Tag: sắp xếp khu phố ấp

Sắp xếp khu phố ở phường đông dân nhất TP.HCM: Tập trung xử lý các vấn đề phát sinh

Là phường đông dân nhất TP.HCM, phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) đã thực hiện chia tách, sáp nhập khu phố, nâng số lượng lên gấp đôi.

Không quên hình ảnh cô chú tổ dân phố tham gia phòng, chống COVID-19

Phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM đã sắp xếp 5 khu phố, 93 tổ dân phố thành 12 khu phố mới và cử nhân sự lâm thời cho 12 khu phố mới.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi dự lễ sắp xếp ấp tại xã An Thới Đông, Cần Giờ

Xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP.HCM đã chấm dứt hoạt động 114 tổ nhân dân, sắp xếp 6 ấp thành 9 ấp.

Đặt tên khu phố, ấp sau sắp xếp phải phù hợp với lịch sử và nguyện vọng người dân

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM đề nghị việc đặt tên khu phố - ấp sau khi sắp xếp bảo đảm phù hợp đặc điểm của từng địa phương.

Bí thư Thành ủy TP.HCM dự lễ công bố nghị quyết sáp nhập khu phố tại TP Thủ Đức

Theo đề án sắp xếp, phường Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức) từ 6 khu phố, 89 tổ dân phố được chia tách thành 34 khu phố, không còn tổ dân phố.

UBND TP.HCM khen thưởng người hoạt động khu phố, ấp từ 30 năm trở lên

Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ gửi thư tri ân đến 64.309 người tham gia hoạt động khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân. Các cấp cũng khen thưởng các cá nhân có nhiều thành tích.

Dự kiến TP.HCM thành lập mới gần 5.000 khu phố, ấp

Tại kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề của HĐND TP.HCM khóa X sáng 14-3, UBND TP.HCM có tờ trình nghị quyết của HĐND TP về thực hiện sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TP.HCM.

HĐND TP.HCM họp bầu bổ sung phó chủ tịch

HĐND TP.HCM sẽ miễn nhiệm đại biểu HĐND TP, ủy viên UBND TP và bầu phó chủ tịch HĐND TP.

Sắp xếp khu phố, ấp: Cần thay đổi hình thức quản lý đồng hành để giữ 'chân rết' gần dân

Theo phó bí thư Thành ủy TP.HCM, cần thay đổi hình thức quản lý đồng hành để giữ được “chân rết” gần dân trong việc sắp xếp khu phố, ấp.

Chuyển huyện lên thành phố: Nông nghiệp vẫn là phần không thể thiếu để phát triển bền vững

Dù TP.HCM phát triển công nghiệp, dịch vụ hiện đại mức nào thì nông nghiệp, nông thôn và nông dân vẫn là phần không thể thiếu trong quá trình phát triển bền vững.