10/02/2021 11:53 GMT+7

Người dân vẫn lơ là gỡ khẩu trang khi đi đường hoa Nguyễn Huệ

NGỌC PHƯỢNG – NHẬT THỊNH
NGỌC PHƯỢNG – NHẬT THỊNH

TTO - Mặc dù đã ra thông báo trước, bảo vệ thường xuyên túc trực nhắc nhở nhưng nhiều người khi đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) vẫn còn lơ là, gỡ khẩu trang để chụp ảnh.

Người dân vẫn lơ là gỡ khẩu trang khi đi đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 1.

Bảo vệ nhắc nhở một trường hợp gỡ khẩu trang để chụp hình tại đường hoa Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Sáng 10-2 (29 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 chính thức mở cửa cho người dân và du khách tham quan. Nội quy ở đường hoa năm nay là tuân thủ quy tắc 5K, xếp hàng để đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn, giữ khoảng cách và đặc biệt là không gỡ khẩu trang để chụp hình. Trường hợp không đeo hoặc gỡ khẩu trang sẽ bị nhắc nhở.

Đa số khách tham quan đều chấp hành tốt các quy tắc phòng dịch, nhưng vẫn còn có người đối phó, lợi dụng lúc không ai để ý gỡ ra chụp vội tấm hình xong đeo lại dù đã ra thông báo trước đó, bảo vệ cũng thường xuyên nhắc nhở.

Đường hoa với chủ đề “TP.HCM: Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình“ kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, vị thế tiên phong của TP.HCM trước vận hội mới.

Thời gian mở cửa đường hoa Nguyễn Huệ phục vụ người dân và du khách từ 8-17h. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, khách tham quan đường hoa sẽ giới hạn số lượng, đảm bảo khoảng cách ít nhất 1m giữa các khách tham quan.

Bà Maria (du khách người Ý) cho biết khi đến tham quan bà được khử khuẩn tay, đo thân nhiệt và luôn phải đeo khẩu trang.

"Năm nay là năm con trâu, cũng là năm con vật tuổi của tôi nên tôi rất thích các tạo hình ở đây. Chắc chắn tôi sẽ quay lại để tham quan thêm vài lần nữa. Tôi rất hài lòng với công tác phòng chống dịch khi đến đây. Công tác phòng chống dịch ở Việt Nam rất tốt và người dân ở đây không hoảng loạn, người dân cũng được nhắc phải đeo khẩu trang thường xuyên, không chủ quan để cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19", du khách Ý chia sẻ.

Người dân vẫn lơ là gỡ khẩu trang khi đi đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 2.

Người dân và du khách giữ khoảng cách để đo thân nhiệt khi vào tham quan tại đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: NHẬT THỊNH

Người dân vẫn lơ là gỡ khẩu trang khi đi đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 3.

Người dân chủ động khử khuẩn tay khi vào tham quan - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người dân vẫn lơ là gỡ khẩu trang khi đi đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 4.

Nhóm của cô Hoàng Nguyễn Kim Anh (Q.11) thích thú chụp hình với tiểu cảnh tại phố đi bộ nhưng vẫn không rời khẩu trang - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người dân vẫn lơ là gỡ khẩu trang khi đi đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 5.

Bạn trẻ tham quan đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người dân vẫn lơ là gỡ khẩu trang khi đi đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 6.

Một gia đình du khách nước ngoài tham quan đường hoa - Ảnh: NHẬT THỊNH

Người dân vẫn lơ là gỡ khẩu trang khi đi đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 7.

Chúc mừng năm mới 2021 với nhiều bình an - Ảnh: NHẬT THỊNH

Người dân vẫn lơ là gỡ khẩu trang khi đi đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 8.

Gia đình anh Huỳnh Công Tâm (TP Thủ Đức) đưa con nhỏ đến tham quan đường hoa. Anh chia sẻ năm nay gia đình không về Bình Định được vì ngại dịch bệnh - Ảnh: NHẬT THỊNH

Người dân vẫn lơ là gỡ khẩu trang khi đi đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 9.

Tạo hình trâu năm Tân Sửu 2021 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người dân vẫn lơ là gỡ khẩu trang khi đi đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 10.

Vợ chồng chị Lan Uyên (ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) đưa con gái tham quan đường sách và đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người dân vẫn lơ là gỡ khẩu trang khi đi đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 11.

Các tiểu cảnh cầu hoa tại phố đi bộ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người dân vẫn lơ là gỡ khẩu trang khi đi đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 12.

Năm nay giới hạn lượng khách khi đến tham quan đường hoa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người dân vẫn lơ là gỡ khẩu trang khi đi đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 13.

Các cô tạo dáng với tà áo dài - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người dân vẫn lơ là gỡ khẩu trang khi đi đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 14.

Đường hoa với chủ đề “TPHCM: Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình“, kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, vị thế tiên phong của TP.HCM trước vận hội mới - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người dân vẫn lơ là gỡ khẩu trang khi đi đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 15.

Bà Maria (du khách người Ý) thích thú với các tạo hình trâu tại đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người dân vẫn lơ là gỡ khẩu trang khi đi đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 16.

Chị Phương Thảo (Q.Tân Bình) và Anh Evan (người Mỹ) chụp hình với tiểu cảnh tranh dân gian - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người dân vẫn lơ là gỡ khẩu trang khi đi đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 17.

Tạo hình đầu trâu khá bắt mắt tại đường hoa Nguyễn Huệ - Tết Tân Sửu 2021 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người dân vẫn lơ là gỡ khẩu trang khi đi đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 18.

Bạn Triều Nghi và Minh Thư selfie với tiểu cảnh tại đường hoa - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người dân vẫn lơ là gỡ khẩu trang khi đi đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 19.

Các bé nhỏ cũng được ba mẹ trang bị khẩu trang khi tham quan đường hoa - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Người dân vẫn lơ là gỡ khẩu trang khi đi đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh 20.

Bảo vệ thường xuyên di chuyển để nhắc nhở người dân không gỡ khẩu trang - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Khách tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu cần lưu ý gì? Khách tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu cần lưu ý gì?

TTO - Hôm nay ngày 10-2 (tức 29 tháng chạp), Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu bắt đầu mở cửa đón khách. Để bảo đảm du xuân an toàn, đường hoa chỉ đón khách từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày thay vì kéo dài đến tối muộn như mọi năm.

NGỌC PHƯỢNG – NHẬT THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên