30/05/2021 17:30 GMT+7

Người dân vội vã mua vé máy bay giờ chót để rời TP.HCM, hãng bay phải tăng chuyến

C.TRUNG
C.TRUNG

TTO - Sau thông tin giãn cách toàn TP.HCM 15 ngày từ 0h ngày 31-5, nhiều người ra sân bay Tân Sơn Nhất mua vé giờ chót. Hãng bay phải tăng thêm chuyến từ TP.HCM - Hà Nội để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Người dân vội vã mua vé máy bay giờ chót để rời TP.HCM, hãng bay phải tăng chuyến - Ảnh 1.

Hành khách tìm mua vé máy bay giờ chót tại quầy Vietnam Airlines chiều 30-5 - Ảnh: C.TRUNG

Vội vã đến Tân Sơn Nhất cùng con nhỏ 6 tuổi, chị Nguyễn Quỳnh Trâm (tỉnh Bình Định) tìm đến các quầy đại diện hãng bay để mua vé máy bay về Phù Cát ngay trong chiều 30-5. 

Chị Trâm cho biết chị đưa con gái đi khám bệnh ở TP.HCM. Khi nghe thông tin thành phố giãn cách 15 ngày, nếu không rời khỏi TP.HCM trong hôm nay thì hôm sau trở về địa phương sẽ khó hơn. 

Loay hoay gần 20 phút, chị Trâm vẫn chưa mua được vé máy bay đi Phù Cát vì đã hết chỗ. Chị chuyển sang mua vé bay về Cam Ranh hoặc Chu Lai, sau đó bắt xe khách về Bình Định. 

"Tôi đưa con đi khám bệnh. Nếu bị kẹt 2 tuần ở TP.HCM tôi không biết xoay xở sao nữa, nên phải tìm cách mua vé bay trong chiều hoặc tối nay thôi" - chị Trâm nói. 

Người dân vội vã mua vé máy bay giờ chót để rời TP.HCM, hãng bay phải tăng chuyến - Ảnh 2.

Lượng khách sụt giảm mạnh, sân bay vắng hoe người - Ảnh: C.TRUNG

Không chỉ chị Trâm, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online chiều 30-5 tại sân bay Tân Sơn Nhất, dù lượng khách đi lại ở nhà ga không đông, nhưng tại quầy vé của các hãng luôn có khách tới hỏi mua vé. 

Theo ghi nhận, số đông hành khách đến quầy vé có 2 vấn đề như mua vé giờ chót và hoàn vé. Tại quầy của Vietnam Airlines, nhiều hành khách xếp hàng chờ mua vé giờ chót, chủ yếu là TP.HCM - Hà Nội. 

Một nhân viên của Vietnam Airlines cho biết từ chiều nay, số lượng khách tìm mua vé giờ chót tăng cao, chủ yếu là chặng TP.HCM - Hà Nội. Thậm chí đến 4h chiều nay, 2 chuyến bay từ TP.HCM - Hà Nội lúc 18h và 21h của Vietnam Airlines đã kín chỗ. Khách mua phải đăng ký chờ. 

Tương tự, quầy vé của Pacific Airlines cho biết vé đi TP.HCM - Hà Nội chỉ còn một chỗ duy nhất với giá 3,6 triệu đồng/vé. Bamboo Airways cũng ghi nhận số lượng khách tìm mua vé đi Hà Nội, Tuy Hòa cũng tăng. Hãng tăng cường thêm 2 chuyến bay đi Hà Nội lúc 21h và 21h30 tối nay để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Các chặng bay khác như TP.HCM đi Đà Nẵng, Cam Ranh, Chu Lai... đã hết chỗ. 

Người dân vội vã mua vé máy bay giờ chót để rời TP.HCM, hãng bay phải tăng chuyến - Ảnh 3.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sân bay Tân Sơn Nhất rơi vào cảnh đìu hiu. Sảnh xe trả khách vắng vẻ - Ảnh: C.TRUNG

Người dân vội vã mua vé máy bay giờ chót để rời TP.HCM, hãng bay phải tăng chuyến - Ảnh 4.

Lối vào soi chiếu an ninh luôn trong tình trạng xếp hàng dài chờ nhưng nay vắng vẻ, trống trải - Ảnh: C.TRUNG

Người dân vội vã mua vé máy bay giờ chót để rời TP.HCM, hãng bay phải tăng chuyến - Ảnh 5.

Hành khách xếp hàng làm thủ tục check-in - Ảnh: C.TRUNG

Người dân vội vã mua vé máy bay giờ chót để rời TP.HCM, hãng bay phải tăng chuyến - Ảnh 6.

Một số quầy làm thủ tục tạm ngưng hoạt động - Ảnh: C.TRUNG

Người dân vội vã mua vé máy bay giờ chót để rời TP.HCM, hãng bay phải tăng chuyến - Ảnh 7.

Hành khách đứng khai báo y tế online, đa số khách đeo khẩu trang, trang bị đồ bảo hộ phòng chống dịch - Ảnh:C.TRUNG

Người dân vội vã mua vé máy bay giờ chót để rời TP.HCM, hãng bay phải tăng chuyến - Ảnh 8.

Thưa thớt khách hàng ở quầy thủ tục của Vietjet Air - Ảnh: C.TRUNG

Siêu thị vẫn dồi dào hàng trước giờ TP.HCM giãn cách, đơn hàng online tăng đột biến Siêu thị vẫn dồi dào hàng trước giờ TP.HCM giãn cách, đơn hàng online tăng đột biến

TTO - Các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, điểm bán hàng thiết yếu vẫn mở cửa đón khách bình thường, hàng hóa vẫn dồi dào trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội. Các điểm bán này sẽ hạn chế mở máy lạnh.


C.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên