01/10/2025 15:23 GMT+7

Người dân tháo dỡ lều quán, trả lại bãi biển cho cộng đồng

Hơn 140 hàng quán, lều bạt buôn bán tự phát tại bãi biển Cam Bình (phường Phước Hội, Lâm Đồng) được người dân tự tháo dỡ để trả lại bãi biển cho cộng đồng.

Người dân tháo dỡ lều quán, trả lại bãi biển cho cộng đồng - Ảnh 1.

Những ngày qua, UBND phường Phước Hội đã vận động người dân tháo dỡ hàng quán, lều bạt buôn bán tự phát tại bãi biển Cam Bình - Ảnh: ĐỨC TRONG

Không còn lấn chiếm bãi biển tràn lan

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, ngày 1-10 các hàng quán, lều bạt do người dân tự dựng lên tại bãi biển Cam Bình thuộc phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng đã được tháo dỡ.

Tại bãi biển Cam Bình hiện chỉ còn lại dấu vết cây cọc và bãi thúng của ngư dân địa phương đánh bắt hải sản. Nhiều người tiếc nuối không khí nhộn nhịp, mua bán tấp nập của du khách và ngư dân tại đây như trước.

Lâu lâu có vài chiếc xe bò được người dân trang trí vui nhộn, chở du khách đi dạo bãi biển.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Mai Xuân Thụ (ngư dân lâu năm ở địa phương) đồng tình với việc tháo dỡ các lều bạt, hàng quán tự phát trên bãi biển Cam Bình. Theo ông, việc làm này sẽ trả lại bãi tự nhiên cho người dân, không còn tình trạng lấn chiếm, mất trật tự như trước.

Ông Thụ mong muốn chính quyền tiếp tục tháo dỡ một số dãy hàng quán của nhiều hộ kinh doanh tại đây đã lấn ra bãi biển tự nhiên. Theo ông, làm mạnh như vậy người dân mới tâm phục khẩu phục và không còn tình trạng lấn chiếm tràn lan như trước.

Người dân tháo dỡ lều quán, trả lại bãi biển cho cộng đồng- Ảnh 2.

Một dãy hàng quán buôn bán sát bãi biển công cộng Cam Bình - Ảnh: ĐỨC TRONG

Đồng thời ông cũng đề xuất chính quyền địa phương tạo điều kiện cho ngư dân được lập một khu lều để tập kết hải sản đánh bắt đưa vào.

"Nơi đây cũng là nơi tập kết, mua bán hải sản từ lâu của ngư dân địa phương. Nếu không có chỗ che nắng thì hải sản dễ hư hỏng, bán không được giá. Vì thế tôi mong chính quyền quan tâm và hỗ trợ ngư dân", ông Thụ nói thêm.

Người dân tự tháo dỡ 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Huỳnh Vũ, Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Phước Hội, cho biết mục đích của việc làm như trên là lập lại trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường, trả lại mỹ quan bãi biển công cộng Cam Bình.

Sau đó địa phương sẽ chấm dứt tình trạng buôn bán tự phát, lấn chiếm bãi biển, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bền vững, thu hút du khách đến với Cam Bình.

Theo ông Vũ, trước đây điểm du lịch cộng đồng Cam Bình (xã Tân Phước, thị xã La Gi cũ) là bãi ngang, nơi tập kết thúng chai và thu mua hải sản của ngư dân địa phương.

Sau đó địa phương quy hoạch thành điểm du lịch cộng đồng, với 4 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú… Những hộ này hoạt động dưới sự giám sát của ban quản lý điểm du lịch, đóng thuế cho địa phương.

Sau một thời gian, điểm du lịch cộng đồng Cam Bình thu hút đông đúc du khách, nhất là những ngày cuối tuần và lễ Tết. Từ đó hàng trăm hộ dân tự dựng lên lều bạt buôn bán hải sản, quà lưu niệm, thậm chí chế biến ngay tại chỗ cho du khách.

Mặc dù các hàng quán tự phát hoạt động nhộn nhịp, du khách thích thú nhưng đã lấn chiếm bãi biển công cộng, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn an ninh trật tự. Vì thế địa phương đã nhiều lần vận động tháo dỡ, và đến nay làm quyết liệt hơn.

"Việc lập lại trật tự tại bãi Cam Bình thời gian qua gặp nhiều thuận lợi là hầu hết các hộ dân đều đồng thuận, tự tháo dỡ. Lực lượng chức năng phường chỉ đến hỗ trợ tháo dỡ cùng người dân. Sau đó phường sẽ vận động thu gom, dọn sạch rác để trả lại bãi biển tự nhiên", ông Vũ cho hay.

Sẽ sắp xếp lại

Cũng theo ông Trần Huỳnh Vũ - Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Phước Hội, do hoạt động mua bán như trên đã gắn bó với người dân từ nhiều năm nên thành nghề mưu sinh chính.

Vì vậy địa phương sẽ sắp xếp chỗ bán hợp lý hơn tại điểm du lịch cộng đồng Cam Bình cho ai có nhu cầu. Việc mua bán kiểu này cũng tạo thêm sản phẩm du lịch cho địa phương, du khách vui vẻ hơn.

Người dân tháo dỡ lều quán, trả lại bãi biển cho cộng đồng- Ảnh 3.Độc đáo xe bò chở khách du lịch dọc bờ biển dịp Tết

TTO - Những chiếc xe bò chuyên chở vật liệu xây dựng và phục vụ cho ngành nông nghiệp, nay được người dân trang trí cho đẹp hơn để chở khách du lịch dọc bờ biển.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất