04/10/2023 18:43 GMT+7

Người dân TP.HCM đồng thuận cao việc sắp xếp khu phố, ấp

Qua lấy ý kiến tại quận 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, hơn 90% người dân thống nhất đề án sắp xếp khu phố nhằm tinh gọn bộ máy.

TP.HCM sẽ sắp xếp xong khu phố, ấp vào cuối năm - Ảnh: DUYÊN PHAN

TP.HCM sẽ sắp xếp xong khu phố, ấp vào cuối năm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chiều 4-10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện sắp xếp khu phố trên địa bàn quận 10, 11, Tân Bình, Tân Phú.

Báo cáo tại buổi làm việc, bốn quận đều cho biết qua quá trình lấy ý kiến, người dân đồng tình cao về phương án sắp xếp khu phố. Việc thực hiện đề án đến nay không gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên có một số vướng mắc được các quận nêu ra như thiếu trụ sở sau khi hình thành các khu phố mới, người hoạt động không chuyên trách lo lắng công việc bị quá tải khi quản lý địa bàn rộng, chế độ cho người thôi không làm ban điều hành khu phố, tổ dân phố...

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan biểu dương các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện đề án, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đến thời điểm này TP đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ của giai đoạn 1.

Thời gian tới, ông Hoan đề nghị các địa phương quyết tâm thực hiện đề án sắp xếp khu phố, ấp đúng tiến độ, hoàn thành đúng mục tiêu đề ra.

Giai đoạn tới sẽ cụ thể hóa đề án, chuẩn bị nhân sự, điều kiện làm việc, cơ chế hoạt động, chính sách để khu phố vận hành hiệu quả.

Cuối tháng 10, các địa phương phải nộp đề án sắp xếp khu phố của đơn vị mình. Ngày 15-11, Sở Nội vụ TP phải thẩm định xong các đề án và hình thành đề án tổng thể của UBND TP trình Ban Thường vụ Thành ủy TP. Phấn đấu đến 30-11, Ban Thường vụ Thành ủy có kết luận về đề án sắp xếp. Sau đó UBND TP sẽ có tờ trình trình HĐND TP tại kỳ họp cuối năm.

Ngoài ra, phó chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Sở Nội vụ TP tham mưu UBND TP chính sách về kinh phí hoạt động của khu phố, ấp sau sắp xếp.

"Cần xem lại kinh phí hoạt động cho khu phố có còn hợp thời không, duy trì kinh phí thời cổ xưa làm sao tồn tại được", ông Võ Văn Hoan nói.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách tại các khu phố, ấp; chính sách kiêm nhiệm các chức danh tại khu phố. Các đơn vị liên quan cũng nghiên cứu chính sách tài chính, cơ sở vật chất như kinh phí thực hiện đề án sắp xếp, hỗ trợ tri ân các lực lượng…

Liên quan đến vấn đề trụ sở khu phố, ông Hoan yêu cầu Sở Tài chính tham mưu UBND TP.HCM xem xét cho phép các địa phương sử dụng mặt bằng, cơ sở vật chất công hiện chưa khai thác để tạm thời làm nơi sinh hoạt khu phố.

Theo Sở Nội vụ, hiện TP.HCM có 2.008 khu phố, ấp và 25.369 tổ dân phố, tổ nhân dân. Nhân sự gồm 64.293 người, trong đó khu phố, ấp là 17.407 người; tổ dân phố, tổ nhân dân 46.886 người.

Năm 2018, Bộ Nội vụ sau khi kiểm tra tổ chức bộ máy ở địa phương, đã yêu cầu TP phải điều chỉnh hai cấp dưới xã, phường còn một cấp để phù hợp với quy định chung. Sau khi sắp xếp, TP chỉ còn 5.242 khu phố, ấp. Số người hoạt động giảm còn 26.210 người.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Sắp xếp khu phố, ấp với tinh thần tốt hơn chứ không rối hơnBí thư Nguyễn Văn Nên: Sắp xếp khu phố, ấp với tinh thần tốt hơn chứ không rối hơn

Nhìn nhận vai trò quan trọng của bí thư chi bộ khu phố, ấp, lãnh đạo Thành ủy mong họ quán triệt tinh thần sắp xếp khu phố, ấp tới nhân dân “để tốt hơn chứ không rối hơn hay tạo ra những vấn đề khác”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên