hàng rau, củ chứ đứng lâu trong này lại đông, mất thời gian cho người đến sau. Đúng ra siêu thị phải chuẩn bị hàng khi mở cửa để khách tới mua sắm. Hàng rau củ còn lèo tèo vài quả cà tím" - bà Tý nói. 

Nhân viên siêu thị Genshai cho biết hàng về không kịp nên hành khách phải chờ đến 10h trở đi thì rau củ quả mới kịp nhập hàng. Trong khi đó, gian hàng thịt, cá, tôm cũng rơi vào tình trạng khan hiếm.

Người dân xếp hàng dài đi siêu thị, rau xanh, thịt cá không kịp lên kệ - Ảnh 3.

Người dân xếp hàng trước cửa hàng Bách Hóa Xanh tại đường Vũ Tùng (Q.Bình Thạnh) sáng 21-8 - Ảnh: NGỌC HIỂN

Trong sáng 21-8, các nhà bán lẻ đã ghi nhận sức mua tăng cao trên kênh trực tuyến lẫn tại siêu thị, cửa hàng thực phẩm, giỏ hàng của khách cũng đầy hơn so với những ngày trước. Do các siêu thị áp dụng giãn cách, giới hạn lượt người vào mua sắm nên nhiều điểm bán khách xếp hàng dài ngay từ cổng gửi xe. 

Đại diện AEON Việt Nam cho biết nơi này ghi nhận lượng khách hàng tăng đột biến gấp 3 lần so với các ngày trước đó tại hai siêu thị AEON Tân Phú và AEON Bình Tân. Khách hàng chủ yếu mua thực phẩm tươi sống, điển hình như các loại thịt, cá, trứng, rau củ quả cùng nhiều mặt hàng lương thực khô như mì, miến, bún… Ngoài ra, đối với các nhóm thực phẩm đông lạnh, sữa… nhu cầu của người dân cũng tăng mạnh.

Tại MM Mega Market (TP Thủ Đức), khách đổ dồn đông về sáng sớm, dòng xe hơi xếp dài ra tận dọc con đường Song Hành. Đại diện hệ thống này cho biết, siêu thị vẫn áp dụng giãn cách và giới hạn lượt người mua sắm, giá trị giỏ hàng của khách tăng cao, người dân mua hàng nhiều hơn, chủ yếu là thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống...

Do lượng người đi mua đông nên nhiều thời điểm một số điểm bán thiếu hàng cục bộ. Theo ông Nguyễn Tô Kiều Trinh, giám đốc vận hành VinMart Miền Nam, hệ thống đã chuẩn bị phương án tăng cường 300% các mặt hàng thịt, rau xanh, thực phẩm thiết yếu để đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, thực phẩm tươi sống có thời hạn ngắn nên cần có sự hỗ trợ liên tục từ nhà cung cấp.

Tương tự, đại diện MM Mega Market Việt Nam, Central Retail Việt Nam, cho biết trong ngày lượng hàng thực phẩm khô cũng liên tục bổ sung hàng hóa lên kệ. Trước thông tin thành phố tăng cường các biện pháp giãn cách, lượng khách hàng và nhu cầu mua sắm được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao trong hai ngày cuối tuần.

Do đó, các siêu thị đã có phương án tăng thêm trữ lượng nhập hàng và nguồn dự trữ, sẽ luôn cố gắng để đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu của người dân.

Với lượng hàng khô như bún, gạo, mì... hiện hầu hết đang trữ số lượng dự trữ cho hơn một tháng, riêng với mặt hàng tươi sống, nhà cung cấp vẫn đảm bảo giao hằng ngày và nguồn cung từ trang trại báo lên vẫn đang hết sức ổn định. 

Đại diện Satra cho biết với mặt hàng nông sản, thủy hải sản tổng kho ở khu vực Cần Thơ vẫn đảm bảo cung ứng hàng tấn hàng mỗi ngày cho hệ thống bán lẻ ở TP.HCM.

Theo quy định mới, từ ngày 23-8 người dân TP.HCM thực hiện quy định về giãn cách xã hội "ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố, ấp cách ly khu phố, ấp, phường, xã, thị trấn cách ly phường, xã, thị trấn. 

Một trong những vấn đề được quan tâm nhất là cung ứng hàng hóa cho người dân vì trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, người dân vẫn được ra đường để mua nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, thời gian tới, TP.HCM sẽ triển khai không phát phiếu đi chợ.

Hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi nhận sáng ngày 21-8 tại siêu thị, cửa hàng và chợ truyền thống tại TP.HCM. 

Người dân xếp hàng dài đi siêu thị, rau xanh, thịt cá không kịp lên kệ - Ảnh 4.

Big C Gò Vấp như "vỡ trận" vì quá đông người dân đến mua hàng vào sáng 21-8 - Ảnh: NHẬT THỊNH

Người dân xếp hàng dài đi siêu thị, rau xanh, thịt cá không kịp lên kệ - Ảnh 5.

Chị Minh Châu (mũ vàng) tới siêu thị Emart (Q.Gò Vấp) từ 6h sáng, đến 7h30 mới được vô mua hàng, đông đúc, đến 9h30 mới xong và ra ngoài. Tuy nhiên hàng trăm khách hàng đổ tới trước cổng chính, bảo vệ ra ngoài và dùng loa thông báo: “Hiện siêu thị đã đông khách, khách hàng quay lại đầu giờ chiều hoặc sáng mai” - Ảnh: BÔNG MAI

Người dân xếp hàng dài đi siêu thị, rau xanh, thịt cá không kịp lên kệ - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Trường Lam (Q.Gò Vấp) mượn bút, ngồi xổm điền thông tin vào phiếu mua hàng. Để được vào siêu thị Emart, anh Lam đã chờ hơn một tiếng dưới nắng - Ảnh: BÔNG MAI

Người dân xếp hàng dài đi siêu thị, rau xanh, thịt cá không kịp lên kệ - Ảnh 7.

Người đứng kẻ ngồi chờ vào bên trong cửa hàng Vissan (Q.Phú Nhuận) - Ảnh: BÔNG MAI

Người dân xếp hàng dài đi siêu thị, rau xanh, thịt cá không kịp lên kệ - Ảnh 8.

Khách chờ mua thuốc tại nhà thuốc Long Châu ngay khúc đường Phạm Văn Đồng (Q.Gò Vấp) - Ảnh: BÔNG MAI

Người dân xếp hàng dài đi siêu thị, rau xanh, thịt cá không kịp lên kệ - Ảnh 9.

Người dân xếp hàng mua sắm trước cửa hàng Hà Hiền trên đường Lê Quang Định - Ảnh: NGỌC HIỂN

Người dân xếp hàng dài đi siêu thị, rau xanh, thịt cá không kịp lên kệ - Ảnh 10.

Lực lượng chức năng thu hàng hóa của những người buôn bán không đúng quy định - Ảnh: NGỌC HIỂN

Quân đội, công an đã sẵn sàng triển khai lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Quân đội, công an đã sẵn sàng triển khai lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng

TTO - Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết quân đội sẵn sàng triển khai lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng và theo yêu cầu của TP.HCM, các tỉnh, trong đó có lực lượng y bác sĩ điều trị; tham gia vận chuyển, cung ứng hàng hóa tới người dân.

B.MAI - N.HIỂN - C.TRUNG - N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên