30/12/2023 19:21 GMT+7

Người dân về quê chơi Tết dương lịch, các cửa ngõ TP.HCM xe nối dài rồng rắn

Chiều 30-12, hàng dài xe cộ “rồng rắn” xếp hàng ra các cửa ngõ của TP.HCM để về quê nghỉ lễ Tết dương lịch 2024.

Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên của dịp Tết dương lịch 2024, xe cộ xếp hàng dài trên đường Mai Chí Thọ về vòng xoay An Phú (TP Thủ Đức) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên của dịp Tết dương lịch 2024, xe cộ xếp hàng dài trên đường Mai Chí Thọ về vòng xoay An Phú (TP Thủ Đức) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Từ trưa 30-12 (ngày nghỉ lễ đầu tiên của dịp Tết dương lịch 2024), tình hình giao thông ở cửa ngõ phía đông TP.HCM đã bắt đầu căng thẳng. Có mặt tại nút giao An Phú (TP Thủ Đức) lúc 15h45, phóng viên ghi nhận xe cộ đổ dồn về đây từ nhiều phía. Trong đó, hướng xe đi Đồng Nai ngày càng đông.

Cửa ngõ TP.HCM ùn ứ nhiều cây số trong ngày đầu nghỉ Tết dương lịch

Có lúc dòng xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị ùn ứ kéo dài 5-6km. Đặc biệt là đoạn từ nút giao Võ Chí Công đến trạm thu phí Long Phước. Trong khi đó, trên đường Mai Chí Thọ, hàng dài xe lớn nối đuôi nhau nhích từ hướng đường Võ Nguyên Giáp về An Phú.

Tình trạng tương tự được ghi nhận ở cửa ngõ phía tây TP.HCM. Khoảng 17h45, dòng xe đã nườm nượp trên quốc lộ 1, vòng xoay Tân Tạo, cầu Bình Điền. Đặc biệt tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương (cả hai hướng gần trạm thu phí) đều bị ùn ứ kéo dài.

Anh Danh Minh Dự (quê Vĩnh Long) chia sẻ: "Tôi và gia đình tranh thủ đi từ 16h chiều nhưng đường vẫn khá đông, có đoạn ùn tắc. Các dịp lễ như này về đường đông thì vui nhưng sợ nhất là kẹt. Hy vọng về đến quê nhà Vĩnh Long thì suôn sẻ, không bị kẹt".

Xe máy luồn lách qua từng kẽ hở của dòng xe ô tô để vượt qua đoạn kẹt ở cửa ngõ phía đông TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Xe máy luồn lách qua từng kẽ hở của dòng xe ô tô để vượt qua đoạn kẹt ở cửa ngõ phía đông TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đại diện Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết dự báo cuối năm 2023, tình trạng ùn tắc giao thông ở khu vực các cửa ngõ TP.HCM sẽ phức tạp hơn, do nhiều hoạt động lễ hội ở TP.HCM sẽ diễn ra, cộng thêm nhu cầu đi lại, về quê, buôn bán hàng hóa cuối năm của người dân tăng cao… Vì vậy nguy cơ ùn tắc giao thông sẽ căng thẳng hơn tại cửa ngõ TP, khu vực quanh bến xe...

Để giúp người dân đi lại thuận lợi hơn, Sở Giao thông vận tải TP.HCM sẽ điều chỉnh biểu đồ xe buýt đến bến xe, nhà ga, sân bay. Chuẩn bị thêm xe để đáp ứng khi nhu cầu đi lại của người dân tăng. Tổ chức phân luồng giao thông cửa ngõ TP, các tuyến đường trọng điểm.

"Đặc biệt, sở sẽ thường xuyên kiểm tra và sửa chữa các bất cập hạ tầng giao thông đường bộ. Hiện nay, nhóm phản ứng nhanh của các đơn vị liên quan được yêu cầu tập trung xử lý kịp thời các bất cập, sự cố, tai nạn. Các tuyến công trình giao thông có rào chắn cũng được yêu cầu ngưng đào đường các ngày gần lễ Tết", vị đại diện này cho hay.

Bến xe tăng khách so với Tết dương lịch 2023

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 30-12, ông Đỗ Phú Đạt - phó giám đốc bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) - cho biết chiều hôm qua (29-12) có hơn 11.300 lượt khách và 432 xe xuất bến xe Miền Đông, tăng bất ngờ so với dự kiến ban đầu là hơn 9.000 khách và 400 xe xuất bến. Những ngày tiếp theo của đợt nghỉ lễ Tết dương lịch 2024, lượng khách cũng được dự báo sẽ cao.

"Bến xe Miền Đông đã phối hợp các đơn vị vận tải, sẵn sàng điều động thêm xe khách lệch tuyến, xe chạy hợp đồng, xe buýt để phục vụ người dân trong dịp Tết dương lịch năm 2024 trong trường hợp khách tăng đột xuất", ông Đạt cho hay.

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân - giám đốc bến xe Miền Tây - cho biết ngày 29-12, lượng khách đi tại bến cũng tăng cao hơn 48.000 lượt và 1.700 chuyến xe xuất bến (tăng 115 - 130% so với cùng kỳ năm ngoái). Dự báo hôm nay, tối đa lượng khách cao nhất cũng sẽ bằng hôm qua, những ngày tới tiếp tục tăng so với cùng kỳ và ngày thường.

Đường Lương Định Của về hướng nút giao An Phú đã bắt đầu ùn ứ từ chiều - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đường Lương Định Của về hướng nút giao An Phú đã bắt đầu ùn ứ từ chiều - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trong khi đó, đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vốn đã ùn ứ thường ngày thì nay căng thẳng hơn. Một số lúc dòng xe ùn kéo dài hướng TP.HCM đi Đồng Nai - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trong khi đó, đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vốn đã ùn ứ thường ngày thì nay căng thẳng hơn. Một số lúc dòng xe ùn kéo dài hướng TP.HCM đi Đồng Nai - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chiều 30-12, tình hình giao thông trên quốc lộ 50, hướng TP.HCM đi Long An cũng căng thẳng do nhiều người nghỉ lễ về quê - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chiều 30-12, tình hình giao thông trên quốc lộ 50, hướng TP.HCM đi Long An cũng căng thẳng do nhiều người nghỉ lễ về quê - Ảnh: CHÂU TUẤN

Xe cộ kéo dài trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương chiều 30-12 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Xe cộ kéo dài trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương chiều 30-12 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Lúc 17h45 giao thông ở cửa ngõ phía tây TP.HCM đoạn qua cầu Bình Điền cũng rất đông, có lúc ùn tắc - Ảnh: CHÂU TUẤN

Lúc 17h45 giao thông ở cửa ngõ phía tây TP.HCM đoạn qua cầu Bình Điền cũng rất đông, có lúc ùn tắc - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sắp tái khởi động 2 cây cầu Sắp tái khởi động 2 cây cầu 'đứng hình' 5 năm ở cửa ngõ phía tây TP.HCM

Sau 5 năm tạm ngưng thi công, hai cây cầu Bà Hom và Tân Kỳ - Tân Quý (quận Bình Tân, TP.HCM) sắp được làm lại. Trong khi đó đường Tân Kỳ Tân Quý cũng đang được mở rộng thông thoáng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên