Người dân TP.HCM giao kiểm lâm cá sấu dài 1,6m nuôi 10 năm trong bể kính

Con cá sấu nước ngọt nặng khoảng 17kg, dài 1,6m được người dân TP.HCM tự nguyện giao kiểm lâm sau 10 năm nuôi trong bể kính.

Người dân giao cá sấu nặng 17kg, dài 1,6 mét nuôi trong bể kính cho kiểm lâm TP.HCM - Ảnh 1.

Cá sấu nuôi trong bể kính mà người dân tự nguyện giao cho cơ quan kiểm lâm - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngày 17-8, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) đã tiếp nhận một con cá sấu do một người dân (nhà ở phường Tây Thạnh) tự nguyện giao.

Người tự nguyện giao cá sấu trên cho biết con vật được người khác cho nuôi, khi ấy cá sấu còn nhỏ khoảng chừng 0,5kg. Con vật được nuôi trong bể kính cường lực đến nay khoảng 10 năm. Do thấy con cá sấu lớn, lo ngại cá sấu gây nguy hiểm nên người này đã liên hệ cơ quan kiểm lâm để tự nguyện giao.

Đến tiếp nhận, 3 kiểm lâm viên đã dùng dụng cụ, dây và băng keo để bắt, trói và đưa con cá sấu ra khỏi bể kính lớn. 

Bước đầu, kiểm lâm ghi nhận cá sấu nặng khoảng 17kg và dài khoảng 1,6m. Đây là cá sấu nước ngọt (còn có tên gọi khác là cá sấu xiêm, tên khoa học là Crocodylus siamensis) thuộc nhóm IB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Kiểm lâm tiếp nhận cá sấu nuôi trong bể kính do người dân tự nguyện giao - Video: NGỌC KHẢI

Đại diện Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) khuyến cáo người dân không nên săn bắt, mua bán, vận chuyển hoặc nuôi nhốt trái phép cá sấu cũng như các động vật hoang dã khác. Hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy theo mức độ.

Người dân giao cá sấu nặng 17kg, dài 1,6 mét nuôi trong bể kính cho kiểm lâm TP.HCM - Ảnh 2.

Cá sấu được người dân nuôi trong bể kính lớn - Ảnh: NGỌC KHẢI

Người dân giao cá sấu nặng 17kg, dài 1,6 mét nuôi trong bể kính cho kiểm lâm TP.HCM - Ảnh 3.

Kiểm lâm viên thuộc Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) tiếp nhận cá sấu nuôi trong bể kính - Ảnh: NGỌC KHẢI

Một người dân tự nguyện giao vượn má vàng 8kg

Cùng ngày 17-8, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) tiếp nhận một con vượn má vàng từ UBND phường Tân Sơn Nhì.

Con vượn trên được UBND phường Tân Sơn Nhì tiếp nhận thông tin từ một người dân trên địa bàn tự nguyện giao. Kiểm lâm bước đầu ghi nhận đây là vượn má vàng, nặng khoảng 8kg, tên khoa học là Nomascus gabriellae.

Theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vượn má vàng thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Đồng thời thuộc nhóm IB danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Cá sấu và vượn má vàng trong hai trường hợp nêu trên được kiểm lâm viên đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng và xử lý theo quy định.

Người dân giao cá sấu nặng 17kg, dài 1,6 mét nuôi trong bể kính cho kiểm lâm TP.HCM - Ảnh 4.

Vượn má vàng mà kiểm lâm tiếp nhận để nuôi dưỡng, chăm sóc và xử lý theo quy định - Ảnh: NGỌC KHẢI

Người dân giao cá sấu nặng 17kg, dài 1,6 mét nuôi trong bể kính cho kiểm lâm TP.HCM - Ảnh 6.Tê tê 4kg kiệt sức lạc vào vườn nhà dân

Một con tê tê Java quý hiếm, nặng 4kg lạc vào vườn nhà đã được người dân giao nộp để cứu hộ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên