09/08/2023 21:52 GMT+7

TP.HCM sắp xếp khu phố, ấp: Tổ trưởng khu phố phải được bầu trực tiếp

Người trúng cử tổ trưởng khu phố, ấp phải đạt trên 50% tổng số phiếu bầu so với tổng số đại diện hộ gia đình trong toàn khu phố, ấp.

Việc bầu trưởng khu phố, ấp có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín - Ảnh: DƯƠNG LIỄU 

Việc bầu trưởng khu phố, ấp có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Thông tin được nêu từ văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TP.HCM theo quy định của trung ương vừa được Sở Nội vụ TP.HCM ban hành.

Theo Sở Nội vụ, trưởng khu phố, ấp phải là người đủ 18 tuổi trở lên và cư trú thường xuyên ở khu phố, ấp; có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm.

Đối với khu phố, ấp sắp xếp, thành lập mới, tùy theo điều kiện nhân sự hiện có, chủ tịch UBND cấp xã sẽ quyết định cử trưởng khu phố, trưởng ấp lâm thời để điều hành hoạt động của khu phố, ấp cho đến khi bầu được trưởng khu phố, trưởng ấp.

Việc giới thiệu và bầu trưởng khu phố, ấp được tổ chức tại hội nghị khu phố, ấp. Hội nghị này được tiến hành khi có trên 50% tổng số đại diện hộ gia đình trong khu phố, ấp tham dự.

Đối với khu phố, ấp giữ nguyên trạng không chia tách, sáp nhập (đổi tên gọi hoặc đổi số) thì giữ nguyên trưởng khu phố, ấp cũ và nhiệm kỳ tính từ khi có quyết định công nhận kết quả bầu cử trước đây.

Việc bầu trưởng khu phố, ấp có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Người trúng cử là người đạt trên 50% tổng số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số đại diện hộ gia đình trong toàn khu phố, ấp.

Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp theo quy định của trung ương. Theo kế hoạch sau khi sắp xếp, ở phường, thị trấn chỉ có khu phố; ở xã chỉ có ấp.

Việc sắp xếp sẽ căn cứ trên số hộ thực tế, quy mô số hộ theo quy định (khu phố sẽ từ 500 hộ dân trở lên, ấp từ 350 hộ dân trở lên), địa giới, ranh giới khu phố, ấp để chia nhỏ hoặc thành lập mới.

Về quy trình thực hiện, UBND phường, xã, thị trấn sẽ xây dựng đề án sắp xếp khu phố, ấp (sáp nhập hoặc chia tách, thành lập khu phố, ấp mới). Trong đó, tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình.

TP.HCM chính thức ban hành kế hoạch sắp xếp khu phố, ấpTP.HCM chính thức ban hành kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp

Theo kế hoạch, ở phường, thị trấn chỉ còn mô hình khu phố; ở xã chỉ còn ấp, không còn mô hình tổ dân phố, tổ nhân dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên